Hà Giang: Phát hiện 6 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc

Phạm Đông |

Đồn Biên phòng Lũng Cú (Hà Giang) vừa phát hiện, ngăn chặn 6 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Chiều 4.8, theo thông tin từ Đồn Biên phòng Lũng Cú - Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang, đơn vị này vừa phát hiện và ngăn chặn 6 công dân Việt Nam (gồm 4 nam, 2 nữ) nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào địa bàn.

Theo đó, vào buổi sáng cùng ngày, trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại khu vực mốc 425 (thuộc thôn Séo Lủng, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn), lực lượng chức năng đã phát hiện, ngăn chặn 6 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc.

Qua kiểm tra, xác minh, số công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép trên có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh: Sơn La, Yên Bái. Tại thời điểm bị tạm giữ, số công dân trên khai báo đều xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc để làm thuê từ tháng 11.2019.

Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh phía Trung Quốc có nhiều diễn biến phức tạp, các nhà xưởng đóng cửa, không có việc làm nên họ đã nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua đường mòn nhằm trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng và có ý định trốn cách ly.

Đồn Biên phòng Lũng Cú đã tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết, kiểm tra thân nhiệt và bàn giao cho Trạm y tế xã Lũng Cú cách ly theo quy định, sau đó sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng liên quan đến tình hình nhập cảnh trái phép vào Hà Giang, chỉ trong 3 ngày, từ 1.8 đến 9h sáng 3.8, các tổ chốt phòng, chống dịch COVID-19 của Đồn Biên phòng Xín Cái (Mèo Vạc, Hà Giang) đã phát hiện 92 đối tượng nhập cảnh trái phép vào địa bàn.

Rạng sáng 3.8, chốt kiểm soát phòng chống dịch của Đồn Biên phòng Xín Cái tại khu vực mốc 457 và 458 đã phát hiện 36 công dân nhập cảnh trái phépQua xác minh, số công dân trên có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh: Hà Giang, Hải Dương, Nghệ An, Thái Bình, Lâm Đồng, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Cao Bằng, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Phú Thọ, Phú Yên, Cà Mau và Kiên Giang.

Tổ kiểm soát lưu động Đồn Biên phòng Xín Cái phát hiện, bắt giữ   công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép qua khu vực mốc 457.
Đồn Biên phòng Xín Cái phát hiện, bắt giữ công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép qua khu vực mốc 457. Hữu Lanh

Ngay sau khi phát hiện, đơn vị đã tiến hành kiểm tra y tế, phun khử trùng hành lý, hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu và đưa các công dân trên về cách ly tập trung theo quy định.

Trước đó, ngày 1.8, đơn vị phát hiện 5 vụ/39 đối tượng, ngày 2.8 phát hiện 3 vụ/17 đối tượng. Hiện, trong 3 khu cách ly tại địa bàn Đồn Biên phòng Xín Cái quản lý đã có hơn 300 công dân.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Hà Giang, với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đường biên giới dài hơn 277 km, với tổng số 442 mốc, các cửa khẩu và nhiều đường mòn qua lại tại 34 xã, thị trấn thuộc 7 huyện biên giới; thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, BĐBP tỉnh tiếp tục duy trì 59 chốt kiểm soát cố định, 17 Tổ cơ động, với 261 cán bộ, chiến sĩ BĐBP và 177 công an, dân quân, y tế tham gia thường trực, tuần tra, kiểm soát tại các đường mòn, lối mở trên biên giới.

Qua đó, trong thời gian vừa qua, các đơn vị chức năng đã phát hiện và xử lý 291 vụ, với 1.570 công dân nhập cảnh trái phép; bàn giao các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra 303 vụ, với trên 1.400 đối tượng, đáng chú ý là 1 vụ chuyên án mua bán người; 1 vụ tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

25 năm tù cho 6 đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Nguyễn Hùng |

Sáng nay, 4.8, tại Hội trường Nhà văn hóa xã Bắc Sơn, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên toàn xét xử sơ thẩm vụ án Voòng A Sủi cùng đồng phạm về tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Đã xác định lý do người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Liên Đông Vương |

Các đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam vì một số nguyên nhân, trong đó tìm việc làm, đi du lịch và số lượng tương đối đông vào Việt Nam để sang Campuchia đánh bài, theo Bộ Công an.

Triệt phá đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Phạm Đông |

Công an tỉnh Lào Cai vừa bắt khẩn cấp 2 đối tượng cầm đầu đường dây môi giới đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Lứa cầu thủ trẻ trưởng thành dưới bàn tay của ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Lứa cầu thủ tham dự SEA Games 32 tới đây cũng chính là những "viên ngọc thô" mà huấn luyện viên Philippe Troussier từng mài giũa ở các đội tuyển trẻ.

Podcast: Con yêu sớm, cha mẹ trăn trở

Nhóm PV |

Việc có nên đồng ý cho con yêu sớm hay không là nỗi trăn trở của biết bao người làm cha mẹ. Có những người chọn đồng hành cùng con, đồng ý cho con có những trải nghiệm tình cảm thời học sinh. Nhưng có những người lại không.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Bản tin công đoàn: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc; Công ty PouYuen không tái ký HĐLĐ với 3.000 lao động; Niềm vui Mái ấm Công đoàn trước thềm 27.2 của đoàn viên ngành y tế Cần Thơ...


Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn vì xe “độ chế” trung chuyển du khách tại Kỳ Co

Hoài Luân |

Bình Định - Để trung chuyển du khách từ đỉnh đèo xuống đến bãi biển tại Dự án điểm du lịch Kỳ Co, chủ đầu tư dùng các xe "độ chế", không có dây an toàn khiến nhiều người ngồi trên xe cảm thấy lo lắng, bất an.

25 năm tù cho 6 đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Nguyễn Hùng |

Sáng nay, 4.8, tại Hội trường Nhà văn hóa xã Bắc Sơn, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên toàn xét xử sơ thẩm vụ án Voòng A Sủi cùng đồng phạm về tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Đã xác định lý do người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Liên Đông Vương |

Các đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam vì một số nguyên nhân, trong đó tìm việc làm, đi du lịch và số lượng tương đối đông vào Việt Nam để sang Campuchia đánh bài, theo Bộ Công an.

Triệt phá đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Phạm Đông |

Công an tỉnh Lào Cai vừa bắt khẩn cấp 2 đối tượng cầm đầu đường dây môi giới đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.