Giết người cướp 2 triệu đồng bên nước bạn, hai bị cáo lĩnh án tử hình

Trần Trọng |

Lạng Sơn - Ngày 25.3, Tòa án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử hai bị cáo về tội danh giết người, cướp tài sản.

Các bị cáo gồm: Phan Văn Nam (SN 1988, trú tại thôn Cốc Mười, xã Tri Phương, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn) và Chu Văn Hiếu (SN 1984, trú tại thôn Nà Noọng, xã Đề Thám, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn).

Theo cáo trạng, khoảng cuối năm 2012, Nam sang Trung Quốc làm thuê và quen biết ông Hứa Giới Minh (SN 1960, người Trung Quốc). Đến giữa năm 2013, Nam nghỉ làm quay về Việt Nam.

Đến ngày 4.9.2013, Nam rủ Hiếu sang Trung Quốc đòi nợ ông Minh tại đường Thành Bắc, trấn Long Châu, huyện Long Châu,  tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Trong lúc đòi nợ tiền, giữa Nam và Minh đã xảy ra cãi vã, Nam đã dùng dao đem theo từ trước đâm, chém ông Minh. Cùng lúc đó, bà Tô Thái Lâm (người Trung Quốc là bạn ông Minh) đã chạy vào và bị Nam đâm tử vong tại chỗ.

Hiếu nghe tiếng hô hoán, đã từ phòng khách chạy vào, dùng dao đâm vào cổ ông Minh làm ông tử vong.

Sau khi giết người, Nam và Hiếu đã lục soát lấy được của hai nạn nhân số tiền 700 nhân dân tệ, về Việt Nam đổi được 2 triệu đồng, đem tiêu hết. Sau đó, 2 đối tượng bàn nhau trốn vào miền Nam để tránh bị phát hiện hành vi phạm tội.

Đến năm 2019, Hiếu nhập cảnh trái phép sang Trung Quốc thì bị Bộ phận Quản lý xuất nhập cảnh thành phố Sùng Tả giam giữ và lập hồ sơ, thu giữ mẫu đường vân.

Sau khi đối chiếu dấu vết, trùng với hiện trường nơi ông Minh và bà Lâm tử vong, Công an thành phố Sùng Tả, Trung Quốc đã gửi công văn đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp xác minh.

Tại phiên tòa, 2 bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội. Tòa án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tuyên phạt bị cáo Nam và bị cáo Hiếu mức án tử hình về tội giết người và tội cướp tài sản.

Trần Trọng
TIN LIÊN QUAN

Lạng Sơn: Thu giữ hơn 600 hộp thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 nhập lậu

Trần Trọng |

Lạng Sơn - Lực lượng chức năng vừa phát hiện, thu giữ lượng lớn thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 nhập lậu, trên hộp có nhãn mác và ghi bằng chữ Trung Quốc.

Lạng Sơn khởi tố đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

Trần Trọng |

Lạng Sơn - Ngày 23.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cao Lộc cho biết vừa ra quyết định khởi tố đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Truy tìm đối tượng nghi tâm thần giết người rồi bỏ trốn ở Yên Bái

Kiên Tâm |

Yên Bái - Cơ quan chức năng đang điều tra, truy bắt đối tượng có biểu hiện tâm thần gây án mạng rồi bỏ trốn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lạng Sơn: Thu giữ hơn 600 hộp thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 nhập lậu

Trần Trọng |

Lạng Sơn - Lực lượng chức năng vừa phát hiện, thu giữ lượng lớn thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 nhập lậu, trên hộp có nhãn mác và ghi bằng chữ Trung Quốc.

Lạng Sơn khởi tố đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

Trần Trọng |

Lạng Sơn - Ngày 23.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cao Lộc cho biết vừa ra quyết định khởi tố đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Truy tìm đối tượng nghi tâm thần giết người rồi bỏ trốn ở Yên Bái

Kiên Tâm |

Yên Bái - Cơ quan chức năng đang điều tra, truy bắt đối tượng có biểu hiện tâm thần gây án mạng rồi bỏ trốn.