Hà Giang: Xử lý nhóm đua xe bốc đầu xe rồi đăng tải lên facebook

Văn Đức |

Ngày 4.6, Công an TP.Hà Giang đã tiến hành triệu tập, xử lý 9 trường hợp điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, chạy tốc độ cao, bốc đầu xe, quay clip đăng tải lên facebook.

Trước đó, tại khu vực đường đôi thuộc địa phận xã Phương Thiện, TP.Hà Giang xuất hiện một nhóm đối tượng điều khiển xe mô tô vi phạm luật giao thông đường bộ. Các đối tượng này không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe với tốc độ cao và bốc đầu, đi xe bằng một bánh với sự cổ vũ của những người hiếu kỳ xung quanh.

Đáng chú ý là các đối tượng đã sử dụng khẩu trang để che biển số xe nhằm đối phó với cơ quan chức năng và dàn dựng quay phim, sau đó chia sẻ các video clip trên mạng xã hội facebook.

Qua nắm tình hình và xác minh thu thập thông tin, Công an TP.Hà Giang đã xác định và triệu tập 9 đối tượng. Đáng nói, các trường hợp trên có độ tuổi đều chỉ từ 15 đến 19 tuổi.

Căn cứ vào hành vi vi phạm của các đối tượng, Công an TP.Hà Giang đã tiến hành xử phạt theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với những trường hợp chưa đủ 18 tuổi thì tiến hành xử phạt hành chính và nhắc nhở, bàn giao cho gia đình, tổ dân phố để có biện pháp quản lý, giáo dục và cho viết cam kết không tái phạm.

Riêng đối tượng Phùng Thị Tuyết (19 tuổi) là người trực tiếp quay phim sau đó chia sẻ các video clip bốc đầu xe vào hội nhóm tin nhắn và các cá nhân trên nền tảng mạng xã hội facebook, công an TP.Hà Giang đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội”.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Hà Giang: Tiếp tục đẩy mạnh chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở

Phong Quang |

Đến hết tháng 5.2021, toàn tỉnh Hà Giang đã có 4.726 hộ trong diện được hỗ trợ đã triển khai xây dựng nhà ở, trong đó có 4.343 hộ hoàn thành.

Yên Bái: Bốc đầu xe máy, nam thanh niên bị phạt 4,2 triệu đồng

Văn Đức |

Ngày 1.6, đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an thị xã Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái) đã lập biên bản xử phạt trường hợp đi xe môtô không đội mũ bảo hiểm, bốc đầu xe, gây mất an toàn giao thông.

Xử lý đối tượng bốc đầu xe môtô rồi livetream trên mạng xã hội

Long Nguyễn |

Cảnh sát Giao thông tỉnh Hà Giang phối hợp Công an huyện Bắc Mê vừa xử lý nghiêm trường hợp nhóm thanh niên bốc đầu xe máy rồi livestream trên mạng xã hội Facebook.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hà Giang: Tiếp tục đẩy mạnh chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở

Phong Quang |

Đến hết tháng 5.2021, toàn tỉnh Hà Giang đã có 4.726 hộ trong diện được hỗ trợ đã triển khai xây dựng nhà ở, trong đó có 4.343 hộ hoàn thành.

Yên Bái: Bốc đầu xe máy, nam thanh niên bị phạt 4,2 triệu đồng

Văn Đức |

Ngày 1.6, đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an thị xã Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái) đã lập biên bản xử phạt trường hợp đi xe môtô không đội mũ bảo hiểm, bốc đầu xe, gây mất an toàn giao thông.

Xử lý đối tượng bốc đầu xe môtô rồi livetream trên mạng xã hội

Long Nguyễn |

Cảnh sát Giao thông tỉnh Hà Giang phối hợp Công an huyện Bắc Mê vừa xử lý nghiêm trường hợp nhóm thanh niên bốc đầu xe máy rồi livestream trên mạng xã hội Facebook.