Hà Nội: Điều tra vụ người đàn ông mặc áo Grab đuổi chém 2 người bị thương

Phạm Đông |

Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đang điều tra vụ đuổi chém nhau xảy ra tại khu vực cổng Bệnh viện E vào chiều 23.9 khiến 2 người bị thương.

Ngày 23.9, xác nhận với phóng viên, Đại tá Dương Văn Hiếu, Trưởng Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, các đơn vị chức năng đang xác minh, làm rõ vụ việc tài xế mặc áo xe ôm công nghệ cầm dao đuổi chém người trong Bệnh viện E khiến 2 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc hỗn chiến xảy ra vào khoảng 14h cùng ngày. Trong đó, hai tài xế xe ôm công nghệ cầm dao hỗn chiến kinh hoàng trong sân Bệnh viện E Hà Nội.

Đáng chú ý, cuộc hỗn chiến diễn ra ngay cả khi có lực lượng công an đang có mặt tại hiện trường. Sau khi được chia sẻ, sự việc đã thu hút sự chú ý của nhiều người vì tính chất liều lĩnh, bất chấp sự có mặt của công an của để hỗn chiến.

Mặc dù có mặt của lực lượng chức năng nhưng vẫn xảy ra hỗn chiến. Ảnh cắt từ clip
Mặc dù có mặt của lực lượng chức năng nhưng vẫn xảy ra hỗn chiến. Ảnh cắt từ clip

Lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy cho biết, vụ việc đang được đội Điều tra tổng hợp Công an quận Cầu Giấy thụ lý. Hai người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện, lực lượng công an cũng đã xác minh và triệu tập những người có liên quan đến trụ sở.

"Chúng tôi đã giao cho đội Điều tra tổng hợp củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc. Đồng thời cơ quan chức năng đã xác minh và triệu tập những người liên quan về trụ sở lấy lời khai. Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật" - Đại tá Dương Văn Hiếu thông tin.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Đâm chết bạn do mâu thuẫn trong bữa rượu

Mai Hường |

Nguyễn Văn Hoàng (24 tuổi, trú tại huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) trong khi xô xát đã đâm chết người bạn rồi tới trụ sở công an đầu thú.

Hà Nội: Hiện trường vụ Công an vây bắt kẻ bạo hành con 6 tuổi ở Bắc Ninh

Tùng Giang |

Công an Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh vây bắt đối tượng đã bạo hành dã man con gái ruột tại phố Tôn Đức Thắng (Hà Nội).

Hà Nội: Đối tượng bị truy nã về tội giết người ra đầu thú

Phạm Đông |

Chiều 12.8, Công an Thành phố Hà Nội cho biết, một đối tượng bị truy nã về tội giết người vừa đến cơ quan công an để đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội: Đâm chết bạn do mâu thuẫn trong bữa rượu

Mai Hường |

Nguyễn Văn Hoàng (24 tuổi, trú tại huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) trong khi xô xát đã đâm chết người bạn rồi tới trụ sở công an đầu thú.

Hà Nội: Hiện trường vụ Công an vây bắt kẻ bạo hành con 6 tuổi ở Bắc Ninh

Tùng Giang |

Công an Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh vây bắt đối tượng đã bạo hành dã man con gái ruột tại phố Tôn Đức Thắng (Hà Nội).

Hà Nội: Đối tượng bị truy nã về tội giết người ra đầu thú

Phạm Đông |

Chiều 12.8, Công an Thành phố Hà Nội cho biết, một đối tượng bị truy nã về tội giết người vừa đến cơ quan công an để đầu thú về hành vi phạm tội của mình.