Hà Nội: Côn đồ xông vào Bệnh viện Đại học Y chém bệnh nhân trọng thương

T.L |

Theo thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, đơn vị này vừa cấp cứu cho bệnh nhân bị một toán thanh niên xông vào bệnh viện chém vào cổ dẫn đến đứt khí quản.

Vào khoảng 4h sáng ngày 7.5, khoa Cấp cứu của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã tiếp nhận một trường hợp nam thanh niên bị thương ở đầu do đánh nhau trong quán karaoke.

Một số bệnh nhân có mặt tại bệnh viện cho hay, vào thời điểm trên, khi một bệnh nhân vừa được đưa đến bệnh viện cấp cứu, sau đó ít phút bất ngờ có khoảng hơn 20 thanh niên dùng nhiều loại hung khí tấn công bệnh nhân, trong đó có một vết thương ở cổ gây đứt khí quản.

Một thành viên của kíp cấp cứu cho biết, do là ngày nghỉ nên chỉ có bác sĩ trực và 2 bảo vệ, trong khi nhóm côn đồ rất đông, lại có vũ khí nên không thể khống chế được, khi nhóm côn đồ này bỏ đi, các bác sĩ tập trung cứu người.

Qua camera của bệnh viện ghi lại, nhóm côn đồ này khoảng 20 thanh niên đi 7 xe máy phi thẳng vào bệnh viện mang theo dao, mã tấu lao chém bệnh nhân nhiều vết thương.

Theo đại diện Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, bệnh nhân đang ở viện nên các bác sỹ đã đưa thẳng vào phòng mổ cấp cứu, nên dù vết thương nặng nhưng bệnh nhân vẫn được cứu sống.

Nhóm côn đồ sau khi gây án xong đã lên xe bỏ đi. Hiện sự việc đã được trình báo và công an phường đã đến làm việc.

Trước đó tối 29.4, nam sinh viên Đại học Y- Dược Thái Nguyên thực tập tại Bệnh viện bị bạn của bệnh nhân tát liên tục vào mặt khi đang chuẩn bị đưa bệnh nhân lên cáng.

Trước sự việc này, ông Nguyễn Văn Sơn, Bí Thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Đại học Y- Dược Thái Nguyên khẳng định sẽ bảo vệ sinh viên của mình đến cùng trước những lời đe dọa và sẽ phối hợp cơ quan chức năng làm rõ vụ việc. Được biết tình trạng mất an ninh bệnh viện hiện nay khá nhức nhối.

Tại Hội nghị Tăng cường an ninh, trật tự bệnh viện, bảo vệ nhân viên y tế do Bộ Y tế tổ chức ngày 7.4, lãnh đạo Cục Quản lý Khám chữa bệnh thừa nhận rằng tình hình an ninh trật tự trong bệnh viện hiện nay rất đáng báo động. Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2017, đã có hàng chục vụ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân vào bệnh viện hành hung, đe dọa y, bác sĩ, gây rối làm mất an ninh trật tự tại bệnh viện.

Các vụ xảy ra chủ yếu ở bệnh viện tuyến tỉnh (chiếm 60%), tiếp đến là bệnh viện tuyến Trung ương (chiếm 20%). Đối tượng bị tấn công, hành hung chủ yếu là bác sỹ (chiếm 70%), tiếp đến là điều dưỡng (chiếm 15%). 90% số vụ việc xảy ra trong khuôn viên bệnh viện. Đặc biệt, một số đối tượng còn lợi dụng các sự cố y khoa không mong muốn để thực hiện các hành vi phạm pháp như đe dọa, tống tiền… nhằm trục lợi.

 

T.L
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế yêu cầu truy cứu trách nhiệm người hành hung sinh viên trường y

Thùy Linh |

Theo phản ánh của báo Lao Động, ngày 4.5, Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế đã có công văn đề nghị xác minh, làm rõ thông tin nam sinh viên trường y thực tập tại Bệnh viện Đa khoa TW Thái Nguyên đã liên tiếp bị người nhà bệnh nhân tát vào mặt.

Sinh viên trường y bị người nhà bệnh nhân tát liên tiếp vào mặt

Thùy Hương |

Đang chuẩn bị đưa bệnh nhân lên cáng, bất ngờ sinh viên thực tập tại BV Đa Khoa Thái Nguyên Phạm Lê Tùng bị người nhà bệnh nhân tát liên tiếp vào mặt.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bộ Y tế yêu cầu truy cứu trách nhiệm người hành hung sinh viên trường y

Thùy Linh |

Theo phản ánh của báo Lao Động, ngày 4.5, Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế đã có công văn đề nghị xác minh, làm rõ thông tin nam sinh viên trường y thực tập tại Bệnh viện Đa khoa TW Thái Nguyên đã liên tiếp bị người nhà bệnh nhân tát vào mặt.

Sinh viên trường y bị người nhà bệnh nhân tát liên tiếp vào mặt

Thùy Hương |

Đang chuẩn bị đưa bệnh nhân lên cáng, bất ngờ sinh viên thực tập tại BV Đa Khoa Thái Nguyên Phạm Lê Tùng bị người nhà bệnh nhân tát liên tiếp vào mặt.