Hà Nội: 49 tài xế bị dán giấy phạt nguội đã tới nộp tiền

Việt Dũng |

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội cho biết, các Đội thuộc đơn vị đã lập biên bản, dán giấy phạt nguội hơn 500 ôtô trong hai tuần ra quân xử lý trật tự giao thông.

Chiều 28.12, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, trong hơn 500 trường hợp vi phạm dừng, đỗ trên các tuyến phố, các Đội thuộc đơn vị đã trực tiếp dán 116 thông báo xử phạt nguội về hành vi phạm dừng đỗ, sai quy định.

Trong đó đã có 49 trường hợp lên cơ quan chức năng giải quyết, phạt thành tiền hơn 44 triệu đồng. Các trường hợp vi phạm còn lại sau khi dán “phạt nguội” đơn vị đã gửi giấy mời lên làm việc.

Trong gần 2 tuần qua, hằng ngày các Đội Cảnh sát giao thông địa bàn tiếp tục công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến phố chính của Thủ đô.

Trong đó, lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố tập trung vào 8 tuyến đường trọng điểm gồm: Ngọc Hồi đến Lê Duẩn; Quang Trung, Trần Phú (quận Hà Đông) đến Nguyễn Trãi, Tôn Đức Thắng, Chu Văn An; Tố Hữu đến Giảng Võ; Trần Duy Hưng đến Văn Cao; Nhổn đến Nguyễn Thái Học; Nguyễn Văn Cừ đến Đặng Phúc Thông; Võ Nguyên Giáp đến cầu Vĩnh Tuy; Phạm Văn Đồng đến đường vành đai 3 dưới thấp qua bán đảo Linh Đàm...

Theo lãnh đạo Phòng CSGT Hà Nội, mọi vi phạm của người tham gia giao thông sẽ bị xử lý nghiêm, qua đó giúp tăng cường hơn nữa ý thức của người điều khiển phương tiện.

Phòng CSGT Hà Nội đang tiếp tục gửi giấy mời chủ phương tiện vi phạm đến làm việc.

Trong trường hợp người vi phạm không đến theo lịch hẹn, thông tin vi phạm sẽ được gửi đến các Đội Cảnh sát giao thông xử lý trực tiếp khi phát hiện trên đường.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất lắp camera giám sát phạt nguội trên toàn quốc

Việt Dũng |

Ngoài hệ thống camera hiện có trên một số tuyến cao tốc, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an đề xuất lắp đặt hai loại camera giám sát, an ninh, điều khiển giao thông và camera phát hiện lỗi vi phạm trên toàn quốc, bao phủ các tuyến cao tốc và quốc lộ trọng điểm.

Thiếu điểm đỗ xe: Dán thông báo “phạt nguội” chỉ là xử lý phần ngọn

PHẠM ĐÔNG - TÙNG GIANG |

Từ ngày 15.12, Hà Nội đã ra quân xử lý phương tiện dừng, đỗ trái phép dịp cao điểm cuối năm bằng hình thức dán thông báo phạt nguội. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do thành phố đang khan hiếm điểm gửi, đỗ xe. Theo các chuyên gia, để giải quyết những bất cập trong hoạt động trông giữ xe ở TP.Hà Nội, ngoài vấn đề chấn chỉnh công tác quản lý, cần phải có chính sách đẩy mạnh thu hút đầu tư hạ tầng giao thông tĩnh.

Người bị xử phạt nguội không phải chính chủ của xe, ai chịu trách nhiệm?

Việt Dũng |

Đối với các trường hợp cho mượn, cho thuê xe tự lái, tài xế nhận được giấy phạt nguội nhưng họ không nộp, vậy chủ xe có trách nhiệm không?

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Đề xuất lắp camera giám sát phạt nguội trên toàn quốc

Việt Dũng |

Ngoài hệ thống camera hiện có trên một số tuyến cao tốc, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an đề xuất lắp đặt hai loại camera giám sát, an ninh, điều khiển giao thông và camera phát hiện lỗi vi phạm trên toàn quốc, bao phủ các tuyến cao tốc và quốc lộ trọng điểm.

Thiếu điểm đỗ xe: Dán thông báo “phạt nguội” chỉ là xử lý phần ngọn

PHẠM ĐÔNG - TÙNG GIANG |

Từ ngày 15.12, Hà Nội đã ra quân xử lý phương tiện dừng, đỗ trái phép dịp cao điểm cuối năm bằng hình thức dán thông báo phạt nguội. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do thành phố đang khan hiếm điểm gửi, đỗ xe. Theo các chuyên gia, để giải quyết những bất cập trong hoạt động trông giữ xe ở TP.Hà Nội, ngoài vấn đề chấn chỉnh công tác quản lý, cần phải có chính sách đẩy mạnh thu hút đầu tư hạ tầng giao thông tĩnh.

Người bị xử phạt nguội không phải chính chủ của xe, ai chịu trách nhiệm?

Việt Dũng |

Đối với các trường hợp cho mượn, cho thuê xe tự lái, tài xế nhận được giấy phạt nguội nhưng họ không nộp, vậy chủ xe có trách nhiệm không?