Hà Nội: Lật tẩy thủ đoạn chiếm đoạt mới của tội phạm

Việt Dũng |

Sau khi theo dõi người gửi lô điện thoại cho xe khách, đối tượng chạy xe máy theo, nhắn với phụ xe "đóng nhầm hàng", đề nghị cho xin lại rồi chiếm đoạt.

Ngày 12.10, Công an huyện Ba Vì, Hà Nội cho biết đã khởi tố, tạm giam các bị can Nguyễn Xuân Trường và Nguyễn Tiến Mạnh để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 22.9, chị A trình báo, trong khi phụ xe khách chạy tuyến Mỹ Đình - Thanh Sơn, qua cổng Bệnh viện Đa khoa Ba Vì, có người đàn ông gửi 1 thùng hàng về bến xe Thanh Sơn cho cửa hàng điện thoại.

Sau đó, xe di chuyển đến khu vực ngã ba Đồng Bảng - Đồng Thái (huyện Ba Vì) thì có nam thanh niên mặc áo phông đi xe máy đuổi theo, áp sát ra tín hiệu dừng xe. Anh ta nhận là nhân viên của người vừa gửi thùng hàng để xin lại vì đóng nhận hàng chưa đúng yêu cầu của khách.

Tưởng thật, chị A liền đưa thùng hàng cho nam thanh niên trên. Tuy nhiên, khi về đến bến xe Thanh Sơn, chủ cửa hàng điện thoại ra gặp để nhận hàng mới phát hiện đã bị chiếm đoạt.

Tài sản gồm 12 chiếc điện thoại Xiaomi 9A và 5 chiếc điện thoại Samsung Galaxy A01 Core đều còn mới nguyên chưa qua sử dụng.

Sau gần 24 giờ vào cuộc, cảnh sát xác định, nghi phạm là Nguyễn Xuân Trường (sinh năm 1994) và Nguyễn Tiến Mạnh (sinh năm 2004), đều trú tại thôn Phú Xuyên 3, xã Phú Châu, huyện Ba Vì, Hà Nội.

Trường khai đã đi dọc theo tuyến đường Quốc lộ 32 để theo dõi có người nào gửi hàng cho các xe khách thì bám theo để giả danh nhân viên hoặc người thân của những người gửi hàng, yêu cầu nhà xe cho xin lại hàng nhằm chiếm đoạt tài sản đem bán lấy tiền tiêu xài.

Mạnh là người đã chạy xe máy theo ôtô khách, lừa đảo chị A chuyển lại thùng hàng cho mình để cùng đồng bọn chiếm đoạt.

Sau khi chiếm đoạt được lô điện thoại trên, ngày hôm sau, Trường mang theo 17 chiếc điện thoại trên đi tiêu thụ tại các cửa hàng điện thoại di động trên địa bàn Hà Nội được khoảng 13 triệu đồng. Số tiền trên Trường đã tiêu xài hết.

Ngày 23.9, cặp đôi này tiếp tục dùng thủ đoạn trên và bị phát hiện, bắt giữ.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Triệt phá ổ nhóm chiếm đoạt hàng chục tấn than cám

Việt Dũng |

11 đối tượng liên quan có hành vi chiếm đoạt từ các khoang sà lan chở than cám của một công ty số lượng hàng chục tấn.

Bắt người đàn ông giả danh giám đốc chiếm đoạt tài sản ở Quảng Nam

Thanh Chung |

Trịnh Xuân Phương tự xưng mình là giám đốc công ty gỗ mỹ nghệ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bốn người với số tiền 720 triệu đồng, sau đó bỏ trốn vào Kiên Giang thì bị bắt giữ.

Hải Dương: "Nữ quái" lừa bán đất ảo, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng

Đặng Luân |

"Quảng cáo" có thể mua được đất nền giá rẻ của các dự án ở Hải Dương, Hưng Yên, đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.

Một thoáng Hồ Gươm những ngày cuối năm

Linh Trang - Việt Anh |

Những ngày cuối năm Nhâm Dần, nhiều người đã tìm đến Hồ Gươm, cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất, trong không khí bình yên rất riêng của Thủ đô.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Triệt phá ổ nhóm chiếm đoạt hàng chục tấn than cám

Việt Dũng |

11 đối tượng liên quan có hành vi chiếm đoạt từ các khoang sà lan chở than cám của một công ty số lượng hàng chục tấn.

Bắt người đàn ông giả danh giám đốc chiếm đoạt tài sản ở Quảng Nam

Thanh Chung |

Trịnh Xuân Phương tự xưng mình là giám đốc công ty gỗ mỹ nghệ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bốn người với số tiền 720 triệu đồng, sau đó bỏ trốn vào Kiên Giang thì bị bắt giữ.

Hải Dương: "Nữ quái" lừa bán đất ảo, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng

Đặng Luân |

"Quảng cáo" có thể mua được đất nền giá rẻ của các dự án ở Hải Dương, Hưng Yên, đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.