Hà Nội: Lập 15 điểm xử phạt người không đeo khẩu trang

Việt Dũng |

15 điểm tuyên truyền, xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang xung quanh hồ Hoàn Kiếm, tuyến phố đi bộ, chợ đêm và khu phố cổ... bắt đầu đi vào hoạt động, đã xử lý một số cá nhân.

Từ 19h ngày 23.10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và khu vực phụ cận gồm tuyến phố Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường, Đồng Xuân bắt đầu hoạt động. Công an quận Hoàn Kiếm cùng cán bộ y tế và UBND 18 phường trên địa bàn cũng đồng loạt ra quân xử lý, tuyên truyền nhắc nhở người dân đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19.

Cán bộ y tế xuống đường tuyên truyền người dân đeo khẩu trang để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: D.H.
Cán bộ y tế xuống đường tuyên truyền người dân đeo khẩu trang để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: D.H.

Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị đã thành lập 15 điểm tuyên truyền xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang xung quanh hồ Hoàn Kiếm; tuyến phố đi bộ, chợ đêm và khu phố cổ; đặc biệt tập trung vào nơi vui chơi quanh ngã tư Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến - điểm có nhiều quán xá.

Quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm có tới 13 chốt trực tập trung lại khu vực các nút giao thông, các điểm vườn hoa Lý Thái Tổ, quản trường Đông Kinh Nghĩa Thục… Ngoài cán bộ, chiến sĩ Công an quận trực chốt và tham gia các tổ tuyên truyền còn huy động thêm lực lượng dân quân tự vệ làm nhiệm vụ.

Trong tối 23.10, chỉ riêng chốt trực tại khu vực ngã tư Lý Thái Tổ - Hàng Khay, Công an phường Tràng Tiền và cán bộ y tế đã xử phạt 5 trường hợp không đeo khẩu trang và nhắc nhở hàng chục người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch.

Ngoài ra, Công an quận Hoàn Kiếm còn bàn giao UBND Phường Tràng tiền xử phạt 2 trường hợp người bán Khẩu trang rong không rõ nguồn gốc, phạt 400.000 đồng/trường hợp…

Trong tối 23.10, lực lượng chức năng đã xử phạt nhiều trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Ảnh: D.H.
Trong tối 23.10, lực lượng chức năng đã xử phạt nhiều trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Ảnh: D.H.

Thiếu tá Đinh Đức Hạnh, Trưởng Công an phường Hàng Buồm cho biết, tất cả quán bar, nhà hàng, quán cà phê quán ăn trên địa bàn đều được phát tờ rơi tuyên truyền về việc nghiêm túc đeo khẩu trang phòng, chống dịch.

Ngoài việc các cơ sở kinh doanh phải yêu cầu nhân viên thực hiện nghiêm túc quy định trên, trang bị cồn rửa tay thì cũng phải nhắc nhở khách. Nếu phát hiện vi phạm sẽ xử phạt nặng theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Không đeo khẩu trang nơi công cộng: Đề xuất phạt “nguội” để đảm bảo tính răn đe

Phạm Đông |

Theo lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội, thời gian gần đây có tình trạng người dân lơ là đeo khẩu trang tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người thì việc xử phạt trực tiếp sẽ được ưu tiên và đẩy mạnh hơn nữa để phòng chống dịch COVID-19. Đề xuất phạt "nguội" người không đeo khẩu trang sẽ được áp dụng với các đơn vị tổ chức sự kiện và hoạt động tập trung đông người để đảm bảo tính răn đe.

Đề xuất phạt "nguội" những người không đeo khẩu trang nơi công cộng

HOÀI ANH |

Trước việc nhiều người dân chủ quan, không thực hiện đeo khẩu trang Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền đề xuất mời các cơ quan báo chí vào cuộc phản ánh để làm căn cứ phạt "nguội" để tăng tính răn đe.

Hà Nội: Khá nhiều người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng

quang minh |

Mới đây Thủ tướng Chính phủ yêu cầu người dân Hà Nội và TP Hồ Chí Minh phải đeo khẩu trang nơi công cộng, đặc biệt khi đi ra khỏi nhà và trên các phương tiện công cộng. Thế nhưng giờ đây nhiều người dân tại TP.Hà Nội đang có dấu hiệu chủ quan, lơ là với việc đeo khẩu trang.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Không đeo khẩu trang nơi công cộng: Đề xuất phạt “nguội” để đảm bảo tính răn đe

Phạm Đông |

Theo lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội, thời gian gần đây có tình trạng người dân lơ là đeo khẩu trang tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người thì việc xử phạt trực tiếp sẽ được ưu tiên và đẩy mạnh hơn nữa để phòng chống dịch COVID-19. Đề xuất phạt "nguội" người không đeo khẩu trang sẽ được áp dụng với các đơn vị tổ chức sự kiện và hoạt động tập trung đông người để đảm bảo tính răn đe.

Đề xuất phạt "nguội" những người không đeo khẩu trang nơi công cộng

HOÀI ANH |

Trước việc nhiều người dân chủ quan, không thực hiện đeo khẩu trang Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền đề xuất mời các cơ quan báo chí vào cuộc phản ánh để làm căn cứ phạt "nguội" để tăng tính răn đe.

Hà Nội: Khá nhiều người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng

quang minh |

Mới đây Thủ tướng Chính phủ yêu cầu người dân Hà Nội và TP Hồ Chí Minh phải đeo khẩu trang nơi công cộng, đặc biệt khi đi ra khỏi nhà và trên các phương tiện công cộng. Thế nhưng giờ đây nhiều người dân tại TP.Hà Nội đang có dấu hiệu chủ quan, lơ là với việc đeo khẩu trang.