Hà Nội: Khởi tố vụ án bé gái 3 tuổi tử vong nghi bị mẹ, cha dượng bạo hành

Phạm Đông |

Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án, chuyển hồ sơ vụ án bé gái 3 tuổi tử vong cho Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội điều tra, xử lý.

Tối 2.4, theo thông tin từ Công an quận Đống Đa (Hà Nội), cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để làm rõ tội danh "Giết người", liên quan đến vụ bé gái N.N.M.M (sinh năm 2016, thường trú tại xã Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội) tử vong.

Cơ quan công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp cặp vợ chồng liên quan là mẹ đẻ và cha dượng của nạn nhân.

Đồng thời, sau khi thu thập đủ chứng cứ, Công an quận Đống Đa đã bàn giao hồ sơ vụ việc cho Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội, để tiếp tục hoàn tất thủ tục khởi tố bị can.

Trước đó, ngày 1.4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có văn bản số 1114/UBND-TKBT gửi Giám đốc Công an Thành phố về việc khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc bạo hành trẻ em tử vong.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, ngày 1.4, các cơ quan truyền thông đại chúng có nhiều thông tin phản ánh về trường hợp cháu bé 3 tuổi tử vong nghi do bị bố mẹ bạo hành.

Nhiều vết bầm tím trên chân cháu bé nghi do bị bạo hành. Ảnh: AQ
Nhiều vết bầm tím trên chân cháu bé nghi do bị bạo hành. Ảnh: AQ

Cụ thể, sáng 30.3, các bác sĩ Bệnh viện Đại học y Hà Nội tiếp nhận bé gái trong tình trạng thương tích đầy mình nên đã trình báo cơ quan công an. Mặc dù được chữa trị nhưng cháu bé không qua khỏi.

Cặp vợ chồng nghi bạo hành con gái đến tử vong ở Hà Nội.
Cặp vợ chồng nghi bạo hành con gái đến tử vong ở Hà Nội.

Sau đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã giao Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Kết quả thực hiện báo cáo Thành ủy, UBND thành phố trước ngày 15.4.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, trong vụ việc này cơ quan điều tra sẽ xác minh làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu bé. Trong đó, ai là người đã hành hạ, gây thương tích dẫn đến cháu bé tử vong để làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo luật sư  Cường, với những hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội thì rõ ràng cháu bé có nhiều thương tích do ngoại lực tác động chứ không phải là do bệnh lý. Đây sẽ là những chứng cứ quan trọng để tố cáo tội ác của những đối tượng đã bạo hành, đánh đập cháu bé này.

"Nếu trong trường hợp thông tin lan truyền trên mạng xã hội là đúng, đối tượng đã sát hại cháu bé trên là mẹ đẻ và cha dượng thì những người này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người theo Điều 123 Bộ luật hình sự. Trong đó có nhiều tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự như: giết người dưới 16 tuổi, giết người mà mình có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng...

Và hình phạt các đối tượng này có thể phải đối mặt là từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình" - luật sư Cường phân tích.

Cùng nói về vụ án này, luật sư Quách Thành Lực (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, cơ quan điều tra sẽ tiến hành các hoạt động điều tra như lấy lời khai của người mẹ, cha dượng, thực nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xem xét dấu vết trên thân thể, thu thập vật chứng… để xác định nguyên nhân gây tử vong và đối tượng gây án.

Trong trường hợp hai người thực hiện hành vi gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người thì sẽ có thể bị áp dụng hình phạt tù lên đến 14 năm tù. Trường hợp xác định hai người thực hiện hành vi giết người thì có thể bị áp dụng hình phạt chung thân hoặc tử hình.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Thông tin mới vụ bé gái 3 tuổi tử vong nghi do bố mẹ bạo hành

Đăng Tuấn |

Liên quan đến trường hợp bé gái 3 tuổi tử vong nghi do bố mẹ bạo hành, UBND Hà Nội đã có công văn hoả tốc gửi đến Giám đốc Công an Hà Nội đề nghị khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Hà Nội: Công an xác minh vụ bé gái 3 tuổi tử vong nghi do bị bạo hành

Phạm Đông |

Công an quận Đống Đa đang xác minh, làm rõ vụ việc bé gái 3 tuổi ở Hà Nội tử vong nghi do bị mẹ đẻ cùng bố dượng bạo hành.

Lời kể của nhân viên càphê bị bạo hành: Chủ chích điện nếu không tiếp khách

H.A.C |

Ngày 17.3, chị P.T.T.T, 20 tuổi, quê Tây Ninh đã kể cho phóng viên về sự việc chị bị xe ôm “lừa” đưa vào quán càphê kích dục, rồi bị chủ đánh đập, chích điện, ép phải phục vụ kích dục cho khách mỗi lần 150.000 đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông tin mới vụ bé gái 3 tuổi tử vong nghi do bố mẹ bạo hành

Đăng Tuấn |

Liên quan đến trường hợp bé gái 3 tuổi tử vong nghi do bố mẹ bạo hành, UBND Hà Nội đã có công văn hoả tốc gửi đến Giám đốc Công an Hà Nội đề nghị khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Hà Nội: Công an xác minh vụ bé gái 3 tuổi tử vong nghi do bị bạo hành

Phạm Đông |

Công an quận Đống Đa đang xác minh, làm rõ vụ việc bé gái 3 tuổi ở Hà Nội tử vong nghi do bị mẹ đẻ cùng bố dượng bạo hành.

Lời kể của nhân viên càphê bị bạo hành: Chủ chích điện nếu không tiếp khách

H.A.C |

Ngày 17.3, chị P.T.T.T, 20 tuổi, quê Tây Ninh đã kể cho phóng viên về sự việc chị bị xe ôm “lừa” đưa vào quán càphê kích dục, rồi bị chủ đánh đập, chích điện, ép phải phục vụ kích dục cho khách mỗi lần 150.000 đồng.