Hà Nội: Kiểm điểm một chủ tịch phường vì tiết lộ danh tính người tố cáo

Phạm Đông |

Ông Nguyễn Quang Thậm - Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vừa bị kiểm điểm vì đã tiết lộ danh tính người tố cáo.

Mới đây, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Trần Thế Cương đã có kết luận số 13/KL-UBND về nội dung tố cáo của công dân đối với ông Nguyễn Quang Thậm - Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc. Ông Thậm đã vi phạm Khoản 3 Điều 8 Luật Tố cáo khi tiết lộ danh tính người tố cáo tại báo cáo số 749/BC-UBND ngày 4.7.2016 của UBND phường Đông Ngạc.

Kết luận cho biết ngày 27.4.2016, UBND quận Bắc Từ Liêm có văn bản 993/UBND-TNMT yêu cầu UBND phường Đông Ngạc báo cáo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông N.V.S và vợ là M.T.B.

Trên cơ sở đó, UBND phường Đông Ngạc đã tiến hành rà soát và có báo cáo số 749/BC-UBND ngày 04.7.2016 về hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông N.V.S và vợ là M.T.B tại thửa đất số 55 tờ bản đồ số 15 diện tích 114,7m2 thuộc tổ dân phố Liên Ngạc.

Theo báo cáo giải trình của người bị tố cáo, sau khi nhận được văn bản chỉ đạo của UBND quận Bắc Từ Liêm, ông Nguyễn Quang Thậm - Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc đã giao cho bà Đặng Thị Hiên - công chức địa chính phường kiểm tra hồ sơ, tham mưu soạn thảo báo cáo. Do xác định đây là báo cáo gửi tới UBND quận và Phòng Tài nguyên Môi trường - là cơ quan quản lý nhà nước cấp trên, không phải văn bản gửi công dân nên đã ghi tên người tố cáo trong văn bản.

Trong khi đó, tại Khoản 3 Điều 8 Luật Tố cáo 2011 quy định rõ hành vi bị nghiêm cấm trong tố cáo và giải quyết tố cáo là: “Tiết lộ họ, tên, địa chỉ, bút tích của người tố vào và những thông tin khác có thể làm lộ danh tính của người tố cáo”.

Do đó, việc ông Nguyễn Quang Thậm - Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc ký ban hành báo cáo, trong đó nêu rõ tên người tố cáo là vi phạm Luật Tố cáo. Nội dung công dân tố cáo là đúng.

Thực hiện chỉ đạo của UBND quận Bắc Từ Liêm, UBND phường Đông Ngạc đã ban hành thông báo số 1180/TB-UBND ngày 20.8.2018 thay thế thông báo 397/TB-UBND ngày 5.3.2018 của UBND phường Đông Ngạc... Do đó, nội dung công dân tố cáo ông Nguyễn Quang Thậm làm trái chỉ đạo của UBND quận Bắc Từ Liêm là tố cáo sai.

Trên cơ sở kết luận nội dung tố cáo của công dân, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm giao UBND phường Đông Ngạc kiểm điểm  trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân trong việc để lộ danh tính người tố cáo.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm giao Phòng Nội vụ quận hướng dẫn UBND phường Đông Ngạc tổ chức kiểm điểm khiển trách cán bộ, công chức có liên quan. Báo cáo đề xuất UBND quận hình thức xử lý theo quy định trước ngày 30.3. Thanh tra quận có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc UBND phường Đông Ngạc và Phòng Nội vụ thực hiện kết luận này. Tổng hợp kết quả báo cáo UBND quận.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Đấu tranh với việc lợi dụng tổ chức đại hội để tố cáo sai sự thật

ÁI VÂN |

Dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng ngày 10.1, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng yêu cầu Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương và ủy ban kiểm tra các cấp tập trung công tác kiểm tra chuẩn bị cho việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; kiên quyết đấu tranh với tình trạng lợi dụng tổ chức đại hội để tố cáo sai sự thật, gây mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng đến nhân sự đại hội.

Công an vào cuộc vụ nữ sinh tố cáo thầy giáo có hành động khiếm nhã

PHÚC ĐẠT |

Trong bản tường trình, nữ sinh đã tố cáo thầy giáo dạy thể dục của mình có những lời nói, hành động khiếm nhã: "Em “hàng to”, “thầy tán em được không”, bóp má.

Công an tỉnh Đồng Nai chưa nhận được đơn tố cáo vụ CSGT bảo kê xe quá tải

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều 6.12, đại tá Nguyễn Văn Thọ - Trưởng Phòng tham mưu Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đến thời điểm hiện tại Công an tỉnh Đồng Nai chưa nhận được đơn tố cáo, việc thanh tra công an vào cuộc xác minh làm rõ là theo phản ánh từ báo chí.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đấu tranh với việc lợi dụng tổ chức đại hội để tố cáo sai sự thật

ÁI VÂN |

Dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng ngày 10.1, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng yêu cầu Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương và ủy ban kiểm tra các cấp tập trung công tác kiểm tra chuẩn bị cho việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; kiên quyết đấu tranh với tình trạng lợi dụng tổ chức đại hội để tố cáo sai sự thật, gây mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng đến nhân sự đại hội.

Công an vào cuộc vụ nữ sinh tố cáo thầy giáo có hành động khiếm nhã

PHÚC ĐẠT |

Trong bản tường trình, nữ sinh đã tố cáo thầy giáo dạy thể dục của mình có những lời nói, hành động khiếm nhã: "Em “hàng to”, “thầy tán em được không”, bóp má.

Công an tỉnh Đồng Nai chưa nhận được đơn tố cáo vụ CSGT bảo kê xe quá tải

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều 6.12, đại tá Nguyễn Văn Thọ - Trưởng Phòng tham mưu Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đến thời điểm hiện tại Công an tỉnh Đồng Nai chưa nhận được đơn tố cáo, việc thanh tra công an vào cuộc xác minh làm rõ là theo phản ánh từ báo chí.