Giết người do mâu thuẫn bộc phát chiếm tỉ lệ cao

Q.Hiệu |

Thông tin từ Công an Hà Nội ngày 30.8 cho biết tình hình hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố vẫn tiềm ẩn, diễn biến phức tạp, nhất là những loại tội phạm gây án nghiêm trọng do nguyên nhân xã hội.

Mâu thuẫn bộc phát chiếm tỉ lệ cao

Trong những tháng đầu năm 2019 đến nay, Công an thành phố Hà Nội cho biết, các vụ án giết người do mâu thuẫn bộc phát trong sinh hoạt, uống rượu bia, va chạm giao thông... chiếm tỉ lệ cao (hơn 40%); các vụ giết người xuất phát từ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, mâu thuẫn trong gia đình, ghen tuông tình ái, mâu thuẫn do vay nợ, chiếm dụng vốn cũng chiếm lượng lớn...

Tội phạm liên quan đến các đối tượng sử dụng ma túy, có biểu hiện “ngáo đá” có chiều hướng diễn biến phức tạp.

Đồng loạt triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ

Để phục vụ công tác phòng ngừa, ngăn chặn, kiềm chế sự gia tăng tội phạm hình sự nói chung, các vụ trọng án nói riêng, trong thời gian tới, trên cơ sở những nguyên nhân, phương thức thủ đoạn của tội phạm, lực lượng chức năng Công an thành phố, Công an các quận, huyện, thị xã sẽ chủ động công tác nắm tình hình, sớm phát hiện các mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân, tập trung vào những mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình như: Mâu thuẫn tình ái, vợ chồng cãi chửi nhau, bạo lực gia đình, mâu thuẫn trong hàng xóm, láng giềng, mâu thuẫn tranh chấp đất đai…

Bên cạnh đó cần làm rõ nguyên nhân gây mâu thuẫn, chủ động có biện pháp ngăn chặn, gọi hỏi, răn đe, giải quyết kịp thời, dứt điểm, không để kéo dài, trở thành phức tạp để xảy ra trọng án.

Thực hiện tốt các mặt công tác quản lý hành chính Nhà nước về ANTT, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kiểm tra hành chính ban đêm tại các địa bàn trọng điểm, các tụ điểm phức tạp, không để các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm về ANTT.

Đối với quần chúng nhân dân phải chủ động phòng ngừa tội phạm tại các hộ gia đình bằng cách lắp đặt hệ thống camera giám sát có chất lượng tốt, hạn chế việc sử dụng các mạng xã hội như Facebook, Zalo, Viber... liên lạc, mời các đối tượng chỉ quen biết qua mạng xã hội đến nhà chơi, quan hệ tình ái… để các đối tượng lợi dụng sơ hở gây án giết người, cướp tài sản.

Đối với những người hành nghề xe ôm, lái xe taxi cần nâng cao ý thức cảnh giác đối với những đối tượng lợi dụng việc thuê xe ôm, taxi để thực hiện hành vi phạm tội, nếu phát hiện đối tượng có dấu hiệu nghi vấn, bất thường như yêu cầu chở đi nhiều nơi, lòng vòng,… thì nên tìm cách di chuyển đến chỗ đông người hoặc không chở đối tượng.

Q.Hiệu
TIN LIÊN QUAN

Truy tố 8 bị can vụ giết người rồi phi tang thi thể ở Lâm Đồng

Phú Sơn |

Nhóm đối tượng thay phiên nhau đánh đập, khiến nạn nhân tử vong, rồi bọn chúng bỏ thi thể vào bao tải chở đến đèo ném xuống vực để phi tang.

Khởi tố các đối tượng dọa giết người và bắt viết giấy nợ

H.V |

Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng liên quan vụ ép ký giấy nhận nợ, khủng bố tinh thần và tạt sơn vào nhà một người dân ở phường Hòa An (quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng).

Đối tượng lao thẳng xe, hất văng CSGT đối diện tội danh Giết người

Cường Ngô |

Theo luật sư, hành vi lao xe tốc độ cao, hất văng chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ ở Hải Phòng của đối tượng Đỗ Văn Thắng đã xâm phạm đến tính mạng của người khác, đủ yếu tố cấu thành tội Giết người.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Truy tố 8 bị can vụ giết người rồi phi tang thi thể ở Lâm Đồng

Phú Sơn |

Nhóm đối tượng thay phiên nhau đánh đập, khiến nạn nhân tử vong, rồi bọn chúng bỏ thi thể vào bao tải chở đến đèo ném xuống vực để phi tang.

Khởi tố các đối tượng dọa giết người và bắt viết giấy nợ

H.V |

Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng liên quan vụ ép ký giấy nhận nợ, khủng bố tinh thần và tạt sơn vào nhà một người dân ở phường Hòa An (quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng).

Đối tượng lao thẳng xe, hất văng CSGT đối diện tội danh Giết người

Cường Ngô |

Theo luật sư, hành vi lao xe tốc độ cao, hất văng chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ ở Hải Phòng của đối tượng Đỗ Văn Thắng đã xâm phạm đến tính mạng của người khác, đủ yếu tố cấu thành tội Giết người.