Hà Nội: Chặn bắt gần 100 "quái xế" chạy xe nẹt pô trên đường Võ Chí Công

Tô Thế |

Hà Nội - Hầu hết các xe môtô bị chặn bắt đều đã thay đổi kết cấu, có nhiều xe còn che mờ biển kiểm soát để qua mắt cơ quan chức năng. Các "quái xế" bước đầu khai nhận, hàng tối sẽ hẹn hò nhau trên mạng xã hội để tổ chức khoe xe và nẹt pô vì thấy vui.

Thực hiện cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm và đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ bình yên cho nhân dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, qua công tác quản lý địa bàn, Phòng Cảnh Sát Giao thông và Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đã chủ động phát hiện một số đối tượng thanh, thiếu niên điều khiển xe môtô phân khối lớn phóng với tốc độ cao, gầm rú ga trên đường gây mất an toàn giao thông, bức xúc dư luận.

 
Nhiều người chạy xe môtô nẹt pô, phóng nhanh... bị chặn bắt.

Trong tối 18.12, Công an thành phố Hà Nội đã huy động các tổ công tác 141, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận Tây Hồ triển khai lực lượng dọc tuyến đường Võ Chí Công, Lạc Long Quân, quận Tây Hồ để xử lý tình trạng trên.

Ghi nhận của PV tại khu vực ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn – Võ Chí Công, trong một khoảng thời gian ngắn triển khai lực lượng, tổ công tác 141 đã phát hiện, chặn bắt hàng chục thanh, thiếu niên chạy xe môtô phóng nhanh, rú ga, nẹt pô gây mất trật tự. Nhiều trường hợp sau khi có tín hiệu dừng xe của lực lượng chức năng đã không chấp hành mà liều lĩnh tăng ga bỏ chạy, gây nguy hiểm cho người đi đường.

 
Nhiều đối tượng manh động đã lao thẳng xe vào lực lượng chức năng hoặc quay đầu bỏ chạy hướng ngược chiều với tốc độ cao.

Qua phân loại bước đầu, hầu hết các xe môtô bị bắt đều thay đổi kết cấu, có nhiều xe còn che mờ biển kiểm soát để qua mắt lực lượng chức năng. Trong đó, nhiều thanh, thiếu niên không xuất trình được giấy tờ xe, bằng lái...

Các đối tượng bước đầu khai nhận, hàng tối sẽ hẹn hò nhau trên mạng xã hội để tổ chức khoe xe và “nẹt pô” vì thấy vui.

Còn tại ngã ba Nguyễn Hoàng Tôn – Lạc Long Quân, phường Nhật Tân (quận Tây Hồ), lực lượng chức năng cũng chặn bắt được hơn 10 xe môtô thay đổi kết cấu như độ ống xả, máy móc...

 
Các đối tượng và phương tiện vi phạm được đưa về trụ sở Công an phường Nhật Tân, Xuân La (Tây Hồ, Hà Nội) để phân loại, xử lý.

Theo thống kê ban đầu, từ 20h đến 22h ngày 18.12, Công an các phường Nhật Tân, Xuân La… quận Tây Hồ đã tiếp nhận gần 100 phương tiện để phân loại, xử lý.

"Một bộ phận người dân, đặc biệt là giới trẻ hiện nay còn thiếu hiểu biết về các quy định pháp luật. Nhiều thanh, thiếu niên muốn thể hiện mình qua các phương tiện được độ để gây sự chú ý với người khác. Họ không nhận thức được rằng những hành vi như nẹt pô, phóng nhanh vượt ẩu... sẽ gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội, mất an toàn đối với bản thân và những người dân khác đang lưu thông trên đường.

Trong thời gian tới ngoài công tác tuyên truyền, chúng tôi cũng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tương tự", Thiếu tá Nguyễn Hoàng Hải, Đội phó Đội CSGT số 12, tổ trưởng tổ công tác đặc biệt Y11/141 Công an TP Hà Nội cho hay.

Như trước đó Lao Động đã thông tin, nhiều người dân sinh sống trên đường Võ Chí Công và quận Tây Hồ đã vô cùng bức xúc trước hiện tượng hàng đêm có hàng trăm thanh, thiếu niên sử dụng xe môtô phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách đánh võng, bốc đầu xe, nẹt pô gây ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân.

 
Ống xả được "độ" lại nhằm để có tiếng động lớn.

Theo người dân, tình trạng này đã diễn ra nhiều năm qua. Các đối tượng này thường chạy xe theo từng đoàn, di chuyển nhiều nhất trong khoảng thời gian từ 20h - 2h sáng hôm sau.

Người dân mong muốn các cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xử lý triệt để tình trạng này.

Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: “Quái xế" rú ga, bốc đầu xe trên đường Võ Chí Công

Tô Thế |

Hà Nội - Đêm đến, trên con đường Võ Chí Công (Tây Hồ) lại xuất hiện các nhóm "quái xế" đầu trần, phóng xe máy lao vun vút, thậm chí là bốc đầu xe trên đường. Ngoài ra, tiếng rú ga, nẹt pô từ những chiếc xe phân khối lớn cũng làm người dân sinh sống dọc tuyến đường phải khổ sở suốt thời gian qua.

Công an TP.Bắc Giang xử lý "quái xế" đi xe môtô bằng một bánh

Vân Trường |

Bắc Giang - Các“quái xế” tụ tập điều khiển xe môtô không đội mũ bảo hiểm, chở quá người quy định, phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, điều khiển xe chạy bằng 1 bánh sau tại khu vực Quảng trường 3.2 gây mất an ninh trật tự.

Kịch tính giây phút vây bắt nhóm "quái xế" đua xe náo loạn đường phố Thủ đô

Tô Thế |

Hà Nội - Qua nắm bắt tình hình, 9 tổ công tác liên ngành 141, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) được huy động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức phương án đón lõng, vây bắt nhóm "quái xế" đua xe náo loạn đường phố đêm 21.11. Địa điểm vây bắt, đón lõng được chọn là ngã ba Trần Khánh Dư - Trần Hưng Đạo (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hà Nội: “Quái xế" rú ga, bốc đầu xe trên đường Võ Chí Công

Tô Thế |

Hà Nội - Đêm đến, trên con đường Võ Chí Công (Tây Hồ) lại xuất hiện các nhóm "quái xế" đầu trần, phóng xe máy lao vun vút, thậm chí là bốc đầu xe trên đường. Ngoài ra, tiếng rú ga, nẹt pô từ những chiếc xe phân khối lớn cũng làm người dân sinh sống dọc tuyến đường phải khổ sở suốt thời gian qua.

Công an TP.Bắc Giang xử lý "quái xế" đi xe môtô bằng một bánh

Vân Trường |

Bắc Giang - Các“quái xế” tụ tập điều khiển xe môtô không đội mũ bảo hiểm, chở quá người quy định, phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, điều khiển xe chạy bằng 1 bánh sau tại khu vực Quảng trường 3.2 gây mất an ninh trật tự.

Kịch tính giây phút vây bắt nhóm "quái xế" đua xe náo loạn đường phố Thủ đô

Tô Thế |

Hà Nội - Qua nắm bắt tình hình, 9 tổ công tác liên ngành 141, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) được huy động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức phương án đón lõng, vây bắt nhóm "quái xế" đua xe náo loạn đường phố đêm 21.11. Địa điểm vây bắt, đón lõng được chọn là ngã ba Trần Khánh Dư - Trần Hưng Đạo (Hoàn Kiếm, Hà Nội).