Ngày 30.9, Công an Hà Nội cho biết, tình trạng nhân dân ở những địa bàn vùng núi, ngoại thành, nhiều nơi vẫn còn tập tục sưu tầm, lưu giữ các loại vũ khí, đặc biệt là súng tự chế dùng cho việc săn bắn hoặc nơi sản xuất pháo tại các làng nghề....
Dưới sự chỉ đạo của Công an các quận, huyện, thị xã, công an cấp phường đã nắm chắc, tham gia có hiệu quả vào công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
Công An thành phố cũng đã chỉ đạo, lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát cơ động, lực lượng 141 thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát tại các nút giao thông trọng điểm, các bến xe, nhà ga, khu vực công cộng... phát hiện các đối tượng có hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo...
Sau 1 năm thi hành Luật, Công an Hà Nội đã phát hiện 341 vụ, 447 đối tượng liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
Các vụ việc có sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ gây án làm chết 8 người, bị thương 105 người; đã xử lý hình sự: 119 vụ, 120 đối tượng; xử lý hành chính 222 vụ, 230 đối tượng, xử phạt 719 triệu đồng.
Vận động nhân dân giao nộp 8 súng quân dụng, 5 súng thể thao, 23 súng săn, 28 súng có tính năng và tác dụng tương tự, 4 vỏ bom, 5 lựu đạn, 64 đầu đạn, 2.397 đạn viên các loại, 3kg thuốc nổ, 198 kíp nổ, 273 công cụ hỗ trợ, 800 vũ khí thô sơ, 183 hạt nổ...