Hà Nội: Hàng trăm người bị phạt vì không đeo khẩu trang khi ra đường

Việt Dũng |

Công an Hà Nội đã xử phạt hàng trăm trường hợp với các vi phạm tung tin thất thiệt, không đeo khẩu trang, ra đường không có việc cần thiết… trong giai đoạn cách ly toàn xã hội vì dịch COVID-19.

Theo đó, liên quan đến việc tung tin thất thiệt, Công an Hà Nội đã xử phạt gần 100 trường hợp. Gần đây nhất, ngày 6.4, Công an huyện Hoài Đức đã xử phạt hành chính chị Nguyễn Thị N. (24 tuổi, trú tại xã La Phù) 12,5 triệu đồng vì tung tin thất thiệt trên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 31.3, chị N. đăng lên tài khoản Facebook cá nhân với nội dung thất thiệt về việc chợ không họp, bình luận không đúng về thịt lợn.

Tại cơ quan công an, chị N. thừa nhận việc đăng không đúng sự thật về việc chợ La Phù không họp, gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn xã La Phù. Chị N. tự nguyện xóa bài viết của mình.

Đối với các trường hợp vi phạm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc đeo khẩu trang nơi công cộng, các đơn vị của Công an Hà Nội đã xử phạt và nhắc nhở khoảng 700 trường hợp.

Trong đó, quận Đống Đa từ ngày 31.3 đến nay đã xử phạt gần 300 người ra đường không tuân thủ đeo khẩu trang để phòng dịch COVID-19, đặc biệt là ở các khu vực công viên. Công an quận Hà Đông nhắc nhở và xử phạt gần 100 trường hợp không đeo khẩu trang. Công an quận Hoàn Kiếm cũng gần 100 trường hợp. Mỗi trường hợp bị phạt 200.000 đồng.

Đến nay vẫn còn một số trường hợp không chấp hành việc ngừng kinh doanh các ngành nghề không cấp thiết. Theo đó, có khoảng 20 trường hợp không chấp hành việc ngừng kinh doanh bị phạt với mức tiền từ 7-7,5 triệu đồng và yêu cầu đóng cửa.

Ngoài ra, công an cấc đơn vị quận huyện tại Hà Nội cũng xử phạt khoảng 30 trường hợp ra ngoài không có việc cần thiết.

Trong thời gian tới, Công an Hà Nội cho biết tiếp tục xử lý các trường hợp vi phạm các chỉ thị, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cách ly toàn xã hội và các hành vi liên quan đến tung tin thất thiệt về dịch COVID-19.

Ở một diễn biến khác, Công an Hà Nội đang phối hợp với các cơ quan tố tụng để điều tra, đề nghị truy tố với các hành vi liên quan đến tin đồn thất thiệt, đầu cơ trục lợi, buôn lậu… theo hướng dẫn của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao, VKSND Tối cao, Bộ Công an.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

13 quy định và các mức xử phạt nghiêm khắc về phòng chống dịch COVID-19

VĂN THẮNG - NHẬT HUY |

Những người không tuân thủ 13 quy định về phòng chống COVID-19 sau đây sẽ bị phạt tiền, tối đa lên tới 30 triệu đồng, hoặc bị xử lý hình sự nếu trốn khỏi khu cách ly.

Hà Nội: Xử phạt 7 trường hợp vi phạm qui định về phòng, chống dịch COVID-19

Phạm Đông |

Trong ngày 6.4, lực lượng chức năng liên tiếp xử phạt nhiều người ra đường vì lý do không cần thiết ở quận Ba Đình (Hà Nội).

Hà Nội: Thêm nhiều trường hợp không tuân thủ cách ly xã hội bị xử phạt

Phạm Đông |

Trong những ngày qua, các lực lượng chức năng trên địa bàn TP Hà Nội đã xử phạt nhiều trường hợp tụ tập đông người, không thực hiện yêu cầu cách ly toàn xã hội, không đeo khẩu trang trong phòng, chống dịch COVID-19.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

13 quy định và các mức xử phạt nghiêm khắc về phòng chống dịch COVID-19

VĂN THẮNG - NHẬT HUY |

Những người không tuân thủ 13 quy định về phòng chống COVID-19 sau đây sẽ bị phạt tiền, tối đa lên tới 30 triệu đồng, hoặc bị xử lý hình sự nếu trốn khỏi khu cách ly.

Hà Nội: Xử phạt 7 trường hợp vi phạm qui định về phòng, chống dịch COVID-19

Phạm Đông |

Trong ngày 6.4, lực lượng chức năng liên tiếp xử phạt nhiều người ra đường vì lý do không cần thiết ở quận Ba Đình (Hà Nội).

Hà Nội: Thêm nhiều trường hợp không tuân thủ cách ly xã hội bị xử phạt

Phạm Đông |

Trong những ngày qua, các lực lượng chức năng trên địa bàn TP Hà Nội đã xử phạt nhiều trường hợp tụ tập đông người, không thực hiện yêu cầu cách ly toàn xã hội, không đeo khẩu trang trong phòng, chống dịch COVID-19.