Hà Nam: Bắt 2 đối tượng tàng trữ trái phép gần 7 kg pháo hoa nổ

Tuấn Nguyên |

Ngày 11.1, Công an tỉnh Hà Nam cho biết vừa bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ trái phép gần 7 kg pháo hoa nổ. Các đối tượng khai nhận mua số pháo hoa này trên mạng xã hội.

Theo đó, trong quá trình tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự khu du lịch Tam Chúc (Ba Sao), Công an thị trấn Ba Sao (huyện Kim Bảng, Hà Nam) phát hiện tại khu vực quầy hàng bãi đỗ xe có 2 thanh niên với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra hành chính, công an bắt quả tang Hoàng Văn Nam (sinh năm 1997) trú tại xã Mộc Bắc và Nguyễn Phi Long Hoàng (sinh năm 2007) trú tại phường Duy Minh, thị xã Duy Tiên đang tàng trữ trái phép pháo hoa nổ.

Công an Hà Nam vừa bắt giữ các đối tượng tàng trữ trái phép pháo hoa nổ. Ảnh: Công an cung cấp.
Công an Hà Nam vừa bắt giữ các đối tượng tàng trữ trái phép pháo hoa nổ. Ảnh: Công an cung cấp

Tại hiện trường, công an thu giữ 5 bệ pháo hoa nổ có trọng lượng 6,8kg, số tiền hơn 1,2 triệu đồng và một số đồ vật có liên quan.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận mua số pháo trên qua mạng xã hội Facebook với giá 4 triệu đồng về để sử dụng trong dịp Tết.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tuấn Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Phân biệt "pháo hoa" và "pháo hoa nổ" để tránh bị phạt

Minh Hương |

Người dân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được sử dụng pháo hoa trong một số dịp đặc biệt đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Tuy nhiên, cần phải hiểu đúng về pháo hoa và pháo hoa nổ theo quy định mới để tránh bị phạt.

Hiểu đúng về “pháo hoa” và “pháo hoa nổ” theo Nghị định mới

Theo chinhphu.vn |

Nghị định 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo có hiệu lực thi hành từ ngày 11.1.2021, thay thế Nghị định số 36/2009/NĐ-CP đang thu hút sự quan tâm của dư luận, nhất là những khái niệm về pháo hoa và pháo hoa nổ. Vậy cần hiểu như thế nào để người dân được sử dụng pháo hoa dịp lễ, tết đúng quy định?

Thời gian bắn pháo hoa nổ trong năm 2021

Minh Hương |

Sự kiện, địa điểm và thời gian bắn pháo hoa nổ trong năm 2021 được được quy định cụ thể tại Nghị định 137/2020/NĐ-CP.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phân biệt "pháo hoa" và "pháo hoa nổ" để tránh bị phạt

Minh Hương |

Người dân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được sử dụng pháo hoa trong một số dịp đặc biệt đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Tuy nhiên, cần phải hiểu đúng về pháo hoa và pháo hoa nổ theo quy định mới để tránh bị phạt.

Hiểu đúng về “pháo hoa” và “pháo hoa nổ” theo Nghị định mới

Theo chinhphu.vn |

Nghị định 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo có hiệu lực thi hành từ ngày 11.1.2021, thay thế Nghị định số 36/2009/NĐ-CP đang thu hút sự quan tâm của dư luận, nhất là những khái niệm về pháo hoa và pháo hoa nổ. Vậy cần hiểu như thế nào để người dân được sử dụng pháo hoa dịp lễ, tết đúng quy định?

Thời gian bắn pháo hoa nổ trong năm 2021

Minh Hương |

Sự kiện, địa điểm và thời gian bắn pháo hoa nổ trong năm 2021 được được quy định cụ thể tại Nghị định 137/2020/NĐ-CP.