Hà Nội: Đối tượng trộm chó dùng súng điện bắn bị thương công an xã

Mai Hường |

Phạm Văn Hoàng (33 tuổi; trú tại Thường Lệ, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội) đi cùng bạn không đội mũ bảo hiểm, có biểu hiện nghi vấn nên bị kiểm tra hành chính.

Ngày 27.9, Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Hoàng về tội "Chống người thi hành công vụ".

Các quyết định đã được chuyển qua Viện kiểm sát cùng cấp để phê chuẩn.

Trước đó, khoảng 23h ngày 16.9, tổ công tác của Công an xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn phát hiện Hoàng cùng Ngô Phi Hùng (SN 1984, trú tại Đại Mạch, Đông Anh) đi xe máy không đội mũ bảo hiểm có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác tiến hành dừng xe để kiểm tra. Khi nhìn thấy lực lượng công an, Hoàng đã nhảy khỏi xe và bỏ chạy.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã đuổi theo và giữ được Hoàng. Gã này bất ngờ dùng súng điện tự chế tấn công gây thương tích cho 1 chiến sĩ.

Tổ công tác đã phối hợp với quần chúng nhân dân khống chế, bắt giữ các đối tượng, đồng thời đưa cán bộ bị thương đi cấp cứu tại bệnh viện.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đang trên đường đi trộm chó.

Theo hồ sơ, Hoàng có 2 tiền án, 2 tiền sự và nghiện ma tuý.

Mai Hường
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Thanh niên đập phá xe máy sau va chạm giao thông có thể bị khởi tố?

Tùng Giang |

Liên quan đến vụ việc 1 thanh niên đập phá xe máy sau va chạm giao thông với một thai phụ trên đường Trường Chinh, Hà Nội, luật sư Quách Thành Lực nhận định: đối tượng đã đủ 16 tuổi, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm mình thực hiện.

Hà Nội: Công an xác minh vụ bé sơ sinh tử vong bị buộc kín trong túi nilon

Tùng Giang |

Người dân phát hiện một bé sơ sinh bị buộc kín trong túi nilon đã tử vong và còn nguyên dây rốn.

Hà Nội: Điều tra vụ người đàn ông mặc áo Grab đuổi chém 2 người bị thương

Phạm Đông |

Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đang điều tra vụ đuổi chém nhau xảy ra tại khu vực cổng Bệnh viện E vào chiều 23.9 khiến 2 người bị thương.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Hà Nội: Thanh niên đập phá xe máy sau va chạm giao thông có thể bị khởi tố?

Tùng Giang |

Liên quan đến vụ việc 1 thanh niên đập phá xe máy sau va chạm giao thông với một thai phụ trên đường Trường Chinh, Hà Nội, luật sư Quách Thành Lực nhận định: đối tượng đã đủ 16 tuổi, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm mình thực hiện.

Hà Nội: Công an xác minh vụ bé sơ sinh tử vong bị buộc kín trong túi nilon

Tùng Giang |

Người dân phát hiện một bé sơ sinh bị buộc kín trong túi nilon đã tử vong và còn nguyên dây rốn.

Hà Nội: Điều tra vụ người đàn ông mặc áo Grab đuổi chém 2 người bị thương

Phạm Đông |

Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đang điều tra vụ đuổi chém nhau xảy ra tại khu vực cổng Bệnh viện E vào chiều 23.9 khiến 2 người bị thương.