Hà Nội kỷ luật nhiều cán bộ vụ "người chết vẫn ký xác nhận nhà đất"

V.T |

UBND quận Đống Đa yêu cầu có hình thức xử lý với lãnh đạo và cán bộ, phòng ban để xảy ra sai sót trong việc cấp “sổ đỏ” tại số 27A Đê La Thành (quận Đống Đa, Hà Nội) gây bức xúc cho dư luận.

Ngày 30.9, trao đổi với PV Lao Động, một lãnh đạo UBND quận Đống Đa cho biết quận vừa có Kết luận số 1555 trả lời nội dung tố cáo của người dân đối với ông Phạm Văn Viên - Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cấp “sổ đỏ” tại số 27A Đê La Thành thời điểm năm 2006.

Cụ thể, theo nội dung tố cáo, năm 2006, ông Viên là cán bộ địa chính phường Ô Chợ Dừa (hiện là Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa) liên quan đến việc cấp “sổ đỏ” cho 34 hộ gia đình, cá nhân trong đó có gia đình bà Nguyễn Thị Nhạc và ông Lê Hữu Tiến không đúng diện tích, do dựa trên cơ sở một hồ sơ giả mạo chữ ký của người đã chết, chữ ký của cán bộ đã nghỉ hưu.

Quá trình xác minh, kết luận của UBND quận Đống Đa chỉ rõ UBND phường Ô Chợ Dừa, cán bộ địa chính phường thời điểm năm 2006 đã thực hiện việc lập, xét duyệt hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất, sở hữu nhà đối với trường hợp xét cấp sổ đỏ tại số 27A Đê La Thành với diện tích đất 112,6 m2 không đảm bảo tính pháp lý và không thực hiện đúng trình tự, thủ tục cấp sổ đỏ.

Sau khi thanh kiểm tra, UBND quận Đống Đa giao UBND phường Ô Chợ Dừa kiểm tra, rà soát lại nguồn gốc và quá trình sử dụng đất của chủ sử dụng đất tại 27A Đê La Thành đã được cấp sổ đỏ; đồng thời phối hợp với Phòng Tài nguyên & Môi trường quận lập hồ sơ trình UBND quận điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) theo các quy định của pháp luật. 

UBND quận cũng yêu cầu UBND phường Ô Chợ Dừa kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với lãnh đạo và cán bộ địa chính phường Ô Chợ Dừa thời kỳ năm 2006 - ông Phạm Văn Viên là cán bộ địa chính phường) về việc để xảy ra sai sót chưa tiến hành đúng theo trình tự, thủ tục của pháp luật khi lập hồ sơ, xét duyệt cấp “sổ đỏ” tại 27A Đê La Thành.

Cùng với đó, UBND quận yêu cầu Phòng Tài nguyên & Môi trường kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với các cán bộ của phòng (thời kỳ năm 2006) về việc để xảy ra sai sót khi thẩm định, hoàn thiện hồ sơ cấp “sổ đỏ” tại 27A Đê La Thành.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 30.9 trao đổi với PV, sau khi UBND quận Đống Đa ban hành kết luận trên, 12 hộ dân tại Tổ 18 (cụm dân cư số 5, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết họ đang tiếp tục có đơn kêu cứu khẩn cấp gửi đến nhiều cơ quan, ban ngành TP Hà Nội và Trung ương. Theo các hộ dân, kết luận của UBND quận Đống Đa không giải quyết vụ việc một cách khách quan, trung thực mà cố tình che dấu các sai phạm nghiêm trọng, đánh tráo khái niệm…

Theo người dân, chuyện người chết vẫn ký tên xác nhận nguồn gốc nhà đất là một hành vi sai phạm cực kỳ quan trọng. Do đó, người dân mong muốn được các cơ quan chức năng xử lý nghiêm đúng theo các quy định của pháp luật.

V.T
TIN LIÊN QUAN

Vụ "xẻ thịt" đất rừng Sóc Sơn: Kỷ luật Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Liên quan đến vụ “xẻ thịt” đất rừng Sóc Sơn, UBND thành phố Hà Nội vừa ra quyết định kỷ luật với hình thức Cảnh cáo bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Giám đốc Ban quản lý rừng Phòng hộ - Đặc dụng Hà Nội.

Ăn chặn đồ từ thiện ở cơ sở nhân đạo: Sở không chấp nhận hình thức kỷ luật

Anh Tuấn |

Trước thông tin báo chí phản ánh cán bộ Trung tâm nuôi dưỡng người già, trẻ tàn tật Hà Nội ăn chặn hàng từ thiện, Sở Lao động - thương binh và xã hội đã chỉ đạo trung tâm này kiểm tra, xác minh.

Phó Chủ tịch tỉnh Hòa Bình sai phạm thế nào để bị kỷ luật Cảnh cáo?

Anh Tuấn |

Ông Bùi Văn Cửu với tư cách là Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia năm học 2017-2018, đã thiếu kiểm tra, đôn đốc, giám sát chặt chẽ một số khâu trong quá trình tổ chức kỳ thi, quá trình thực hiện quy chế thi, nhất là khâu chấm thi.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Vụ "xẻ thịt" đất rừng Sóc Sơn: Kỷ luật Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Liên quan đến vụ “xẻ thịt” đất rừng Sóc Sơn, UBND thành phố Hà Nội vừa ra quyết định kỷ luật với hình thức Cảnh cáo bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Giám đốc Ban quản lý rừng Phòng hộ - Đặc dụng Hà Nội.

Ăn chặn đồ từ thiện ở cơ sở nhân đạo: Sở không chấp nhận hình thức kỷ luật

Anh Tuấn |

Trước thông tin báo chí phản ánh cán bộ Trung tâm nuôi dưỡng người già, trẻ tàn tật Hà Nội ăn chặn hàng từ thiện, Sở Lao động - thương binh và xã hội đã chỉ đạo trung tâm này kiểm tra, xác minh.

Phó Chủ tịch tỉnh Hòa Bình sai phạm thế nào để bị kỷ luật Cảnh cáo?

Anh Tuấn |

Ông Bùi Văn Cửu với tư cách là Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia năm học 2017-2018, đã thiếu kiểm tra, đôn đốc, giám sát chặt chẽ một số khâu trong quá trình tổ chức kỳ thi, quá trình thực hiện quy chế thi, nhất là khâu chấm thi.