Hà Nội: Nghi án mất 13 tỉ đồng sau cuộc gọi điện thoại lạ

Việt Dũng |

Một người phụ nữ trú ở quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) sau khi nhận cuộc gọi điện thoại lạ đã chuyển 13 tỉ đồng cho nhóm lừa đảo.

Ngày 14.9, Công an Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức gọi điện thoại.

Nạn nhân là một phụ nữ sống trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Theo bà này trình báo, có nhận được một cuộc gọi điện thoại lạ. Kẻ ở đầu dây tự xưng là nhân viên tư pháp đang điều tra nhiều vụ án lớn, với nhiều đối tượng, trong đó có liên quan đến bà.

Chưa kịp nghe hết câu chuyện, bà này hoang mang, lo lắng. Lúc đó, đối tượng ở đầu dây bên kia tiếp tục thông tin cho bà này những câu chuyện dọa dẫm.

Sau cùng, chúng yêu cầu bà này phải lập tài khoản để chuyển toàn bộ số tiền tiết kiệm sang tài khoản mới để cơ quan chức năng bảo vệ tài sản cho gia đình bà.

Trong nỗi hoảng sợ và muốn số tài sản của mình được bảo vệ, nạn nhân đã làm theo yêu cầu của đối tượng ra ngân hàng lập 2 tài khoản khác, đồng thời chuyển lần lượt 13 tỉ đồng vào tài khoàn mới. Đối tượng yêu cầu bà cung cấp mã OTP để phong tỏa tài khoản trên.

Tin tưởng lời đối tượng, nạn nhân làm theo yêu cầu của chúng. Sau khi chuyển mã OTP tài khoản, chỉ trong ít phút, số tiền 13 tỉ đồng chị đã chuyển vào đây bị các đối tượng rút hết.

Đến lúc này, nạn nhân mới biết bị lừa và đến Cơ quan Công an trình báo.

Theo lãnh đạo Công an quận Hoàn Kiếm, thủ đoạn trên không mới song hiện vẫn có người mắc bẫy nhóm lừa đảo. Cơ quan chức năng tiếp tục khuyến cáo, người dân cần tỉnh táo trước những cuộc điện thoại như trên. Theo cảnh sát, không bao giờ có chuyện cơ quan chức năng yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản và cung cấp mã OTP.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Bà cụ ở Hà Nội suýt mất gần nửa tỉ sau cú điện thoại lạ

Việt Dũng |

Hoảng sợ sau cú điện thoại cho rằng bản thân liên quan đến đường dây tội phạm, bà L. (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã đến ngân hàng rút 450 triệu đồng chuyển cho chúng, song nhân viên tại đây đã khuyến cáo đó là lừa đảo.

Nhiều người vẫn mắc lừa nhóm giả danh công an, gọi điện thoại

Việt Dũng |

Nhóm người tự xưng công an, dẫn dắt nạn nhân đi từ lo lắng sang hoảng loạn vì lời đe dọa liên quan đến ma túy, rồi răm rắp chuyển hàng trăm triệu đồng vào tài khoản ngân hàng cho chúng.

Sau cuộc gọi điện thoại của "công an", mất hàng trăm triệu đồng

Việt Dũng |

Chị H. tá hỏa khi bị người tự xưng là công an, qua điện thoại "vu vạ" liên quan đến đường dây ma túy, yêu cầu nộp tiền để "chứng minh trong sạch".

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bà cụ ở Hà Nội suýt mất gần nửa tỉ sau cú điện thoại lạ

Việt Dũng |

Hoảng sợ sau cú điện thoại cho rằng bản thân liên quan đến đường dây tội phạm, bà L. (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã đến ngân hàng rút 450 triệu đồng chuyển cho chúng, song nhân viên tại đây đã khuyến cáo đó là lừa đảo.

Nhiều người vẫn mắc lừa nhóm giả danh công an, gọi điện thoại

Việt Dũng |

Nhóm người tự xưng công an, dẫn dắt nạn nhân đi từ lo lắng sang hoảng loạn vì lời đe dọa liên quan đến ma túy, rồi răm rắp chuyển hàng trăm triệu đồng vào tài khoản ngân hàng cho chúng.

Sau cuộc gọi điện thoại của "công an", mất hàng trăm triệu đồng

Việt Dũng |

Chị H. tá hỏa khi bị người tự xưng là công an, qua điện thoại "vu vạ" liên quan đến đường dây ma túy, yêu cầu nộp tiền để "chứng minh trong sạch".