Hà Nam: Chủ cơ sở phào chỉ thạch cao đổ 185 tấn chất thải trái phép

NAM HỒNG |

HÀ NAM - Lực lượng chức năng phải huy động 2 xe tải, 1 máy cẩu để tiến hành xúc, nạo vét hết khoảng 185 tấn chất thải bị đổ ra môi trường trái quy định.

Chiều 14.3, thông tin từ Phòng Cảnh sát môi trường - Công an Hà Nam cho biết vừa phối hợp cơ quan chức năng và chính quyền địa phương phát hiện, bắt quả tang cơ sở sản xuất phào chỉ thạch cao do Lại Văn Kim (40 tuổi, trú phường Liêm Tuyền, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) làm chủ, đã có hành vi đổ số lượng lớn chất thải trái quy định ra môi trường.

Tại hiện trường, đoàn công tác đã phải huy động 2 xe tải và 1 máy cẩu thực hiện xúc, nạo vét toàn bộ chất thải để xác định chủng loại, khối lượng chất thải trái quy định.

 
Các loại chất thải vôi vữa, thạch cao lỗi hỏng, bột thạch cao, sợi bông thủy tinh thải, bao bì xác rắn… Ảnh: CA Hà Nam

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định các loại chất thải tại khu vực thải bao gồm: Thạch cao lỗi hỏng, bột thạch cao, sợi bông thủy tinh thải, bao bì xác rắn… với tổng khối lượng trên 185 tấn.

Chủ cơ sở thừa nhận, toàn bộ số chất thải trên phát sinh từ hoạt động sản xuất phào, chỉ thạch cao của xưởng, do không xử lý kịp nên đã đổ thải sang phần đất thổ cư của người dân trong thôn và một phần đất lưu không của địa phương.

Hiện cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản và đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

NAM HỒNG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nam: Bắt giữ 8000 bộ trang phục phòng, chống dịch không rõ nguồn gốc

NAM HỒNG |

Hà Nam - Chiều 11.3, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Hà Nam bắt quả tang Trần Văn Trung (35 tuổi, trú xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) đang vận chuyển số lượng lớn trang phục phòng, chống dịch COVID-19 không có hóa đơn, chứng từ.

Tháo dỡ xưởng nấu, tái chế sắt gây ô nhiễm môi trường ở Hà Nam

TRUNG DU |

Hà Nam - Liên quan đến vụ việc Công ty TNHH Việt Đức chuyên nấu, tái chế sắt (xã Tiêu Động, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) bị người dân tố gây ô nhiễm môi trường mà Báo Lao Động phản ánh, cơ quan chức năng tại Hà Nam đã vào cuộc kiểm tra, làm rõ.

Hà Nam: Dân kêu khổ vì ô nhiễm từ công ty nấu, tái chế sắt

TRUNG DU |

Hà Nam - Hơn chục năm qua, người dân ở xóm Ba Hàng, xã Tiêu Động (huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) nhiều lần kiến nghị lên chính quyền các cấp vì không chịu nổi ô nhiễm môi trường phát ra từ quá trình hoạt động của Công ty TNHH Việt Đức.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hà Nam: Bắt giữ 8000 bộ trang phục phòng, chống dịch không rõ nguồn gốc

NAM HỒNG |

Hà Nam - Chiều 11.3, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Hà Nam bắt quả tang Trần Văn Trung (35 tuổi, trú xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) đang vận chuyển số lượng lớn trang phục phòng, chống dịch COVID-19 không có hóa đơn, chứng từ.

Tháo dỡ xưởng nấu, tái chế sắt gây ô nhiễm môi trường ở Hà Nam

TRUNG DU |

Hà Nam - Liên quan đến vụ việc Công ty TNHH Việt Đức chuyên nấu, tái chế sắt (xã Tiêu Động, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) bị người dân tố gây ô nhiễm môi trường mà Báo Lao Động phản ánh, cơ quan chức năng tại Hà Nam đã vào cuộc kiểm tra, làm rõ.

Hà Nam: Dân kêu khổ vì ô nhiễm từ công ty nấu, tái chế sắt

TRUNG DU |

Hà Nam - Hơn chục năm qua, người dân ở xóm Ba Hàng, xã Tiêu Động (huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) nhiều lần kiến nghị lên chính quyền các cấp vì không chịu nổi ô nhiễm môi trường phát ra từ quá trình hoạt động của Công ty TNHH Việt Đức.