Hà Giang phát cảnh báo về nạn lừa đảo đặt phòng mùa hoa tam giác mạch

Phùng Minh |

Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để lừa đảo khách du lịch chuyển tiền đặt cọc phòng nghỉ.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang vừa đưa cảnh báo về tình trạng lừa đảo khách du lịch thuê phòng trên địa bàn huyện Đồng Văn.

Theo đó, các đối tượng mạo danh hướng dẫn viên du lịch, quản lý homestay rồi đăng lên các diễn đàn du lịch, mạng xã hội để bán phòng nghỉ.

Khi khách liên hệ, kẻ gian sẽ cung cấp số tài khoản yêu cầu chuyển tiền đặt cọc giữ phòng. Nhưng thực tế, đây là phòng ảo.

Khi khách đến nơi thì các cơ sở lưu trú thông báo không nhận được thông tin đặt phòng cũng như tiền cọc từ khách.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang khuyến cáo du khách nên thận trọng khi đặt phòng. Lựa chọn những địa điểm uy tín.

Lễ hội hoa tam giác mạch Hà Giang 2022 sẽ chính thức khai mạc vào tối ngày 26.11, tại huyện Đồng Văn. Địa phương ước tính đón tới 5.000 khách lưu trú.

Phùng Minh
TIN LIÊN QUAN

Sinh viên ngán ngẩm vì chiêu trò lừa đảo tìm việc nhẹ lương cao

Hà Ny – Tuệ Nhi |

Nhiều sinh viên lên thành phố học tập đều muốn tìm việc làm thêm để có thu nhập trang trải cuộc sống, giảm bớt gánh nặng cho cha mẹ. Cũng từ đây, không ít chiêu trò lừa đảo được giăng ra để bẫy những cô cậu sinh viên nhẹ dạ cả tin.

Bắt giam 2 đối tượng lừa đảo tiền đặt cọc mua đất của nhiều người

QUẢNG AN |

Thừa Thiên - Huế - Ngày 25.11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh - cho biết, vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Toàn (34 tuổi trú tại xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền) và Nguyễn Như Quỳnh (44 tuổi, trú tại phường An Đông, thành phố Huế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mất 45 triệu đồng sau 5 lần làm theo đối tượng lừa đảo trên mạng xã hội

Trần Trọng |

Ngày 25.11, Công an tỉnh Bắc Kạn phối hợp cùng Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ 2 đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Sinh viên ngán ngẩm vì chiêu trò lừa đảo tìm việc nhẹ lương cao

Hà Ny – Tuệ Nhi |

Nhiều sinh viên lên thành phố học tập đều muốn tìm việc làm thêm để có thu nhập trang trải cuộc sống, giảm bớt gánh nặng cho cha mẹ. Cũng từ đây, không ít chiêu trò lừa đảo được giăng ra để bẫy những cô cậu sinh viên nhẹ dạ cả tin.

Bắt giam 2 đối tượng lừa đảo tiền đặt cọc mua đất của nhiều người

QUẢNG AN |

Thừa Thiên - Huế - Ngày 25.11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh - cho biết, vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Toàn (34 tuổi trú tại xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền) và Nguyễn Như Quỳnh (44 tuổi, trú tại phường An Đông, thành phố Huế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mất 45 triệu đồng sau 5 lần làm theo đối tượng lừa đảo trên mạng xã hội

Trần Trọng |

Ngày 25.11, Công an tỉnh Bắc Kạn phối hợp cùng Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ 2 đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội.