Hà Nội: Liên tiếp bắt giữ 2 đối tượng trốn truy nã về tội trộm cắp tài sản

Phạm Đông |

Công an quận Đống Đa (Hà Nội) vừa liên tiếp bắt giữ các đối tượng trốn truy nã về tội trộm cắp tài sản trong 2 vụ án.

Chiều 14.3, Công an quận Đống Đa cho biết, vừa bắt giữ đối tượng trốn truy nã, chuyên trộm cắp tài sản tại các siêu thị của Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh...

Theo tài liệu của cơ quan công an, tháng 10.2018, Trần Thị Hương Thủy (sinh năm 1970, trú tại quận Hồng Bàng, Hải Phòng) và một người phụ nữ tên K., đi xe khách từ Hải Phòng lên Hà Nội mục đích đi trộm cắp tài sản. Hai đối tượng này đã đến một siêu thị tại đường Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa. Tại đây, Thủy và đồng bọn đã dùng nam châm để phá "chip" gắn trên các hàng hóa.

Sau đó, lợi dụng lúc nhân viên sơ hở, hai đối tượng này đã giấu hàng hóa vào trong váy, rồi đi ra ngoài nhưng đã bị lực lượng bảo vệ phát hiện, bắt giữ bàn giao cho cơ quan công an.

Quá trình xác minh nhân thân K. chưa có tiền án, tiền sự, Thủy đã có 5 tiền án tiền sự về tội “Trộm cắp tài sản”. Xét thấy tài sản K. và Thủy trộm cắp có giá trị thấp, các đối tượng bị bắt quả tang đã thành khẩn khai nhận sự việc, nên cơ quan công an đã cho hai đối tượng viết cam đoan để củng cố tài liệu xử lý.

Tuy nhiên, qua quá trình trao đổi với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an quận Đống Đa đã làm rõ Trần Thị Hương Thủy chưa được xóa án tích, vẫn tiếp tục tái phạm đã cấu thành tội “Trộm cắp tài sản”.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Hương Thủy về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã ra quyết định truy nã đối với Thủy.

Đến ngày 14.3, Công an quận Đống Đa đã bắt được Thủy. Bước đầu, đối tượng khai nhận đã liên tiếp gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản tại các siêu thị ở Hà Nội và TP. HCM vẫn bằng thủ đoạn cũ. Số hàng hóa tang vật, Thủy đã mang bán lấy tiền đánh bạc và tiêu xài cá nhân.

Tiếp theo, qua công tác rà soát, Công an phường Láng Hạ và Công an quận Đống Đa phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn xuất hiện trên địa bàn. Tiến hành xác minh, Công an phường Láng Hạ xác định đây là đối tượng Bùi Văn Mạnh (sinh năm 1994; trú tại Thành Tiến, Thạch Thành, Thanh Hoá) đang bị Công an huyện Thạch Thành truy nã về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng Bùi Văn Mạnh.
Đối tượng Bùi Văn Mạnh.

Trước đó, ngày 21.1.2020, Mạnh đã lấy trộm một chiếc xe máy tại xã Tiến Thành, huyện Thạch Thành rồi bỏ trốn. Tiến hành điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Thành đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và truy nã Bùi Văn Mạnh về tội trộm cắp tài sản.

Đến ngày 12.3.2020, Công an phường Láng Hạ bắt giữ đối tượng Bùi Văn Mạnh và bàn giao cho Công an huyện Thạch Thành để giải quyết theo quy định.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Nhân viên sân golf 5 lần trộm cắp tài sản của khách nước ngoài

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 13.3, tin từ Công an huyện Nho Quan (Ninh Bình) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Quách Văn Minh (SN 2000, trú tại thôn 1 xã Phú Long, huyện Nho Quan, Ninh Bình) về hành vi trộm cắp tài sản.

5 lần đập cửa kính ô tô trộm cắp tài sản và hàng nghìn USD

Tuấn Quỳnh |

Vương Văn Long từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản cũng với thủ đoạn đập vỡ cửa kính xe ô tô lấy tài sản nạn nhân để quên trong xe. Ra tù đối tượng lại tiếp tục “ngựa quen đường cũ”.

Trộm cắp gia súc của người dân, xẻ thịt giữa đồng

Phạm Đông |

Liên tiếp trong những ngày vừa qua nhiều địa phương xảy ra tình trạng trộm cắp vật nuôi, xẻ thịt. Thậm chí còn bỏ lại xương ngay đường đi lại gây bức xúc, lo lắng cho người dân.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Ninh Bình: Nhân viên sân golf 5 lần trộm cắp tài sản của khách nước ngoài

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 13.3, tin từ Công an huyện Nho Quan (Ninh Bình) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Quách Văn Minh (SN 2000, trú tại thôn 1 xã Phú Long, huyện Nho Quan, Ninh Bình) về hành vi trộm cắp tài sản.

5 lần đập cửa kính ô tô trộm cắp tài sản và hàng nghìn USD

Tuấn Quỳnh |

Vương Văn Long từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản cũng với thủ đoạn đập vỡ cửa kính xe ô tô lấy tài sản nạn nhân để quên trong xe. Ra tù đối tượng lại tiếp tục “ngựa quen đường cũ”.

Trộm cắp gia súc của người dân, xẻ thịt giữa đồng

Phạm Đông |

Liên tiếp trong những ngày vừa qua nhiều địa phương xảy ra tình trạng trộm cắp vật nuôi, xẻ thịt. Thậm chí còn bỏ lại xương ngay đường đi lại gây bức xúc, lo lắng cho người dân.