Hà Nội: Bảo vệ chung cư xịt sơn vào ô tô đỗ dưới lòng đường cạnh khu đô thị

Việt Dũng |

Thấy những người đỗ xe ôtô không gửi vào hầm của chung cư, đội trưởng bảo vệ toà nhà ở Hà Nội, mua bình xịt sơn cùng đồng nghiệp xịt lên nhiều phương tiện.

Ngày 10.11, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội, cho biết đang làm rõ vụ “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, xảy ra vào rạng sáng 8.11, tại địa bàn phường Dương Nội, quận Hà Đông…

Trước đó, ngày 8.11, tại khu vực phía sau chung cư CT7, phường Dương Nội, quận Hà Đông đã xảy ra việc một số xe ô tô đỗ dưới lòng đường cạnh khu đô thị, bị nhóm đối tượng xịt sơn màu đỏ lên thân xe.

Cảnh sát làm rõ, Trần Đình Thắng (46 tuổi, ở quận Hà Đông) đội trưởng Công ty Bảo vệ đảm bảo an ninh và trông giữ xe tại khu chung cư CT7 có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Cơ quan công an đã triệu tập Thắng lên trụ sở. Thắng khai cùng với Nguyễn Xuân Loan (65 tuổi) và Nguyễn Văn Tâm (56 tuổi) xịt sơn vào một số xe ôtô trong đêm mùng 7, rạng sáng ngày 8.11.

Việc xuất phát từ khi Thắng phát hiện tại trục đường bao phía sau chung cư (không thuộc phạm vi trông giữ xe của công ty Thắng làm) có nhiều người dân đỗ xe qua đêm, không gửi vào bãi xe của khu chung cư quản lý.

Thắng đã bàn bạc với Loan và Tâm mua bình sơn xịt vào các xe ôtô, nhằm mục đích khiến họ phải đưa xe vào gửi trong hầm hoặc bãi gửi xe thuộc quyền quản lý của chung cư.

Ngày 7.11, Thắng đưa 70.000 đồng cho Tâm và Loan đi mua 2 bình sơn màu đỏ. Khoảng 0h40 ngày 8.11, ông Loan đi trước cảnh giới, ông Tâm xịt sơn đỏ lên phần thân khoảng 10 xe ô tô để dọc lề đường (đoạn đường này thuộc khu chung cư CT7 Dương Nội và chưa có biển cấm dừng đỗ của cơ quan chức năng).

Một bình sơn chưa sử dụng, ông Tâm cất ở tủ bảo vệ tại sảnh tòa CT 7E. Do sợ bị phát hiện nên Thắng đã đến gặp Tâm lấy chìa khóa tủ bảo vệ, đem bình sơn đi cất giấu.

Cơ quan điều tra làm rõ có 4 chiếc ôtô bị xịt sơn lên thân xe. Cảnh sát thu giữ bình sơn đã sử dụng và một bình chưa sử dụng.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Hàng loạt ô tô bị xịt sơn nhem nhuốc khi đỗ trong khu đô thị ở Hà Nội

Anh Tuấn |

Nhiều ô tô khi đỗ trong khu đô thị Dương Nội (Hà Đông, Hà Nội) bị xịt sơn nhem nhuốc, công an đã nắm bắt được sự việc này.

Cấm đòi nợ thuê, dẹp nạn quăng mắm tôm, xịt sơn, khóa trái cửa nhà...

Thế Lâm |

Quốc hội đã “bấm nút” đồng thuận chấm dứt dịch vụ đòi nợ thuê. Đây là kết quả của một quá trình kiến nghị cấm dịch vụ đòi nợ thuê từ nhiều địa phương và Chính phủ khi nó đã bị biến tướng thành hoạt động vi phạm pháp luật, tệ nạn…

1 viên chức ngành y tế Đắk Nông bị xử phạt vì huỷ hoại đất

Hữu Long |

Chính quyền TP Gia Nghĩa, Đắk Nông vừa xử phạt hành chính đối với ông Hồ Thanh, hiện là viên chức thuộc Sở Y tế tỉnh Đắk Nông về hành vi hủy hoại đất. Ông Thanh là con trai Giám đốc Sở Y tế Đắk Nông.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hàng loạt ô tô bị xịt sơn nhem nhuốc khi đỗ trong khu đô thị ở Hà Nội

Anh Tuấn |

Nhiều ô tô khi đỗ trong khu đô thị Dương Nội (Hà Đông, Hà Nội) bị xịt sơn nhem nhuốc, công an đã nắm bắt được sự việc này.

Cấm đòi nợ thuê, dẹp nạn quăng mắm tôm, xịt sơn, khóa trái cửa nhà...

Thế Lâm |

Quốc hội đã “bấm nút” đồng thuận chấm dứt dịch vụ đòi nợ thuê. Đây là kết quả của một quá trình kiến nghị cấm dịch vụ đòi nợ thuê từ nhiều địa phương và Chính phủ khi nó đã bị biến tướng thành hoạt động vi phạm pháp luật, tệ nạn…

1 viên chức ngành y tế Đắk Nông bị xử phạt vì huỷ hoại đất

Hữu Long |

Chính quyền TP Gia Nghĩa, Đắk Nông vừa xử phạt hành chính đối với ông Hồ Thanh, hiện là viên chức thuộc Sở Y tế tỉnh Đắk Nông về hành vi hủy hoại đất. Ông Thanh là con trai Giám đốc Sở Y tế Đắk Nông.