Giao nộp vũ khí, vật liệu nổ được tặng gạo đem về

Trí Minh |

Tại quận 1 (TPHCM), một cuộc vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đang được triển khai. Theo đó, mỗi người dân khi đem nộp các vật dụng nêu trên sẽ được tặng 10kg gạo.

Cụ thể, ngày 6.4, tại trụ sở Công an phường Phạm Ngũ Lão,  Công an Quận 1 đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 1 tổ chức phát động phong trào vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn Quận 1.

Trong đợt vận động này, Công an Quận 1 tập trung tuyên truyền đến các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn quận các nội dung, văn bản quy phạm pháp luật quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ.

Người dân đến giao nộp vũ khí thô sơ. Ảnh: CACC.
Người dân đến giao nộp vũ khí thô sơ. Ảnh: CACC.

Đồng thời, lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm việc quản lý, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quận.

Tại buổi phát động, Công an Quận 1 đã tiếp nhận 10 cây mã tấu, 1 dao, 1 kiếm do người dân tự giác giao nộp. Mỗi người dân đến giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được tặng 10kg gạo.

aa
Người dân khi đến giao nộp vũ khí sẽ được tặng gạo đem về. Ảnh CACC.

Theo đó, từ nay đến hết năm 2020, tại trụ sở các công an phường thuộc Công an Quận 1 sẽ tổ chức tiếp nhận vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do người dân đến giao nộp.

Trí Minh
TIN LIÊN QUAN

TPHCM siết chặt quản lý, bình xịt hơi cay vẫn ngang nhiên rao bán

Đình Trường |

Mới đây, UBND TPHCM ra chỉ đạo tăng cường kiểm tra, quản lý đối với công cụ hỗ trợ là bình xịt hơi cay. Theo quy định, đây là công cụ chỉ được trang bị cho những trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, nhiều đối tượng lại dễ dàng mua bán và sử dụng gây nên các vụ tấn công, cướp tài sản khiến dư luận lo lắng.

Chính quyền phường nói về bảo vệ dân phố trang bị công cụ hỗ trợ tiền tỉ

Huân Cao |

Sau khi báo Lao Động đăng loạt bài về tổ bảo vệ dân phố phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 (thành phố Hồ Chí Minh) tự đầu tư tiền tỉ để trang bị công cụ và phương tiện hiện đại, một số bạn đọc đã gửi ý kiến thắc mắc: khung pháp lý nào cho việc bảo vệ tổ dân phố trang bị công cụ hỗ trợ "mạnh"?

Bảo vệ dân phố vay tiền tỉ đầu tư công cụ hỗ trợ: Trả nợ vay từ nguồn nào?

Huân Cao |

Ban bảo vệ dân phố phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh đã "chơi lớn" khi vay tiền tỉ để mua công cụ và phương tiện phòng chống tội phạm. Ngân sách nhà nước không cấp, vậy nguồn tài chính lấy từ đâu để Ban bảo vệ dân phố trên trả nợ cho ngân hàng?

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

TPHCM siết chặt quản lý, bình xịt hơi cay vẫn ngang nhiên rao bán

Đình Trường |

Mới đây, UBND TPHCM ra chỉ đạo tăng cường kiểm tra, quản lý đối với công cụ hỗ trợ là bình xịt hơi cay. Theo quy định, đây là công cụ chỉ được trang bị cho những trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, nhiều đối tượng lại dễ dàng mua bán và sử dụng gây nên các vụ tấn công, cướp tài sản khiến dư luận lo lắng.

Chính quyền phường nói về bảo vệ dân phố trang bị công cụ hỗ trợ tiền tỉ

Huân Cao |

Sau khi báo Lao Động đăng loạt bài về tổ bảo vệ dân phố phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 (thành phố Hồ Chí Minh) tự đầu tư tiền tỉ để trang bị công cụ và phương tiện hiện đại, một số bạn đọc đã gửi ý kiến thắc mắc: khung pháp lý nào cho việc bảo vệ tổ dân phố trang bị công cụ hỗ trợ "mạnh"?

Bảo vệ dân phố vay tiền tỉ đầu tư công cụ hỗ trợ: Trả nợ vay từ nguồn nào?

Huân Cao |

Ban bảo vệ dân phố phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh đã "chơi lớn" khi vay tiền tỉ để mua công cụ và phương tiện phòng chống tội phạm. Ngân sách nhà nước không cấp, vậy nguồn tài chính lấy từ đâu để Ban bảo vệ dân phố trên trả nợ cho ngân hàng?