Hà Giang: Tiếp tục phát hiện và tiếp nhận 78 công dân nhập cảnh trái phép

Long Nguyễn - Phùng Minh |

Đồn Biên phòng Xín Cái (Hà Giang) vừa phát hiện 38 công dân nhập cảnh trái phép và tiếp nhận 40 công dân Việt Nam do Đồn Biên phòng Điền Bồng trao trả.

Theo thông tin từ Đồn Biên phòng Xín Cái, đơn vị này vừa bắt giữ, tiếp nhận 78 trường hợp là công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép.

Cụ thể, vào ngày 19.1, tại khu vực mốc 450, thuộc địa bàn xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, Đồn Biên phòng Xín Cái phối hợp với các lực lượng chức năng làm thủ tục tiếp nhận 40 công dân do Đồn Biên cảnh Điền Bồng (Trung Quốc) trao trả.

Qua xác minh, số công dân trên khai nhận đến từ các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, Đắc Lắc, Hải Dương, Thanh Hóa, Nghệ An, Bắc Giang, Nam Định, Hà Nội, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái, Lai Châu và Điện Biên. Các trường hợp này tự ý xuất cảnh sang Trung Quốc, cư trú trái phép, nên bị lực lượng chức năng phía Trung Quốc bắt giữ và trao trả trở về Việt Nam.

Đối với 38 trường hợp nhập cảnh trái phép (thường trú các tỉnh Lâm Đồng, Đắc Nông, Hải Dương, Thanh Hóa, Nghệ An, Bắc Giang, Hải Phòng, Thái Nguyên, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Hòa Bình và Hà Giang), do thời gian sắp đến Tết Nguyên đán nên muốn trở về Việt Nam để ăn Tết.

Để tránh phải cách ly, số công dân này chọn thời gian lúc nửa đêm đi theo đường mòn trên biên giới xuống bờ sông Nho Quế để đi thuyền qua sông về Việt Nam.

Sau khi phát hiện vụ việc, Đồn Biên phòng Xín Cái đã tổ chức cho các công dân khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, phun khử trùng tư trang cá nhân, bàn giao cho Trung tâm y tế huyện Mèo Vạc đưa đi cách ly tập trung; đồng thời hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, từ ngày 15.1 đến ngày 18.1, Đồn Biên phòng Xín Cái đã phát hiện, ngăn chặn 56 trường hợp là công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc.

Long Nguyễn - Phùng Minh
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện gần 30 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Phạm Đông |

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát biên giới, Đồn Biên phòng Ba Sơn (Lạng Sơn) đã phát hiện gần 30 công dân có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Nghiêm trị những kẻ dẫn đường nhập cảnh trái phép

Lê Thanh Phong |

“Đường mòn, lối mở như vậy, không có ai có thể tự về, ngoại trừ có người dẫn đường” - đó là nhận định của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, và ông đề nghị công an các địa phương xử lý nghiêm các đường dây đưa người nhập cảnh lậu.

Kon Tum: 5 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép âm tính với SARS-CoV-2

THANH TUẤN |

Ngày 22.1, ông Võ Văn Thanh – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum cho biết, sau khi tiến hành cách ly 5 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép, CDC Kon Tum đã tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho các trường hợp và đều cho kết quả âm tính với với SARS-CoV-2.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Phát hiện gần 30 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Phạm Đông |

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát biên giới, Đồn Biên phòng Ba Sơn (Lạng Sơn) đã phát hiện gần 30 công dân có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Nghiêm trị những kẻ dẫn đường nhập cảnh trái phép

Lê Thanh Phong |

“Đường mòn, lối mở như vậy, không có ai có thể tự về, ngoại trừ có người dẫn đường” - đó là nhận định của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, và ông đề nghị công an các địa phương xử lý nghiêm các đường dây đưa người nhập cảnh lậu.

Kon Tum: 5 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép âm tính với SARS-CoV-2

THANH TUẤN |

Ngày 22.1, ông Võ Văn Thanh – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum cho biết, sau khi tiến hành cách ly 5 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép, CDC Kon Tum đã tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho các trường hợp và đều cho kết quả âm tính với với SARS-CoV-2.