Hà Nam: Tạm giữ hai đối tượng cho vay nặng lãi khi đang đi đòi nợ

Phạm Đông |

Công an tỉnh Hà Nam vừa tạm giữ hai đối tượng có hành vi cho vay nặng lãi với lãi suất 180% trên năm.

Ngày 4.1, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Nam cho biết đang tạm giữ 2 đối tượng Lương Thanh Long (SN 1976), trú tại Phường Trần Hưng Đạo và Phạm Trường Giang (SN 1988), trú tại xã Phù Vân, TP. Phủ Lý vì hành vi cho vay nặng lãi.

Qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát của Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện 2 đối tượng Lương Thanh Long và Phạm Trường Giang có dấu hiệu cho vay nặng lãi trên địa bàn.

Ngày 2.1, bằng các biện pháp nghiệp vụ, phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nam đã bắt giữ Long và Giang khi đang đòi nợ của anh Nguyễn Văn T. ở Thành phố Phủ Lý số tiền 20 triệu đồng. Tang vật thu giữ gồm 20 triệu đồng, 3 điện thoại di động và một số giấy tờ liên quan đến việc cho vay nặng lãi.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận cho anh T. vay số tiền 20 triệu đồng với lãi suất 5 nghìn đồng/triệu/ngày, tương đương với lãi suất 180% trên năm. Từ tháng 1.2020, các đối tượng đã chiếm hưởng của anh T. số tiền là 36 triệu đồng.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Bắt đối tượng cho vay nặng lãi với lãi suất 200%

QUÁCH DU |

Đối tượng cho các con nợ vay với lãi suất "cắt cổ" và không thể hiện việc thu lãi qua giấy tờ, để tránh bị phát hiện.

Hà Nội: Chủ tiệm spa cho 500 người vay nặng lãi tới 292%/năm

Việt Dũng |

Nguyễn Tuấn Hiệp, 29 tuổi, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho khách vay nặng lãi, lấy từ 7.000-8000 đồng/ triệu/ngày, tương đương 255,5% - 292%/năm.

Bắt đối tượng cho vay nặng lãi với lãi suất lên đến 182%/năm

QUÁCH DU |

Hà Thị Dinh (ở Thanh Hóa) cho hàng trăm người vay nặng lãi, với lãi xuất từ 109 đến 182%/năm, nhằm thu lời bất chính.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bắt đối tượng cho vay nặng lãi với lãi suất 200%

QUÁCH DU |

Đối tượng cho các con nợ vay với lãi suất "cắt cổ" và không thể hiện việc thu lãi qua giấy tờ, để tránh bị phát hiện.

Hà Nội: Chủ tiệm spa cho 500 người vay nặng lãi tới 292%/năm

Việt Dũng |

Nguyễn Tuấn Hiệp, 29 tuổi, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho khách vay nặng lãi, lấy từ 7.000-8000 đồng/ triệu/ngày, tương đương 255,5% - 292%/năm.

Bắt đối tượng cho vay nặng lãi với lãi suất lên đến 182%/năm

QUÁCH DU |

Hà Thị Dinh (ở Thanh Hóa) cho hàng trăm người vay nặng lãi, với lãi xuất từ 109 đến 182%/năm, nhằm thu lời bất chính.