Góp tiền để cho vay nặng lãi, 3 đối tượng bị khởi tố

HÀ ANH CHIẾN |

Các đối tượng mỗi người góp 100 triệu đồng rồi cho vay nặng lãi với lãi suất 30%/tháng, đã thu lợi gần 100 triệu đồng.

Ngày 28.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Biên Hòa (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng, gồm Nguyễn Hải Nam (31 tuổi, ngụ TP. Biên Hòa), Lê Trọng Vũ (19 tuổi), Đoàn Trọng Mạnh (36 tuổi) cùng quê Thanh Hoá để điều tra làm rõ về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Trước đó, ngày 2.8, khi Nam đang thu tiền lãi của chị Ng.Th.Th. (37 tuổi, ngụ TP. Biên Hòa) thì bị bắt giữ. Từ lời khai của Nam, cơ quan công an đã phát hiện thêm Vũ và Trọng cùng tham gia.

Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng trên tại căn nhà ở KP5A, phường Trảng Dài, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu, giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay tiền. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, Nam và Trọng mỗi người góp 100 triệu đồng và cho những người có nhu cầu vay bằng hình thức trả góp theo ngày và trả lãi theo ngày từ tháng 3.2019 đến ngày bị bắt, Vũ có nhiệm vụ giúp Nam và Trọng hàng ngày đi thu tiền lãi của khách vay.

Bước đầu các bị can khai nhận đã cho khoảng 10 người vay với số tiền từ 5 triệu đến 20 triệu, đến nay cơ quan công an xác định được 7 người vay tiền trả lãi hàng ngày với lãi suất 30%/tháng của các bị can trên, qua đó các bị can trên thu lợi bất chính gần 96 triệu đồng.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Khởi tố 2 đối tượng chuyên cho vay nặng lãi

Tuấn Quỳnh |

Qua quá trình theo dõi, Đội điều tra tổng hợp (Công an TP. Vinh) phát hiện ổ nhóm  cho vay nặng lãi “núp bóng” dưới vỏ bọc là Công ty kinh doanh tài chính do Trần Trọng Hoàng cầm đầu.

Phải có trần lãi suất để tránh cho vay nặng lãi, cắt cổ

Lam Duy |

Lãi suất cho vay tại một số công ty tài chính như FE CREDIT hiện cao hơn nhiều mức lãi suất tối đa 20%/năm được quy định trong Bộ luật Dân sự 2015.

Bắt giữ đối tượng cho vay nặng lãi, thuê xã hội đen uy hiếp con nợ

Đặng Luân |

Trong khoảng 10 năm, đối tượng thực hiện hành vi cho vay nặng lãi để kiếm lời, thuê "xã hội đen" đe dọa, đổ chất bẩn vào nhà "con nợ" nếu chậm nộp tiền lãi.

Một thoáng Hồ Gươm những ngày cuối năm

Linh Trang - Việt Anh |

Những ngày cuối năm Nhâm Dần, nhiều người đã tìm đến Hồ Gươm, cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất, trong không khí bình yên rất riêng của Thủ đô.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Nghệ An: Khởi tố 2 đối tượng chuyên cho vay nặng lãi

Tuấn Quỳnh |

Qua quá trình theo dõi, Đội điều tra tổng hợp (Công an TP. Vinh) phát hiện ổ nhóm  cho vay nặng lãi “núp bóng” dưới vỏ bọc là Công ty kinh doanh tài chính do Trần Trọng Hoàng cầm đầu.

Phải có trần lãi suất để tránh cho vay nặng lãi, cắt cổ

Lam Duy |

Lãi suất cho vay tại một số công ty tài chính như FE CREDIT hiện cao hơn nhiều mức lãi suất tối đa 20%/năm được quy định trong Bộ luật Dân sự 2015.

Bắt giữ đối tượng cho vay nặng lãi, thuê xã hội đen uy hiếp con nợ

Đặng Luân |

Trong khoảng 10 năm, đối tượng thực hiện hành vi cho vay nặng lãi để kiếm lời, thuê "xã hội đen" đe dọa, đổ chất bẩn vào nhà "con nợ" nếu chậm nộp tiền lãi.