Hà Nội: Liên tiếp xử lý các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

Phạm Đông |

Do không chấp hành việc đeo khẩu trang nơi công cộng, nhiều trường hợp đã bị công an mời về làm việc, xử lý.

Ngày 28.3, thông tin với Lao Động, lãnh đạo Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, sáng cùng ngày đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền, vận động người dân đi tập thể dục quanh khu vực Hồ Gươm nghiêm túc đeo khẩu trang nơi công cộng và không tụ tập đông người.

Trong quá trình tuyên tuyền, nếu người dân nào quên không mang theo khẩu trang đều được phát miễn phí để đeo tại chỗ. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã mời 4 người dân đi tập thể dục buổi sáng không đeo khẩu trang về trụ sở Công an phường Lý Thái Tổ làm việc.

Lý do 4 người dân này đã nhiều lần không chấp hành nhắc nhở quy định đeo khẩu trang của tổ công tác phường Lý Thái Tổ.

Lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm tuyên truyền, vận động người dân thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm tuyên truyền, vận động người dân thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trung tá Dương Bảo Thạch - Đội phó Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, hành vi của những người dân cố tình không đeo khẩu trang nơi công cộng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong bối cảnh cả nước đang chung tay nỗ lực phòng, chống dịch COVID-19. Điều này đã có cơ sở xử phạt hành chính với mức phạt là 200.000 đồng, theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 11 Nghị định 176/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Được biết, trong buổi chiều hôm nay, Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an quận Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục vận động, tuyên truyền tại nhiều tụ điểm người dân tập trung đông người, tập thể dục, giải tán nhiều hàng quán quanh khu vực.

Trước đó, ngày 27.3, tại trụ sở Công an phường Hàng Trống, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của phường Hàng Trống (Hoàn Kiếm) đã lập hồ sơ xử phạt một trường hợp không đeo khẩu trang ở nơi công cộng, vi phạm các quy định liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, chị Đ.T.T. (sống tại tại phố Phủ Doãn, phường Hàng Trống) đã không đeo khẩu trang khi ra ngoài khu vực công cộng nơi có nhiều người dân xung quanh. Hành vi của chị T. đã gây tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong bối cảnh cả nước đang chung tay nỗ lực phòng, chống dịch COVID-19.

Ban chỉ đạo đã tham mưu UBND phường ra quyết định xử phạt hành chính đối với trường hợp trên mức phạt là 200 nghìn đồng theo Điểm a khoản 1, điều 11 Nghị định 176/2013 của Chính phủ quy định có liên quan trong lĩnh vực y tế, phòng chống dịch bệnh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, Ban chỉ huy Công an phường Hàng Trống đã phối hợp các ban, ngành chức năng của phường tổ chức vận động, tuyên truyền cho gần 200 trường hợp kinh doanh hàng ăn uống, không thiết yếu tạm thời đóng cửa nhằm phòng ngừa dịch bệnh.

Bên cạnh đó, cũng tuyên truyền cho 100% các hộ dân trên địa bàn không tiếp xúc, tập trung đông người, tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng ngừa dịch bệnh COVID-19. 

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Lợi dụng dịch COVID-19, lừa bán khẩu trang y tế

Mai Hường |

Phí Văn Vũ (30 tuổi, trú tại Phúc Thuận, Phổ Yên, Thái Nguyên) biết nhiều người cần mua khẩu trang y tế trong thời điểm khan hiếm vì dịch bệnh COVID-19 nên giả vờ có nguồn hàng, rao bán để chiếm đoạt.

Không đeo khẩu trang, tụ tập, hàng quán vi phạm: Phải xử phạt nghiêm khắc

Lê Thanh Phong |

Không đeo khẩu trang nơi đông người: phạt. Tụ tập đông người: phạt. Nhà hàng, quán bar, vũ trường vẫn hoạt động: phạt.

COVID-19: Người không đeo khẩu trang nơi công cộng bị xử lý như thế nào?

Việt Dũng |

Vừa qua Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tất cả mọi người phải đeo khẩu trang nơi công cộng như siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe... Vậy người không đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ bị xử lý như thế nào?

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Lợi dụng dịch COVID-19, lừa bán khẩu trang y tế

Mai Hường |

Phí Văn Vũ (30 tuổi, trú tại Phúc Thuận, Phổ Yên, Thái Nguyên) biết nhiều người cần mua khẩu trang y tế trong thời điểm khan hiếm vì dịch bệnh COVID-19 nên giả vờ có nguồn hàng, rao bán để chiếm đoạt.

Không đeo khẩu trang, tụ tập, hàng quán vi phạm: Phải xử phạt nghiêm khắc

Lê Thanh Phong |

Không đeo khẩu trang nơi đông người: phạt. Tụ tập đông người: phạt. Nhà hàng, quán bar, vũ trường vẫn hoạt động: phạt.

COVID-19: Người không đeo khẩu trang nơi công cộng bị xử lý như thế nào?

Việt Dũng |

Vừa qua Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tất cả mọi người phải đeo khẩu trang nơi công cộng như siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe... Vậy người không đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ bị xử lý như thế nào?