Trong ngày 3.4, Công an Hà Nội đã khởi tố Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh để điều tra về hành vi giết người, liên quan đến cái chết của bé gái M. (3 tuổi, con riêng của bị can Lan Anh). Cảnh sát còn thu giữ một lượng ma túy đá tại phòng trọ của hai bị can này.
Ngoài lời khai về việc bạo hành khiến bé M. tử vong, tại cơ quan công an, Tuấn và Lan Anh thừa nhận, trong khi gây án có sử dụng ma túy.
Tuấn và Lan Anh thuê trọ ở quận Đống Đa. Ngày 5.3, Lan Anh đón con gái từ nhà mẹ đẻ về ở cùng "chồng hờ" và một con riêng của Tuấn.
Trong thời gian đó, cả hai bị can đều thường xuyên sử dụng ma túy đá nên liên tục bạo hành bé M. không rõ lý do. Khoảng 8h ngày 29.3, thấy bé M. đòi ăn bánh gạo và cho rằng đứa trẻ lườm mình, Tuấn đánh nạn nhân và bắt quỳ đến khi nói "xin lỗi" mới tha.
Tuấn yêu cầu Lan Anh ngồi trông, không cho cháu M. được ngủ hay ăn uống gì. Lan Anh tích cực giúp sức chồng, khi thấy cháu M ngủ gật thì đối tượng này kéo tai, bắt cháu phải dậy, thậm chí dùng kim đâm vào tay cháu...
Trong ngày, Tuấn đã dùng tay, cán chổi ba lần đánh bé M. bắt phải xin lỗi. Do bé còn nhỏ nên không đáp ứng được yêu cầu này của gã, Tuấn tiếp tục để bé quỳ trong chậu...
Đến đêm 29.3, rạng sáng 30.3, khi thấy bé đòi uống sữa, Tuấn và vợ không cho, và tiếp tục bạo hành...
Sáng 30.3, Tuấn và Lan Anh phát hiện cháu M. bị mệt, nóng, nên đã đưa vào Bệnh viện Đại học Y cấp cứu, song bé gái này không qua khỏi. Hai kẻ này bàn nhau khai rằng, cháu bé bị ngã nên mới bị như vậy.
Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm cho thấy, cháu M. tử vong do chấn thương sọ não...