Hà Giang: Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 14 bánh heroin

Phong Nguyên |

Hà Giang - Công an tỉnh Hà Giang vừa thông tin, đơn vị này phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an vừa phát hiện bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển trái phép số lượng lớn chất ma tuý trên Quốc lộ 34, đoạn huyện Bắc Mê.

Theo đó, vào lúc 14h30' ngày 17.3 tại Km29+500 Quốc lộ 34, thuộc địa phận xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê (tỉnh Hà Giang) lực lượng chức năng phát hiện xe ôtô mang biển kiểm soát 30E-592.39 đi theo hướng Bảo Lâm (Cao Bằng) - TP. Hà Giang có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, lái xe đã không chấp hành mà tăng ga nhằm tẩu thoát buộc tổ công tác phải triển khai các biện pháp khống chế, bắt giữ các đối tượng. Qua kiểm tra, lái xe là Trần Văn Dũng (SN 1987) và đi cùng trên xe là Đỗ Văn Viên (SN 1967), cùng trú tại huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội.

Tiến hành kiểm tra trong cốp xe phát hiện cất giấu 1 bao tải bên trong có 14 bánh heroin với tổng khối lượng là 4.912,64 gam. Bước đầu các đối tượng khai nhận số ma túy trên là của một người đàn ông tại xã Thái Học, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, khi đang trên đường vận chuyển thì bị bắt giữ.

​Hiện cơ quan công an đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ.

Phong Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Công an mật phục, bắt giữ vụ vận chuyển pháo nổ trên xe khách tại Hà Giang

Phong Nguyên |

Hà Giang - Sau nhiều giờ mật phục, lực lượng quản lý thị trường và Công an thành phố Hà Giang đã bất ngờ khám xét và phát hiện trên xe khách 29 chỗ có nhiều ống pháo nổ với số lượng gần 4kg.

Bắt thêm vụ vận chuyển 2.000 kit test COVID-19 không rõ nguồn gốc

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Hôm nay (11.3), Công an Hà Tĩnh tiếp tục bắt giữ thêm một vụ vận chuyển 2.000 kit test không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc.

Liên tục bắt giữ các vụ vận chuyển kit test COVID-19 không rõ nguồn gốc

TRẦN TUẤN |

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh trong những ngày gần đây liên tục bắt giữ nhiều vụ vận chuyển kit test không rõ nguồn gốc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công an mật phục, bắt giữ vụ vận chuyển pháo nổ trên xe khách tại Hà Giang

Phong Nguyên |

Hà Giang - Sau nhiều giờ mật phục, lực lượng quản lý thị trường và Công an thành phố Hà Giang đã bất ngờ khám xét và phát hiện trên xe khách 29 chỗ có nhiều ống pháo nổ với số lượng gần 4kg.

Bắt thêm vụ vận chuyển 2.000 kit test COVID-19 không rõ nguồn gốc

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Hôm nay (11.3), Công an Hà Tĩnh tiếp tục bắt giữ thêm một vụ vận chuyển 2.000 kit test không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc.

Liên tục bắt giữ các vụ vận chuyển kit test COVID-19 không rõ nguồn gốc

TRẦN TUẤN |

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh trong những ngày gần đây liên tục bắt giữ nhiều vụ vận chuyển kit test không rõ nguồn gốc.