Hà Nội chỉ đạo xử lý vụ bạo hành trẻ em sau bài viết của Báo Lao Động

Tùng Giang - Phạm Đông |

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xác minh, xử lý vụ bạo hành trẻ em tại quận Hà Đông.

Theo đó, tối 20.2, UBND TP Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa có văn bản số 1317/VP-KGVX gửi UBND quận Hà Đông, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc xác minh, xử lý vụ bạo hành trẻ em tại quận Hà Đông.

Trong văn bản thông tin, ngày 19.2, Báo Lao Động có đăng bài "Lời kể của bé gái 12 tuổi bị mẹ đẻ bạo hành". Về việc này, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng giao UBND quận Hà Đông chỉ đạo Công an quận Hà Đông, các phòng, ban liên quan xác minh vụ việc, xử lý kịp thời. Báo cáo kết quả với UBND Thành phố trước ngày 23.2.

Ông Chử Xuân Dũng giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương phối hợp với UBND quận Hà Đông triển khai thực hiện các biện pháp chăm sóc sức khỏe, bảo vệ trẻ em đúng quy định pháp luật; báo cáo UBND Thành phố.

Chiều 20.2, Công an quận Hà Đông cho biết: Bé gái N.H.B. (SN 2009), trú tại Tổ dân phố Cầu Đơ 4, phường Hà Cầu, quận Hà Đông có dấu hiệu bị bạo hành đã được Công an phường phối hợp với Đội nghiệp vụ Công an quận Hà Đông và gia đình đưa đi giám định sức khỏe tại Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an); đồng thời, lực lượng chức năng đã tiến hành các biện pháp xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ có liên quan đến vụ việc.

Qua xác minh của các phòng, ban, đoàn thể của quận Hà Đông, bố mẹ cháu N.H.B đã ly hôn từ năm 2009. Được biết, theo quyết định của tòa án, cháu B. được ở với mẹ là chị H.T.T.H. từ khi đó.

Bản thân mẹ cháu không có việc làm ổn định, là đối tượng nghiện ma túy.

Cuối năm 2020, chị H. bị Công an phường Hà Cầu bắt, khởi tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, nhưng vụ án chưa được đưa ra xét xử do chị này đang mang thai. Hiện chị H. có 4 con (cháu B. là con lớn) và đang nuôi con một mình.

Theo lời khai ban đầu của cháu B., từ tháng 7.2020, cháu cùng mẹ chuyển về sinh sống tại ngõ 2, tổ dân phố Cầu Đơ 4, phường Hà Cầu. Trong thời gian này, chị H. có quan hệ tình cảm với một người đàn ông sinh năm 1990, thường trú tại phường Vạn Phúc và người này thường xuyên ăn ở tại căn hộ cùng mẹ con chị H.

Quá trình sinh sống, cháu B. bị bạn trai của mẹ đánh và ép quan hệ tình dục. Chị H. cũng nhiều lần đánh đập cháu B.

Khoảng cuối tháng 1.2021, bác ruột cháu B. biết chuyện nên đã đón B. và em trai về nhà ở nhờ và đưa đi trình báo Công an phường Hà Cầu.

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, bé N.H.B (SN 2009, trú tại Hà Cầu, Hà Đông) cho biết việc bé bị bạo hành diễn ra thường xuyên bởi mẹ ruột. Lần gần nhất vào khoảng giữa tháng 1.2021, khi bé B. nói ra chuyện bị người tình của mẹ xâm hại tình dục thì bị mẹ trói tay, chân rồi dùng dây điện và que tre vụt.

Đến khoảng cuối tháng 1.2021, bác ruột biết chuyện nên đã đón B. về nhà ở nhờ và đưa đi trình báo Công an phường Hà Cầu (Hà Đông, Hà Nội).

Hiện vụ việc đã được cơ quan chức năng địa phương tiếp nhận và đang phối hợp với Công an quận Hà Đông điều tra làm rõ.

Tùng Giang - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Nóng nhất 24h: Lời kể của bé gái 12 tuổi bị mẹ đẻ bạo hành ở Hà Nội

Thanh Chân - Tô Thế |

Tin tức Nóng nhất 24h: Dự báo thời tiết 10 ngày tới ở cả 3 miền; Diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Cẩm Giàng còn đang phức tạp; Lời kể của bé gái 12 tuổi bị mẹ đẻ bạo hành ở Hà Nội...

Hà Nội: Lời kể của bé gái 12 tuổi bị mẹ đẻ bạo hành

Tùng Giang - Phạm Đông |

Bé N.H.B (12 tuổi, trú tại phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội) kể lại trận đòn kinh hoàng bị chính mẹ đẻ bạo hành.

Sau hơn 1 tháng bỏ quy định phê bình học sinh trước lớp: Học sinh vẫn bị bạo hành tinh thần

Đặng Chung |

Vì uất ức, không phục trước việc bị giáo viên “bêu tên” trước toàn trường khi mắc lỗi, một nữ sinh lớp 10 ở An Giang được cho là đã uống thuốc tự tử ngay tại trường. Vụ việc xảy ra sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có quy định giáo viên không được sử dụng hình thức kỷ luật, phê bình học sinh trước lớp, trước toàn trường. Quy định đã có hiệu lực, nhưng trong thực tế, không ít giáo viên vẫn vi phạm.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Nóng nhất 24h: Lời kể của bé gái 12 tuổi bị mẹ đẻ bạo hành ở Hà Nội

Thanh Chân - Tô Thế |

Tin tức Nóng nhất 24h: Dự báo thời tiết 10 ngày tới ở cả 3 miền; Diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Cẩm Giàng còn đang phức tạp; Lời kể của bé gái 12 tuổi bị mẹ đẻ bạo hành ở Hà Nội...

Hà Nội: Lời kể của bé gái 12 tuổi bị mẹ đẻ bạo hành

Tùng Giang - Phạm Đông |

Bé N.H.B (12 tuổi, trú tại phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội) kể lại trận đòn kinh hoàng bị chính mẹ đẻ bạo hành.

Sau hơn 1 tháng bỏ quy định phê bình học sinh trước lớp: Học sinh vẫn bị bạo hành tinh thần

Đặng Chung |

Vì uất ức, không phục trước việc bị giáo viên “bêu tên” trước toàn trường khi mắc lỗi, một nữ sinh lớp 10 ở An Giang được cho là đã uống thuốc tự tử ngay tại trường. Vụ việc xảy ra sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có quy định giáo viên không được sử dụng hình thức kỷ luật, phê bình học sinh trước lớp, trước toàn trường. Quy định đã có hiệu lực, nhưng trong thực tế, không ít giáo viên vẫn vi phạm.