Hà Nội: Khởi tố 4 vụ án lợi dụng dịch COVID-19 để trục lợi

Phạm Đông |

Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố 4 vụ án và 4 bị can có hành vi lợi dụng dịch bệnh COVID-19 để trục lợi.

Liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Hà Nội, ngày 31.3, Công an TP Hà Nội cho biết, đã khởi tố 4 vụ và 4 bị can có hành vi lạm dụng tình hình dịch bệnh để lừa đảo, bán các trang thiết bị y tế trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã khởi tố bị can Nguyễn Văn Bắc (sinh năm 1989, trú tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt 350 triệu đồng tiền mua khẩu trang.

Vụ thứ hai, Cơ quan CSĐT - Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cũng đã khởi tố bị can đối với Phạm Tuấn Anh (sinh năm 1989, trú tại Hà Nội), để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Phạm Tuấn Anh bị bắt giữ. Ảnh: CACC
Đối tượng Phạm Tuấn Anh bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Đối tượng Phạm Tuấn Anh đã nhận đặt cọc trước 65 triệu đồng tiền mua khẩu trang của người khác nhưng không có hàng để giao như cam kết. Khi bên mua hàng gọi điện thoại thì đối tượng không nghe, nhắn tin cũng không trả lời nên đã trình báo sự việc.

Vụ thứ ba, ngày 9.3, Công an huyện Sóc Sơn ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phí Văn Vũ (sinh năm 1990, ở thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Do cần tiêu xài cá nhân, Phí Văn Vũ đã nghĩ ra cách lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác bằng hình thức bán khẩu trang y tế số lượng lớn. Sau khi người mua chuyển tiền thì cắt đứt mọi liên lạc và chiếm đoạt số tiền nêu trên. Bằng thủ đoạn này, đối tượng đã chiếm đoạt 13.700.000 đồng để tiêu xài cá nhân.

Ngoài 3 vụ án nêu trên, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai cũng mới ra Quyết định khởi tố đối tượng Đỗ Thành Nam (sinh năm 1990; trú tại huyện Xuân Trường, Nam Định) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, đối tượng Đỗ Thành Nam đã lừa đảo chiếm đoạt 600 triệu đồng tiền mua máy đo thân nhiệt của một người dân. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an quận Hoàng Mai đã bắt giữ đối tượng Đỗ Thành Nam. Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Toàn bộ số tiền lấy được, Nam đã "nướng" vào cờ bạc trên mạng internet.

Công an TP Hà Nội cho biết, trong những ngày vừa qua, các đơn vị chức năng đã rà soát và lập danh sách những người nhập cảnh từ ngày 7.3 đến nay và thực hiện việc giám sát, theo dõi y tế và kịp thời cách ly theo quy định.

Theo đó, các lực lượng công an đã rà soát được 4.399 trường hợp gồm 1.786 người nước ngoài và 2.613 người Việt Nam. Trong đó, số người có biểu hiện ho, sốt đưa vào bệnh viện là 78 người; số người cách ly nhà tại cộng đồng và 2.791 người; số xác định được dương tính với COVID-19 là 10 người.

Từ ngày 10.3 đến ngày 30.3, lực lượng công an đã rà soát, lên danh sách gần 7.261 người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai. Bên cạnh đó, từ đầu dịch đến nay, Công an TP Hà Nội đã lập 639 chốt cách ly với 1.366 cán bộ chiến sĩ tham gia bảo vệ trên toàn thành phố.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Xử phạt người phụ nữ tung tin có 4 ca mắc COVID-19 ở cạnh nhà

TRẦN TUẤN |

Tung tin thất thiệt "cách nhà 70m có 4 người nhiễm COVID-19", một phụ nữ ở quận Long Biên (Hà Nội) bị công an xử phạt 10 triệu đồng.

Hà Nội xử lý 77 trường hợp tung tin thất thiệt về dịch COVID-19

Việt Dũng |

Công an Hà Nội cảnh báo mọi trường hợp đưa tin thất thiệt, không được kiểm chứng về tình hình dịch bệnh COVID-19, gây hoang mang dư luận đều bị xử lý nghiêm.

Xử lý đối tượng tung tin có người mắc COVID-19 để bán khẩu trang

Nguyễn Hà |

Ngày 27.3, Công an huyện Đan Phượng (Hà Nội) đã xử lý một trường hợp đăng tải thông tin thất thiệt về người mắc COVID-19 trên địa bàn huyện.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Xử phạt người phụ nữ tung tin có 4 ca mắc COVID-19 ở cạnh nhà

TRẦN TUẤN |

Tung tin thất thiệt "cách nhà 70m có 4 người nhiễm COVID-19", một phụ nữ ở quận Long Biên (Hà Nội) bị công an xử phạt 10 triệu đồng.

Hà Nội xử lý 77 trường hợp tung tin thất thiệt về dịch COVID-19

Việt Dũng |

Công an Hà Nội cảnh báo mọi trường hợp đưa tin thất thiệt, không được kiểm chứng về tình hình dịch bệnh COVID-19, gây hoang mang dư luận đều bị xử lý nghiêm.

Xử lý đối tượng tung tin có người mắc COVID-19 để bán khẩu trang

Nguyễn Hà |

Ngày 27.3, Công an huyện Đan Phượng (Hà Nội) đã xử lý một trường hợp đăng tải thông tin thất thiệt về người mắc COVID-19 trên địa bàn huyện.