Hà Nội: Dựng chuyện thuê mướn ki-ốt lừa hơn 4 tỉ đồng của cô ruột

Việt Dũng |

Đào Thanh Hoa (37 tuổi, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) nói dối về khả năng mua, thuê được ki-ốt giá rẻ ở chợ Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm) để dụ cô ruột đưa nhiều tỉ đồng rồi chiếm đoạt.

Ngày 2.7, Hoa bị đưa ra xét xử tại TAND Hà Nội về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cô ta bị tòa này tuyên phạt 16 năm tù về tội danh trên.

Theo bản án sơ thẩm, Hoa vốn buôn bán tự do tại chợ Ninh Hiệp, do nợ nần và cần tiền chi tiêu, bị cáo nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền để trả nợ.

Khoảng tháng 5.2018, Hoa nói với bà D. (cô của bị cáo) có quen biết Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Đầu tư thương mại và phát triển Vĩnh Phát - Chủ đầu tư chợ Ninh Hiệp. Theo đó, cô ta biết chủ đầu tư đang rao bán, cho thuê các ki-ốt, diện tích 70m2 và có thể mua được với giá gốc 15 tỉ đồng/ki-ốt, hoặc thuê 340 triệu đồng/ki-ốt/năm.

Hoa nói với bà D. muốn mua hoặc thuê thì sẽ liên hệ, đồng thời hứa hẹn sẽ lo được giấy tờ. Tin Hoa, bà D. đưa 1,36 tỉ đồng để nhờ thuê 4 ki-ốt. Nhận tiền của cô ruột xong, Hoa chiếm đoạt, dùng tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Mười ngày sau, Hoa lại rủ bà D. góp tiền mua chung ki-ốt khác ở chợ Ninh Hiệp với giá gốc là 15 tỉ đồng/ki-ốt. Hoa nói chỉ cần đặt cọc 2 tỉ đồng/ki-ốt, nếu bán lại sẽ được 25 tỉ đồng/ki-ốt, hoặc cho thuê lại với giá từ 600-950 triệu đồng/ki-ốt/năm.

Bị cáo bịa chuyện đã có 1 tỉ đồng, bà D. chỉ cần góp thêm 3 tỉ đồng để cùng đặt cọc mua chung 2 ki-ốt. Tin cháu, bà D. đưa tiếp cho Hoa 3 tỉ đồng.

Mấy tháng sau, bà D. thấy các ki-ốt tại bến xe Vĩnh Phát thuộc chợ Ninh Hiệp đều có người bán và hỏi bị cáo thì cô ta nói dối đã cho thuê 4 ki-ốt này, với giá 2,6 tỉ đồng/năm.

Tại tòa, bị cáo Hoa bật khóc, thừa nhận các hành vi và khai đã sử dụng hết số tiền chiếm đoạt. Bị hại thì cho rằng, tin cháu, không phải người ngoài nên đưa tiền.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Yêu ảo trên mạng, nam thanh niên "dâng" gã lừa đảo hơn 100 triệu đồng

NGUYÊN ANH |

Khoảng tháng 3.2020, anh Quảng T. Đ (sinh năm 1996, ngụ huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) lên mạng xã hội Zalo vào mục “tìm quanh đây” và kết bạn với tài khoản tên Mie Trần, hình đại diện là cô gái rất xinh. Sau một thời gian nói chuyện qua lại nảy sinh tình cảm với cô gái ảo, Đ đã bị lừa hơn 100 triệu đồng - và cái kết còn bất ngờ hơn số tiền anh bị lừa.

Tòa triệu tập 1.600 bị hại tới phiên xử tập đoàn đa cấp lừa đảo

Việt Dũng |

Lê Văn Quang (46 tuổi, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Thăng Long Group) cùng đồng phạm đưa ra mức lãi suất "khủng", gấp 4-5 lần nên có 36.000 nhà đầu tư đã đổ tiền rồi bị chiếm đoạt hơn 700 tỉ đồng.

Nóng nhất 24h: Giả mạo giám đốc để lừa đảo chiếm đoạt 300 tỉ đồng

Hà Vi |

Giả mạo giám đốc để lừa đảo chiếm đoạt 300 tỉ đồng; Phá hủy thành công quả bom nặng 230kg; Dự kiến thu phí sử dụng tạm lòng đường, hè phố... là những thông tin đáng chú ý trong 24h qua.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Yêu ảo trên mạng, nam thanh niên "dâng" gã lừa đảo hơn 100 triệu đồng

NGUYÊN ANH |

Khoảng tháng 3.2020, anh Quảng T. Đ (sinh năm 1996, ngụ huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) lên mạng xã hội Zalo vào mục “tìm quanh đây” và kết bạn với tài khoản tên Mie Trần, hình đại diện là cô gái rất xinh. Sau một thời gian nói chuyện qua lại nảy sinh tình cảm với cô gái ảo, Đ đã bị lừa hơn 100 triệu đồng - và cái kết còn bất ngờ hơn số tiền anh bị lừa.

Tòa triệu tập 1.600 bị hại tới phiên xử tập đoàn đa cấp lừa đảo

Việt Dũng |

Lê Văn Quang (46 tuổi, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Thăng Long Group) cùng đồng phạm đưa ra mức lãi suất "khủng", gấp 4-5 lần nên có 36.000 nhà đầu tư đã đổ tiền rồi bị chiếm đoạt hơn 700 tỉ đồng.

Nóng nhất 24h: Giả mạo giám đốc để lừa đảo chiếm đoạt 300 tỉ đồng

Hà Vi |

Giả mạo giám đốc để lừa đảo chiếm đoạt 300 tỉ đồng; Phá hủy thành công quả bom nặng 230kg; Dự kiến thu phí sử dụng tạm lòng đường, hè phố... là những thông tin đáng chú ý trong 24h qua.