Giáo dục, răn đe 2 đối tượng thông tin sai sự thật về dịch COVID-19

NGUYÊN ANH |

Ngày 2.9, Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh Kiên Giang đã phối hợp với Công an huyện Tân Hiệp và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan, tiến hành mời làm việc để giáo dục, răn đe 2 đối tượng có hành vi sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải, chia sẻ các bài viết có nội dung sai sự thật liên quan tới công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Cụ thể, Vũ Đình Tảo (SN 1958), ngụ xã Thạnh Đông A, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang đã lập nhiều tài khoản để tham gia nhóm trên Facebook. Trong đó, Tảo cùng với các thành viên trong nhóm này thường xuyên đăng tải, chia sẻ các bài viết có nội dung xuyên tạc về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

Còn Phan Văn Nghiêm (SN 1991), ngụ xã Thạnh Đông, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải, bình luận, chia sẻ nhiều bài viết từ các trang web phản động với nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, bịa đặt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh của Đảng và Nhà nước ta.

Những việc làm này đã gây bức xúc dư luận trên không gian mạng, tạo tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân, làm phức tạp tình hình an ninh trật tự tại địa phương. 

Công an tỉnh Kiên Giang đã yêu cầu Tảo và Nghiêm xóa những bài viết này khỏi trang cá nhân đồng thời tuyên truyền, giải thích để 2 người này nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật và viết cam kết không chia sẻ những nội dung sai sự thật về dịch bệnh COVID-19 trên các trang mạng xã hội.

Tảo và Nghiêm đã thừa nhận hành vi vi phạm, hứa sẽ không tái phạm.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Lợi dụng xe luồng xanh chở hàng lậu kiếm lời

NGUYÊN ANH |

Đối tượng đã thuê lại chiếc xe tải có đăng ký mã QR Code luồng xanh để chở thuê hàng nhập lậu từ thành phố Hồ Chí Minh về TP Rạch Giá (Kiên Giang) rồi đem giao cho các tiệm tạp hóa để kiếm lời.

Kiên Giang: 1 tỉ đồng tiếp sức lực lượng y tế phòng chống dịch COVID-19

Lục Tùng |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Kiên Giang trao 1 tỉ đồng tiếp sức lực lượng y tế phòng chống dịch COVID-19.

Kiên Giang: Qua chốt không thành, kế toán trường học đánh công an

NGUYÊN ANH |

Không những làm bể cửa kính phòng làm việc của công an xã, Tồn còn đánh 1 cán bộ Cảnh sát giao thông Công an huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) làm người này bị thương ở mắt, phải đến bệnh viện điều trị.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kiên Giang: Lợi dụng xe luồng xanh chở hàng lậu kiếm lời

NGUYÊN ANH |

Đối tượng đã thuê lại chiếc xe tải có đăng ký mã QR Code luồng xanh để chở thuê hàng nhập lậu từ thành phố Hồ Chí Minh về TP Rạch Giá (Kiên Giang) rồi đem giao cho các tiệm tạp hóa để kiếm lời.

Kiên Giang: 1 tỉ đồng tiếp sức lực lượng y tế phòng chống dịch COVID-19

Lục Tùng |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Kiên Giang trao 1 tỉ đồng tiếp sức lực lượng y tế phòng chống dịch COVID-19.

Kiên Giang: Qua chốt không thành, kế toán trường học đánh công an

NGUYÊN ANH |

Không những làm bể cửa kính phòng làm việc của công an xã, Tồn còn đánh 1 cán bộ Cảnh sát giao thông Công an huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) làm người này bị thương ở mắt, phải đến bệnh viện điều trị.