Hà Nội: Bắt 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền của shipper

Phạm Đông |

Với thủ đoạn thuê người vận chuyển theo hình thức "ship ứng", các đối tượng đã mua hàng hóa rồi yêu cầu các shipper ứng tiền với giá cao gấp 4-5 lần giá trị đơn hàng, sau đó "bùng" hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 20.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Nguyễn Gia Anh Thọ (sinh năm 1996; trú tại Kim Mã, Ba Đình) và Nguyễn Việt Anh (sinh năm 1996; trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 6.11, Thọ và Việt Anh bàn bạc với nhau sẽ lừa tiền của shipper để lấy tiền tiêu xài. Các đối tượng đã mua 2 đôi giày với giá 700.000 đồng rồi sử dụng ứng dụng giao hàng để tạo 2 đơn chuyển từ phố Xã Đàn đi một số địa điểm khác trong thành phố với số tiền ứng là 3 triệu đồng mỗi đơn hàng.

Sau khi có shipper nhận đơn và đặt cọc theo yêu cầu, để tạo sự tin tưởng, Thọ đã đưa 2 số điện thoại giả cho shipper để kiểm tra thông tin, lúc này Việt Anh sẽ đóng giả là người nhận hàng nghe máy và xác nhận có đặt giày. Khi shipprer ứng tiền thì Thọ và Việt Anh tắt máy điện thoại, các shipprer đến điểm giao hàng sẽ không liên lạc được với người nhận hàng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Đống Đa đã tổ chức điều tra, xác minh và bắt giữ các đối tượng gây án là Nguyễn Gia Anh Thọ và Nguyễn Việt Anh.

Đối tượng Nguyễn Gia Anh Thọ.
Đối tượng Nguyễn Gia Anh Thọ.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Ngoài vụ việc trên, các đối tượng còn khai nhận đã lừa đảo chiếm đoạt 5,3 triệu đồng của một shipper khác với thủ đoạn tương tự trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Từ những vụ việc trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân, đặc biệt là những người làm nghề vận chuyển hàng hóa (shipper) cần có sự cảnh giác khi ứng tiền vận chuyển cho người nhận hàng, đặc biết đối với những đơn hàng có giá trị cao cần xác thực người nhận và người giao hàng bằng chứng minh thư hoặc những giấy tờ quan trọng để tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Tan cửa nát nhà vì "chơi" Bạch Gia: "Có dấu hiệu lừa đảo"

Nhóm PV |

Những đơn thư gửi về Báo Lao Động cho biết, số tiền mà người dân đầu tư vào Bạch Gia Media đã lên tới hàng chục tỉ đồng. Nhưng cho đến nay, họ không những chẳng thể nhận được tiền lãi như Bạch Gia đã hứa hẹn mà thậm chí tiền gốc cũng có nguy cơ mất trắng. Trong khi đó, theo cơ quan chức năng, công ty này có dấu hiệu lừa đảo quy mô lớn.

Hai cách hacker chiếm đoạt tài khoản Facebook để lừa đảo

Việt Dũng |

Nhóm hacker gửi tin nhắn chủ tài khoản thông báo chồng, vợ ngoại tình... dẫn dụ nạn nhân vào các đường link giả, để chiếm đoạt nick Facebook, nhằm lừa đảo.

Chiêu thức “giấy triệu tập” lại được dùng để hù dọa và lừa đảo

Thế Lâm |

Đối tượng lừa đảo sử dụng chiêu thức “giấy triệu tập” từ cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa để hù dọa người dân sau một thời gian tạm lắng đã tái phát trở lại. Đây là chiêu thức không mới, tuy nhiên với không ít người lại rất dễ bị sập bẫy.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Tan cửa nát nhà vì "chơi" Bạch Gia: "Có dấu hiệu lừa đảo"

Nhóm PV |

Những đơn thư gửi về Báo Lao Động cho biết, số tiền mà người dân đầu tư vào Bạch Gia Media đã lên tới hàng chục tỉ đồng. Nhưng cho đến nay, họ không những chẳng thể nhận được tiền lãi như Bạch Gia đã hứa hẹn mà thậm chí tiền gốc cũng có nguy cơ mất trắng. Trong khi đó, theo cơ quan chức năng, công ty này có dấu hiệu lừa đảo quy mô lớn.

Hai cách hacker chiếm đoạt tài khoản Facebook để lừa đảo

Việt Dũng |

Nhóm hacker gửi tin nhắn chủ tài khoản thông báo chồng, vợ ngoại tình... dẫn dụ nạn nhân vào các đường link giả, để chiếm đoạt nick Facebook, nhằm lừa đảo.

Chiêu thức “giấy triệu tập” lại được dùng để hù dọa và lừa đảo

Thế Lâm |

Đối tượng lừa đảo sử dụng chiêu thức “giấy triệu tập” từ cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa để hù dọa người dân sau một thời gian tạm lắng đã tái phát trở lại. Đây là chiêu thức không mới, tuy nhiên với không ít người lại rất dễ bị sập bẫy.