Hà Nội: Mới vào làm 3 ngày đã được cấp giấy đi đường trước đó 1 tuần

Hải Nguyễn |

Qua quá trình kiểm tra người dân đi ngoài đường, Tổ công tác đặc biệt của Công an TP Hà Nội đã phát hiện nhiều trường hợp mang giấy đi đường không hợp lệ, phương tiện không có giấy tờ theo quy định.

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 cũng như việc người dân có xu hướng ra đường ngày càng nhiều, Công an TP.Hà Nội vẫn đang duy trì 6 tổ công tác đặc biệt để kiểm soát việc chấp hành quy định về phòng, chống COVID-19.

Sáng 19.8, tại tổ công tác số 3 (Y3) làm nhiệm vụ tại phố Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy), mặc dù lượng người đổ ra đường vẫn rất đông nhưng số người bị lực lượng chức năng xử phạt lại rất ít.

Số lượng người ra đường vẫn rất đông trong sáng 19.8. Ảnh: Hải Nguyễn
Số lượng người ra đường vẫn rất đông trong sáng 19.8. Ảnh: Hải Nguyễn

Theo đó, trong sáng nay, lực lượng chức năng đã kiểm tra 1.859 lượt phương tiện di chuyển qua chốt. Tuy nhiên, chỉ có 6 trường hợp vi phạm phòng chống dịch COVID-19 bị xử lý, 1 trường hợp không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bị lập biên bản xử phạt.

Hầu hết các trường hợp kiểm tra đều có giấy đi đường.
Hầu hết các trường hợp kiểm tra đều có giấy đi đường. Ảnh: Hải Nguyễn

Đáng chú ý, Tổ công tác số 3 đã lập biên bản với lái xe Nguyễn Công H. ra đường không có lý do chính đáng, vi phạm Chỉ thị 16 của Chính phủ. Nội dung giữa giấy đi đường và người này cung cấp cho cơ quan công an cũng có nhiều điểm mâu thuẫn.

Cụ thể, trường hợp này dù mới được nhận vào làm việc tại một công ty giao, vận chuyển hàng hoá 3 ngày nhưng giấy đi đường đã được cấp từ ngày 8.8. Như vậy, công ty này đã cấp giấy cho nhân viên giao hàng trước khi được nhận vào làm khoảng 1 tuần.

Trường hợp này được cấp giấy đi đường trước khi vào công ty làm việc. Ảnh: Hải Nguyễn

Tình trạng tương tự cũng đã được lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát Y7 trên đường Nguyễn Trãi phát hiện. Trong đó, một trường hợp là Phạm Văn T. đã bị lực lượng chức năng phát hiện dù mới vào công ty làm việc được 5 ngày (ngày 17.8) nhưng giấy đi đường đã được viết từ ngày 30.7.

Một trường hợp khác dù có giấy đi đường nhưng lại không biết gì về đơn vị mà mình đang công tác. Người này cho biết đã nhờ vợ xin giấy đi đường để ra ngoài đi giao hàng.

Một số trường hợp ra đường với lý do đi nhận hàng hoá của người thân.
Một số trường hợp ra đường với lý do đi nhận hàng hoá của người thân. Ảnh: Hải Nguyễn

Thiếu tá Phí Thanh Sơn - cán bộ Tổ công tác số 3 cho biết, những ngày gần đây, đặc biệt là trong đợt giãn cách lần 2, số lượng người ra đường vẫn rất đông. Nhiều trường hợp vẫn lấy lý do từ quận, phường này sang quận khác mua đồ ăn; một số khác lấy lý do đi giao nhận hàng. Những trường hợp ra đường không có lý do chính đáng, giấy tờ không hợp lệ, phương tiện vi phạm… đều bị lực lượng xử lý.

Trường hợp sinh năm 2004 này ra đường không có lý do thiết yếu, chưa có bằng lái xe bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý.
Trường hợp sinh năm 2004 này ra đường không có lý do thiết yếu, chưa có bằng lái xe bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý.
Trường hợp điều khiển phương tiện này ra đường không có lý do thiết yếu, chưa có bằng lái xe bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý. Ảnh: Hải Nguyễn

Theo Thiếu tá Sơn, hiện tại giấy đi đường đang được nhiều đơn vị cấp tràn lan. Trong quá trình kiểm tra, người dân đều có giấy đi đường, chứng minh mình ra đường có nhu cầu thiết yếu và lý do chính đáng. Việc này gây ra nhiều khó khăn, khiến lực lượng chức năng không thể kiểm soát được hết người ra đường. Do đó, trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng sẽ tập hợp, báo cáo số liệu lên cấp trên để rà soát lại việc lạm dụng giấy đi đường.

Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Nam thanh niên Hà Nội tự làm giả giấy đi đường để thông chốt

Quang Việt |

Để được tự do đi lại trên đường trong thời gian giãn cách xã hội, Nguyễn Hữu Nguyên (28 tuổi, ở huyện Ứng Hoà, Hà Nội) tự làm giả giấy đi đường.

Hà Nội: Dừng cấp giấy đi đường tại phường Chương Dương

Nguyễn Hà |

UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa có thông tin liên quan đến việc cấp, sử dụng giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội tại phường Chương Dương sau khi điều chỉnh khu vực cách ly y tế.

Hà Nội lập chốt kiểm soát ở tổ dân phố, chung cư để kiểm tra giấy đi đường

Nhật Huy - Tùng Giang |

Theo quy định của UBND TP.Hà Nội, các xã, phường, thị trấn ở Thủ đô có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận giấy đi đường của người dân với nguyên tắc, chính quyền cơ sở giám sát chặt chẽ nơi đến trên địa bàn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nam thanh niên Hà Nội tự làm giả giấy đi đường để thông chốt

Quang Việt |

Để được tự do đi lại trên đường trong thời gian giãn cách xã hội, Nguyễn Hữu Nguyên (28 tuổi, ở huyện Ứng Hoà, Hà Nội) tự làm giả giấy đi đường.

Hà Nội: Dừng cấp giấy đi đường tại phường Chương Dương

Nguyễn Hà |

UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa có thông tin liên quan đến việc cấp, sử dụng giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội tại phường Chương Dương sau khi điều chỉnh khu vực cách ly y tế.

Hà Nội lập chốt kiểm soát ở tổ dân phố, chung cư để kiểm tra giấy đi đường

Nhật Huy - Tùng Giang |

Theo quy định của UBND TP.Hà Nội, các xã, phường, thị trấn ở Thủ đô có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận giấy đi đường của người dân với nguyên tắc, chính quyền cơ sở giám sát chặt chẽ nơi đến trên địa bàn.