Giữ 2 nhóm "quái xế" Hải Phòng tụ tập đua xe, lạng lách giữa dịch COVID-19

Mai Dung |

Chiều 17.2, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt đang điều tra, xử lý nhóm thanh niên đua xe trái phép trên đường Phạm Văn Đồng.

Chiều 17.2, Công an TP.Hải Phòng thông tin, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.Hải Phòng, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt tuần tra, phát hiện nhóm thanh niên đua xe trái phép trên đường Phạm Văn Đồng.

Cụ thể, tối 15.2 (tức mùng 4 tháng Giêng), Đội CSGT số 2 thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt phát hiện trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, Quận Dương Kinh có một số nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe gắn máy chạy tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, lạng lách, đánh võng trên đường gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông khác. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội CSGT Số 2 đã bố trí lực tượng tổ chức bắt giữ 3 trường hợp lạng lách đánh võng.

Xử lý trường hợp lạng lách đánh võng.
Xử lý trường hợp lạng lách đánh võng.

Qua điều tra ban đầu, các đối tượng gồm: B.V.Đ (sinh năm 2002, địa chỉ Kỳ Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 16H1-6275, N.T.M (sinh năm 2005, địa chỉ Tân Dương,Thủy Nguyên, Hải Phòng) điều khiển xe gắn máy biển kiểm soát 15AF-099.95, B.Đ.D (sinh năm 2004, địa chỉ Kỳ Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 34M8-7274. Tất cả các đối tượng đều di chuyển từ Thủy Nguyên đi về hướng Đồ Sơn chạy với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm dành cho người đi mô tô, lạng lách, đánh võng trên đường Phạm Văn Đồng.

Tiếp đó, trong tối 16.2, Đội CSGT Số 2 tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ 2 trường hợp điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng trên đường Phạm Văn Đồng gồm: V.H.M (sinh năm 2005, địa chỉ Lãm Hà, Kiến An, Hải Phòng), L.P.T (sinh năm 2004, Hòa Nghĩa, Dương Kinh, Hải Phòng).

Hiện, lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Công nhân Hải Phòng hăng say lao động sản xuất trong ngày đầu năm

Mai Dung |

Sau một tuần nghỉ Tết, sáng 17.2, công nhân, viên chức, lao động TP.Hải Phòng hăng say lao động sản xuất trong ngày đầu năm, tuân thủ các biện pháp phòng dịch COVID-19 tại nơi làm việc.

Hải Phòng dừng tiếp nhận tất cả công dân và hàng hóa từ Hải Dương

Mai Dung |

Trong thời gian tỉnh Hải Dương giãn cách xã hội (từ ngày 16.2 đến ngày 3.3), Thành phố Hải Phòng dừng tiếp nhận tất cả công dân và hàng hóa từ tỉnh Hải Dương về Hải Phòng.

Hải Phòng truy tìm đối tượng trốn khỏi khu cách ly tập trung

Đặng Luân |

Cơ quan chức năng TP.Hải Phòng truy tìm một đối tượng trốn khỏi khu cách ly tập trung phòng dịch COVID-19.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Công nhân Hải Phòng hăng say lao động sản xuất trong ngày đầu năm

Mai Dung |

Sau một tuần nghỉ Tết, sáng 17.2, công nhân, viên chức, lao động TP.Hải Phòng hăng say lao động sản xuất trong ngày đầu năm, tuân thủ các biện pháp phòng dịch COVID-19 tại nơi làm việc.

Hải Phòng dừng tiếp nhận tất cả công dân và hàng hóa từ Hải Dương

Mai Dung |

Trong thời gian tỉnh Hải Dương giãn cách xã hội (từ ngày 16.2 đến ngày 3.3), Thành phố Hải Phòng dừng tiếp nhận tất cả công dân và hàng hóa từ tỉnh Hải Dương về Hải Phòng.

Hải Phòng truy tìm đối tượng trốn khỏi khu cách ly tập trung

Đặng Luân |

Cơ quan chức năng TP.Hải Phòng truy tìm một đối tượng trốn khỏi khu cách ly tập trung phòng dịch COVID-19.