Giết vợ rồi nhậu say mới điện cho người thân biết

NHẬT HỒ |

Sau khi giết chết vợ, Út được cho là đi nhậu sau đó mới báo tin cho người thân là mình vừa gây án xong.

Sáng 24.2, ông Dương Văn Út (SN 1979, ngụ Phường 2, Thành phố Bạc Liêu) điện thoại cho người thân báo tin là mình đã giết chết vợ là chị L.T.T (25 tuổi). Được người nhà khuyên bảo, Út đến Công an phường 2 trình báo sự việc.

Từ lời khai của Út, cơ quan điều tra phát hiện chị T đã chết tại căn nhà do vợ chồng Út sinh sống tại ấp 17, xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

Theo người nhà của nạn nhân, Út được cho là có tiền sử bệnh tâm thần nhưng đã được chữa khỏi. Trước Tết Nguyên đán 2019, vợ chồng Út có xảy ra mâu thuẫn, chị T đã bỏ về nhà mẹ đẻ ở huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu sinh sống. Ngày 23.2, Út đón vợ về ở tại căn nhà nói trên, đến 24.2 thì xảy ra vụ việc.

Được biết, cách đây gần 1 năm, cũng tại Bạc Liêu xảy ra vụ người tâm thần giết chết 3 người, làm bị thương nhiều người tại xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bắt "nữ quái" chuyên mời cơm trộn thuốc ngủ ở bến xe Miền Đông

T.S |

Bằng thủ đoạn mời cơm trộn thuốc ngủ khiến nạn nhân ăn phải mê man, Tiên ra tay lấy tài sản rồi bỏ trốn. Khi bảo vệ bến xe phát hiện, Tiên bị công tạm giữ hình sự để điều tra.

Mâu thuẫn tình cảm, nữ tài xế taxi bị sát hại ngay giữa đường

P.Đ |

Khi đang di chuyển trên đoạn đường qua địa bàn xã Tam Cường (huyện Tam Nông, Phú Thọ), nữ tài xế taxi đã bất ngờ bị một người đàn ông chặn xe và ra tay sát hại.

Hung thủ giết người trong chung cư cao cấp Buôn Ma Thuột khai gì?

H.L |

Ngày 23.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Trịnh Thị Thi Hậu (SN 1975, ngụ căn hộ số 1, tầng 13, Blok C, khu chung cư H.A.G.L – TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi giết người.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bắt "nữ quái" chuyên mời cơm trộn thuốc ngủ ở bến xe Miền Đông

T.S |

Bằng thủ đoạn mời cơm trộn thuốc ngủ khiến nạn nhân ăn phải mê man, Tiên ra tay lấy tài sản rồi bỏ trốn. Khi bảo vệ bến xe phát hiện, Tiên bị công tạm giữ hình sự để điều tra.

Mâu thuẫn tình cảm, nữ tài xế taxi bị sát hại ngay giữa đường

P.Đ |

Khi đang di chuyển trên đoạn đường qua địa bàn xã Tam Cường (huyện Tam Nông, Phú Thọ), nữ tài xế taxi đã bất ngờ bị một người đàn ông chặn xe và ra tay sát hại.

Hung thủ giết người trong chung cư cao cấp Buôn Ma Thuột khai gì?

H.L |

Ngày 23.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Trịnh Thị Thi Hậu (SN 1975, ngụ căn hộ số 1, tầng 13, Blok C, khu chung cư H.A.G.L – TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi giết người.