Hà Giang: Hai bác sĩ giả mạo trong công tác bị khởi tố

Việt Dũng |

Hai bác sĩ Hoàng Duy Quyết (30 tuổi) và Mai Thị Yến (31 tuổi) bị cáo buộc liên quan đến vụ án giả mạo trong công tác xảy ra tại Trường Trung cấp Y tế tỉnh Hà Giang.

Ngày 29.9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Giang đã ra công bố quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét nơi làm việc và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai bác sĩ Hoàng Duy Quyết và Mai Thị Yến về tội Giả mạo trong công tác.

Cơ quan chức năng xác định, hai bị can Quyết và Yến (đều đang công tác tại trường Trung cấp Y tế tỉnh Hà Giang), tham gia vào vụ án làm giả giấy khám sức khỏe cho các học viên tham gia các lớp dự thi lái xe mô tô, ô tô các hạng trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, ngày 19.6, Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, thi hành lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở, làm việc của 2 cán bộ về tội Giả mạo trong công tác theo khoản 4, điều 359 Bộ luật hình sự.

Hai bị can gồm Nguyễn Thanh Hà (47 tuổi, bác sỹ chuyên khoa II, Phó hiệu trưởng Trường Trung cấp y tế Hà Giang) và Nguyễn Mạnh Hà (34 tuổi, Phó Chủ tịch UBND xã Lũng Thầu, huyện Đồng Văn).

Theo điều tra, từ năm 2019, Nguyễn Mạnh Hà liên hệ với những học viên tham gia các lớp dự thi lái xe môtô, ôtô các hạng để nhận làm giấy khám sức khỏe mà không phải đi khám, chỉ cần cung cấp thông tin cá nhân và tiền với giá 320.000 đồng/giấy khám.

Sau đó, mọi thông tin được chuyển cho Nguyễn Thanh Hà để làm giấy khám sức khỏe. Nguyễn Thanh Hà đã chỉ đạo cán bộ cấp dưới thuộc Phòng khám đa khoa Trường Trung cấp y Hà Giang để dán ảnh, điền đầy đủ thông tin trên giấy mẫu khám sức khỏe.

Sau khi đã hoàn thiện, Nguyễn Thanh Hà đã trực tiếp ký xác nhận kết quả khám và kết luận trên giấy khám sức khỏe và chuyển cho Nguyễn Mạnh Hà để đưa vào hồ sơ của các cá nhân đăng ký sát hạch giấy phép lái xe.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Nữ cựu Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang được giảm án

Việt Dũng |

Bị cáo Triệu Thị Chính (cựu Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo - GDĐT) khai bản thân không nhờ ai nâng điểm nhưng qua các phân tích của tòa thì thấy "một phần trách nhiệm".

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nữ cựu Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang được giảm án

Việt Dũng |

Bị cáo Triệu Thị Chính (cựu Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo - GDĐT) khai bản thân không nhờ ai nâng điểm nhưng qua các phân tích của tòa thì thấy "một phần trách nhiệm".