Trao đổi với PV, tiến sỹ, luật sư Lê Văn Thiệp – Trưởng văn phòng luật sư Toàn Cầu, Đoàn luật sư TP Hà Nội – cho biết, tất cả những người đã hoặc giúp đỡ, hoặc che giấu hay cản trở cơ quan chức năng truy bắt 2 tử tù, đều có thể đối mặt với bản án nghiêm khắc.
Theo luật sư Thiệp, 2 tử tù bỏ trốn được xác định là 2 đối tượng tội phạm đặc biệt nguy hiểm, “sở hữu” nhiều tiền án, tiền sự. Do vậy, việc ai đó cố tình hỗ trợ, giúp đỡ 2 tử tù này tránh khỏi lực lượng chức năng sẽ được xem như hành vi cản trở quá trình điều tra, gây hoang mang trong dư luận.
Tuy vậy, để làm rõ trách nhiệm, cơ quan chức năng sẽ phải bóc tách từng hành vi, nhân thân của từng người. “Bố mẹ giúp con là chuyện khác, anh em bạn bè giúp là chuyện khác, bởi pháp luật luôn có các chế định liên quan đến yếu tố nhân văn, nhân đạo” – luật sư Thiệp phân tích.
Luận bàn rõ hơn về chế định này, luật sư Vi Văn A – Trưởng văn phòng luật sư số 7, Đoàn luật sư TP Hà Nội đánh giá, những người giúp đỡ 2 tử tù Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình sẽ phải đối mặt với nhiều tội danh, quy định tại Bộ luật Hình sự.
Cụ thể, theo luật sư Vi Văn A, 2 tội rất dễ được xem xét chính là Che giấu tội phạm, quy định tại Điều 313 và Không tố giác tội phạm, thể hiện ở Điều 314 – Bộ luật Hình sự.
“Nếu những ai biết việc Thọ và Tình đang bỏ trốn mà không tố giác, người này sẽ có nguy cơ bị khởi tố về tội Không tố giác tội phạm. Còn ở tình huống, vừa biết, vừa hỗ trợ tử tù lẩn trốn cơ quan chức năng, như việc che giấu giúp các dấu vết, tang vật phạm tội, hay cản trở việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm thì sẽ bị xem xét khởi tố về tội danh Che giấu tội phạm” – luật sư Vi Văn A nhận định.
Cũng theo phân tích của luật sư Vi Văn A, ở tội danh Không tố giác tội phạm, nếu người không tố giác là ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, anh chị xem ruột, vợ của 2 tử tù, cơ quan chức năng sẽ xem xét đến tính nhân văn, nhân đạo của pháp luật, có thể không truy cứu trách nhiệm hình sự, tuỳ theo tính chất vụ việc.
Trong diễn biến liên quan đến việc 2 tử tù bỏ trốn, Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hoà Bình hôm qua (18.9) đã tạm giữ 3 người được cho che giấu tử tù Nguyễn Văn Tình.
Theo đó, Nguyễn Văn Hạnh (45 tuổi), Nguyễn Văn Việt (32 tuổi) và Nguyễn Văn Ba (28 tuổi), cùng trú ở xã Yên Quang, huyện Kỳ Sơn đã bị tạm giữ để điều tra về hành vi che giấu và tiếp tay cho Nguyễn Văn tình bỏ trốn.