Giữ 20 phương tiện vi phạm trong đêm “đi bão” mừng U23 Việt Nam vô địch

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Chiều 23.5, Công an thành phố Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã tạm giữ 20 phương tiện trong đêm qua khi người dân ùa ra đường “đi bão” mừng đội bóng đá nam U23 Việt Nam vô địch tại SEA games 31.

Theo Công an thành phố Hà Tĩnh, sau chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam, nhiều cổ động viên đã ra đường ăn mừng chiến thắng. Đa số người dân đều có ý thức chấp hành các quy định khi tham gia giao thông.

Tuy nhiên, vẫn có nhiều đối tượng lợi dụng để tụ tập điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, chạy xe tốc độ cao gây nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông.

Do chủ động triển khai các phương án kế hoạch, công an thành phố Hà Tĩnh đã chặn giữ nhiều đối tượng điều khiển môtô, xe máy lạng lách, đánh võng, nẹt pô, không có giấy tờ xe, không biển kiếm soát trong đêm.

Qua kiểm tra lực lượng công an thành phố còn phát hiện một số trường hợp tàng trữ vũ khí nguy hiểm. Sự việc, công an thành phố Hà Tĩnh đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ phương tiện 20 trường hợp vi phạm về an toàn giao thông để xử lý theo quy định.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Vừa lấy xe ra khỏi đồn, tài xế tiếp tục vi phạm bị CSGT tạm giữ phương tiện

Chân Phúc |

TPHCM - Bị CSGT yêu cầu dừng xe để xử lý vì điều khiển xe chạy vượt quá tốc độ quy định, ông Hà Văn S. không xuất trình được giấy phép lái xe. Ông S. cho biết, vừa lấy xe từ đồn ra, giấy phép lái xe đang bị tạm giữ vì trước đó vi phạm nồng độ cồn. Ông S. sau đó đã bị CSGT lập biên bản, tạm giữ phương tiện.

Quy trình tạm giữ phương tiện vi phạm hành chính

Trang Thiều (T/H) |

Theo Luật xử lý vi phạm hành chính, người có thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt tịch thu phương tiện vi phạm hành chính thì có thẩm quyền tạm giữ phương tiện, tang vật được sử dụng để vi phạm hành chính.

Hải Phòng: Tạm giữ phương tiện của "quái xế" 17 tuổi lạng lách, đánh võng

Đặng Luân |

Chiều 1.6, thông tin từ Công an TP.Hải Phòng, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an quận Hồng Bàng vừa phát hiện, tạm giữ phương tiện của đối tượng lạng lách đánh võng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Vừa lấy xe ra khỏi đồn, tài xế tiếp tục vi phạm bị CSGT tạm giữ phương tiện

Chân Phúc |

TPHCM - Bị CSGT yêu cầu dừng xe để xử lý vì điều khiển xe chạy vượt quá tốc độ quy định, ông Hà Văn S. không xuất trình được giấy phép lái xe. Ông S. cho biết, vừa lấy xe từ đồn ra, giấy phép lái xe đang bị tạm giữ vì trước đó vi phạm nồng độ cồn. Ông S. sau đó đã bị CSGT lập biên bản, tạm giữ phương tiện.

Quy trình tạm giữ phương tiện vi phạm hành chính

Trang Thiều (T/H) |

Theo Luật xử lý vi phạm hành chính, người có thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt tịch thu phương tiện vi phạm hành chính thì có thẩm quyền tạm giữ phương tiện, tang vật được sử dụng để vi phạm hành chính.

Hải Phòng: Tạm giữ phương tiện của "quái xế" 17 tuổi lạng lách, đánh võng

Đặng Luân |

Chiều 1.6, thông tin từ Công an TP.Hải Phòng, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an quận Hồng Bàng vừa phát hiện, tạm giữ phương tiện của đối tượng lạng lách đánh võng.