Đảm bảo an ninh trật tự vòng loại World Cup 2022 có tuyển Việt Nam thi đấu:

Giữ xe 30 ngày nếu lạng lách, đánh võng

Q.Hiệu |

Giữ xe 30 ngày nếu lạng lách, đánh võng là khẳng định của Trung đoàn Cảnh sát cơ động - Công an Hà Nội. Theo đó, ngoài lực lượng công khai sẽ có lực lượng mật phục tuần tra, xử lý.

Giữ xe đến 30 ngày

Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) - Công an Thành phố Hà Nội cho biết, các nhóm đua xe trái phép thường có một số đối tượng cầm đầu kích động các thành viên còn lại. Trận bóng đá giữa Việt Nam và Malaysia thi đấu và tường thuật lúc 20h ngày 10.10, các fan sẽ có thời gian tập trung, ăn nhậu say sưa... rồi mới ra đường vào đêm. Do đó, nhiệm vụ tuần tra, chống đua xe, cướp giật sẽ vất vả hơn.

Lường trước thực tế này và thực hiện nghiêm Công điện của Bộ Công an, lực lượng CSCĐ đã áp dụng các biện pháp mạnh như kéo dài thời gian giữ xe (lên đến 30 ngày thay vì 15 ngày), áp dụng mức xử phạt cao.

CSCĐ cũng áp dụng cho lăn tay, lưu hồ sơ để theo dõi các đối tượng có tiền sử đua xe. Đặc biệt, một nửa lực lượng tuần tra được hóa trang dân sự, nên việc phát hiện, bắt giữ đối tượng đua, cướp giật thuận lợi, an toàn hơn trước rất nhiều. Bên cạnh đó, lực lượng CSCĐ sẽ duy trì tuần tra kiểm soát hành chính vào ban ngày.

Trong những trận đấu vòng loại World Cup 2022 có tuyển Việt Nam thi đấu, toàn bộ các đội cảnh sát cơ động sẽ trực chiến. Lực lượng được huy động ở mức cao nhất.

Riêng tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, an ninh sẽ được kiểm soát chặt chẽ từng cổ động viên vào bằng việc lắp nhiều cổng từ, kiểm soát ngay từ vòng ngoài, đảm bảo không để bất cứ cổ động viên nào mang được pháo sáng, vật dụng gây nguy hiểm vào sân.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông - Công an Hà Nội cho biết, sẽ sử dụng hệ thống camera giám sát giao thông chủ động phát hiện, ghi hình, chụp ảnh các đối tượng, phương tiện có hành vi đua xe trái phép làm cơ sở phối hợp truy xét khi cần thiết. Đồng thời, Phòng Cảnh sát giao thông cũng bố trí thời gian, địa bàn hoạt động của các tổ công tác 141 phù hợp để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống đua xe trái phép tại khu vực nội, ngoại thành thành.

Giám sát các tụ điểm nghi hoạt động cờ bạc

Về công tác phòng chống cờ bạc, cá độ bóng đá dịp này, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hà Nội cho biết, đã lên kế hoạch giám sát các tụ điểm cà phê bóng đá, câu lạc bộ bóng đá. Theo đó, các trinh sát sẽ rải khắp các điểm nghi vấn tổ chức cá độ bóng đá. Đặc biệt, các đối tượng trùm cá độ đều bị lên danh sách theo dõi.

Theo Công an Hà Nội, ngoài hai lực lượng chính là cảnh sát hình sự và cảnh sát cơ động, Ban giám đốc Công an Hà Nội còn lưu ý công an các quận, huyện bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn mình quản lý. Công an địa phương cùng các lực lượng của thành phố sẽ phối hợp, xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra trong dịp này.

Đặc biệt, Bộ Công an cũng đã có công điện gửi Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông quá trình diễn ra các hoạt động cổ vũ đội tuyển Quốc gia Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm ra Quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Viết Tuấn (18 tuổi) và Phạm Ngọc Hoàng (21 tuổi) để điều tra hành vi đua xe trái phép. 

Hai đối tượng Tuấn (trái) và Hoàng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp
Hai đối tượng Tuấn (trái) và Hoàng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Vào rạng sáng 21.8, tổ công tác Công an quận Hoàn Kiếm trong quá trình làm nhiệm vụ phát hiện một nhóm nam thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao lạng lách quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm. Tổ công tác đã bám theo, nhanh chóng khống chế, bắt giữ 2 thanh niên, đưa về trụ sở Công an để xử lý. 

Q.Hiệu
TIN LIÊN QUAN

Chiến sĩ CSCĐ chịu đau để cấp cứu bé trai: "Ai cũng sẽ làm như tôi"

Cường Ngô |

MXH đang lan truyền bức ảnh của phóng viên Nguyễn Tiến Anh Tuấn (trang Sport 5), ghi lại cảnh một chiến sĩ cảnh sát cơ động đã nghiến răng chịu đau khi đưa tay vào miệng cháu bé, để ngăn bé cắn lưỡi trong lúc lên cơ co giật.

Bị người vi phạm giao thông đâm trực diện, đại úy CSCĐ tử vong

C.N |

Trong quá trình xử lý vi phạm, một chiến sĩ Cảnh sát cơ động đã bị người vi phạm giao thông đâm trực diện, dẫn đến tử vong.

Đại úy CSCĐ bị xe máy kẹp 3 chạy ngược chiều tông tử vong

Vân Trường |

Sau khi bị xe máy kẹp 3 chạy ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm tông, 2 cảnh sát cơ động (CSCĐ) được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên 1 đại úy đã tử vong tại bệnh viện.

Hình hài tuyển Việt Nam dưới thời ông Philippe Troussier

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Philippe Troussier đã triệu tập 22 cầu thủ tuyển Việt Nam tập trung vào ngày 8.3 tới.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm toàn diện nếu không đủ than cho sản xuất điện

Cường Ngô |

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp than chịu trách nhiệm toàn diện nếu không cung cấp đủ than theo cam kết dẫn tới thiếu than cho sản xuất điện và đạm trong nước.

Phong toả hiện trường, điều tra nghi án cướp tại phòng giao dịch ngân hàng ở TPHCM

ANH TÚ |

TPHCM - Nghi cướp tại phòng giao dịch của một ngân hàng trên đường Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, cảnh sát phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ.

Gói tín dụng nhà ở 120.000 tỉ: Ai được hỗ trợ, lãi suất bao nhiêu?

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Mức lãi suất thấp theo gói tín dụng 120.000 tỉ đồng, dự kiến thấp hơn 1,5-2% so với mức vay thông thường của ngân hàng. Trong đó, gói tín dụng 120.000 tỉ đồng chủ yếu tập trung nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trong các khu công nghiệp, tổ chức kinh tế.

3 yêu cầu để thoả thuận mua điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp

Cường Ngô |

Để đi đến thoả thuận giá mua điện từ các nhà máy năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp, vận hành thương mại sau hơn 2 năm chờ đợi, Bộ Công Thương đưa ra 3 yêu cầu trong nguyên tắc xác định giá phát điện.

Chiến sĩ CSCĐ chịu đau để cấp cứu bé trai: "Ai cũng sẽ làm như tôi"

Cường Ngô |

MXH đang lan truyền bức ảnh của phóng viên Nguyễn Tiến Anh Tuấn (trang Sport 5), ghi lại cảnh một chiến sĩ cảnh sát cơ động đã nghiến răng chịu đau khi đưa tay vào miệng cháu bé, để ngăn bé cắn lưỡi trong lúc lên cơ co giật.

Bị người vi phạm giao thông đâm trực diện, đại úy CSCĐ tử vong

C.N |

Trong quá trình xử lý vi phạm, một chiến sĩ Cảnh sát cơ động đã bị người vi phạm giao thông đâm trực diện, dẫn đến tử vong.

Đại úy CSCĐ bị xe máy kẹp 3 chạy ngược chiều tông tử vong

Vân Trường |

Sau khi bị xe máy kẹp 3 chạy ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm tông, 2 cảnh sát cơ động (CSCĐ) được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên 1 đại úy đã tử vong tại bệnh viện.