Hà Nội: Livestream bán sữa, Gucci... nghi giả, chốt chục nghìn đơn mỗi ngày

Cường Ngô |

Liên quan vụ bắt hàng hoá nghi nhập lậu, hàng giả mạo các nhãn hiệu lớn trên thị trường, lãnh đạo Đội QLTT số 14 cho biết, qua kiểm tra thực tế, thì những sản phẩm này được livestream trên nền tảng mạng xã hội Facebook, chốt hàng chục nghìn đơn mỗi ngày.

Chốt hàng chục nghìn đơn mỗi ngày

Ngày 22.6, lực lượng Quản lý thị trường bao gồm Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), Bộ Công Thương, Cục QLTT Hà Nội và Cục QLTT Hưng Yên đã phối hợp với Công an thành phố Hà Nội kiểm tra các địa điểm kinh doanh, thu giữ hàng trăm nghìn sản phẩm chủ yếu là mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thời trang và gia dụng có dấu hiệu nhập lậu, được bán chủ yếu trên mạng.

Trao đổi với Lao Động, ông Lê Việt Phương - Đội trưởng Đội QLTT số 14 - Cục QLTT thành phố Hà Nội cho biết, tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm nghìn các mặt hàng là sản phẩm bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng như thực phẩm chức năng, thuốc, sữa.... Những sản phẩm này đều do nước ngoài sản xuất.

Tuy nhiên, trong đó nhiều sản phẩm có dấu hiệu nhập lậu, có sản phẩm không có nhãn phụ bằng tiếng Việt; có những sản phẩm có nhãn phụ ở vỏ thùng nhưng bên trong không có nhãn phụ; có những sản phẩm doanh nghiệp không xuất trình được hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, nhất là sản phẩm sữa không có giấy tờ kiểm dịch liên quan đến sản phẩm sữa động vật.

Các sản phẩm nghi là hàng giả được lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: C.N
Các sản phẩm nghi là hàng giả được lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: C.N
Các sản phẩm nghi là hàng giả được lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: C.N
Các sản phẩm nghi là hàng giả được lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: C.N
Các sản phẩm nghi là hàng giả được lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: C.N

Theo ông Phương, đối với các doanh nghiệp trực tiếp nhập khẩu, lực lượng QLTT sẽ kiểm tra, đối chiếu, xác minh rõ về nguồn gốc xuất xứ, hoá đơn chứng từ. Ngoài ra, những mặt hàng chủ cơ sở kinh doanh nhập hàng từ các đơn vị khác, lực lượng QLTT cũng sẽ tiến hành truy xuất nguồn gốc hàng hoá.

Lãnh đạo Đội QLTT số 14 cũng cho biết, qua kiểm tra thực tế, thì những sản phẩm này được livestream trên nền tảng mạng xã hội Facebook, chốt hàng chục nghìn đơn mỗi ngày.

Tại địa chỉ Shop Thủy Top, 455A Bát Khối có đầy đủ các dụng cụ phục vụ livestreams
Tại địa chỉ shop Thủy Top, 455A Bát Khối có đầy đủ các dụng cụ phục vụ livestream. Ảnh: C.N

Ngoài ra, có một lượng lớn hàng hóa đã được đóng gói cẩn thận với tên, địa chỉ, số điện thoại người nhận, cùng tên sản phẩm được in sẵn trên tờ giấy dán phía trên sản phẩm.

Trước đó, Tổng cục QLTT cho biết, tại “Shop Thủy Top” ở địa chỉ 455A Bát Khối, Long Biên, Hà Nội thuộc sở hữu của ông Bùi Quyết Thắng, lực lượng QLTT đã ghi nhận 495 sản phẩm quần, áo, thắt lưng các nhãn hiệu Gucci, Chanel, LV… có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Lô hàng trị giá 60.000.000 đồng.

Tại cơ sở này, có đủ các dụng cụ phục vụ cho việc livestream (phát trực tiếp) bán hàng. Nhân viên cửa hàng cho biết, việc livestream tại cửa hàng được thực hiện vào buổi tối.

Xé lẻ hàng hoá, dùng xe tải vận chuyển mang đi khắp nơi

Cũng trong kế hoạch kiểm tra này, lực lượng QLTT tỉnh Hưng Yên đã tấn công vào một điểm tập kết hàng hoá ở thôn Ngọc Đà, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, do ông Trần Tiến Quang làm chủ.

Theo một nguồn tin, chủ cơ sở đã nhập các mặt hàng từ Hàn Quốc, Nhật Bản về Việt Nam qua cảng Hải Phòng, đưa về tập kết tại kho hàng có địa chỉ tại Ngọc Đà. Tại đây, hàng hóa được xé lẻ, vận chuyển bằng phương tiện xe tải về tập kết tại một số điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội để tiêu thụ, kiếm lời.

Hàng hoá được thu giữ ở Hưng Yên. Ảnh: V.M
Hàng hoá được thu giữ ở Hưng Yên. Ảnh: V.M

Tại địa bàn Hưng Yên, hàng hóa chủ yếu được tiêu thụ qua các nền tảng thương mại điện tử, đặc biệt là livestream bán hàng qua các fanpage “Chego Shop – Thế giới hàng Nhật”, “Chego Hàng Nhật EU” và giao dịch thông qua các ứng dụng trên điện thoại như Zalo, Viber.

Kiểm đếm hiện trường, lực lượng chức năng đã ghi nhận 93.400 đơn vị sản phẩm chủ yếu mỹ phẩm, thực phẩm, thực phẩm chức năng và rượu do nước ngoài sản xuất.

Toàn bộ số hàng hóa đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp thời điểm lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Triệt phá kho hàng nghi nhập lậu thường được rao livestream trên Facebook

Cường Ngô |

Ngày 22.6, 8 mũi tấn công của lực lượng Quản lý thị trường bao gồm Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), Bộ Công Thương, Cục QLTT Hà Nội và Cục QLTT Hưng Yên đã phối hợp với Công an TP Hà Nội tổng tấn công vào các địa điểm kinh doanh, thu giữ hàng trăm nghìn sản phẩm chủ yếu là mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thời trang và gia dụng có dấu hiệu nhập lậu, được bán chủ yếu trên mạng.

Tổng tấn công các địa điểm thu giữ hàng trăm nghìn sản phẩm nghi nhập lậu

Cường Ngô |

Ngày 22.6, 8 mũi tấn công của lực lượng Quản lý thị trường bao gồm Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), Bộ Công Thương, Cục QLTT Hà Nội và Cục QLTT Hưng Yên đã phối hợp với Công an TP Hà Nội tổng tấn công vào các địa điểm đã được trinh sát trước đó, thu giữ hàng trăm nghìn sản phẩm chủ yếu là mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thời trang và gia dụng có dấu hiệu nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ được bán chủ yếu trên thương mại điện tử.

Người dân Hà Nội xếp hàng giải cứu vải Bắc Giang

Hà Phương - Tùng Giang |

Người dân Thủ đô xếp hàng tại một số điểm như: số 86 Vũ Trọng Phụng, số 10 Nguyễn Trãi (Đại học Kiến Trúc), 75 Đại Cồ Việt… để giải cứu vải Bắc Giang.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Triệt phá kho hàng nghi nhập lậu thường được rao livestream trên Facebook

Cường Ngô |

Ngày 22.6, 8 mũi tấn công của lực lượng Quản lý thị trường bao gồm Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), Bộ Công Thương, Cục QLTT Hà Nội và Cục QLTT Hưng Yên đã phối hợp với Công an TP Hà Nội tổng tấn công vào các địa điểm kinh doanh, thu giữ hàng trăm nghìn sản phẩm chủ yếu là mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thời trang và gia dụng có dấu hiệu nhập lậu, được bán chủ yếu trên mạng.

Tổng tấn công các địa điểm thu giữ hàng trăm nghìn sản phẩm nghi nhập lậu

Cường Ngô |

Ngày 22.6, 8 mũi tấn công của lực lượng Quản lý thị trường bao gồm Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), Bộ Công Thương, Cục QLTT Hà Nội và Cục QLTT Hưng Yên đã phối hợp với Công an TP Hà Nội tổng tấn công vào các địa điểm đã được trinh sát trước đó, thu giữ hàng trăm nghìn sản phẩm chủ yếu là mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thời trang và gia dụng có dấu hiệu nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ được bán chủ yếu trên thương mại điện tử.

Người dân Hà Nội xếp hàng giải cứu vải Bắc Giang

Hà Phương - Tùng Giang |

Người dân Thủ đô xếp hàng tại một số điểm như: số 86 Vũ Trọng Phụng, số 10 Nguyễn Trãi (Đại học Kiến Trúc), 75 Đại Cồ Việt… để giải cứu vải Bắc Giang.