"Giảng viên đại học" bị tố lừa tiền XKLĐ: 47 nạn nhân mất hơn 9 tỉ

QUANG ĐẠI |

Vụ nữ "giảng viên đại học" bị tố lừa đảo tiền du học, xuất khẩu lao động (XKLĐ), đại diện Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết đã nhận được 47 đơn tố cáo vợ chồng bà Nguyễn Thị Kim Liên với số tiền hơn 9 tỉ đồng.

Như Lao Động đã thông tin, thời gian gần đây, bà Nguyễn Thị Kim Liên (SN 1988, trú số nhà 269A Trần Phú, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) tự giới thiệu là “giảng viên đại học” làm thêm nghề môi giới du học, XKLĐ. Bà Liên cùng chồng là Phạm Như Ý (công tác tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh) viết giấy nhận tiền của khách hàng và hứa sẽ thu xếp cho họ đi du học, XKLĐ tại Hàn Quốc, Nhật Bản… với số tiền từ 150-300 triệu đồng/người.

Tuy nhiên, khách hàng chờ đợi mãi không thể xuất cảnh, đòi tiền thì bà Liên khất lần, kiểm tra thì không thấy bà Liên nộp tiền cho các doanh nghiệp môi giới du học, XKLĐ. Cho rằng bị lừa, nhiều người kéo đến nhà bà Liên để đòi, thấy cửa đóng then cài trong nhiều tháng, bà Liên đã đi khỏi địa bàn.

Hầu hết người nộp tiền cho bà Liên đều có hoàn cảnh khó khăn, vay mượn gom số tiền lớn chờ XKLĐ, nay tiền mất, không thể xuất cảnh nên rất bức xúc.

Người dân đã nộp tiền cho vợ chồng bà Liên đồng loạt viết đơn tố cáo gửi Công an thị xã Hồng Lĩnh. Đến nay đã có 47 đơn tố số tiền nộp cho vợ chồng bà Liên chưa đòi được là khoảng 9 tỉ đồng.

Lãnh đạo Công an thị xã Hồng Lĩnh nhận định do lượng tiền quá lớn, số người bị hại nhiều, phạm vi rộng, không chỉ trong địa bàn Hà Tĩnh, mà cả Vinh (Nghệ An), nên đã chuyển toàn bộ tài liệu cho Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Hà Tĩnh) xem xét giải quyết.

Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh - xác nhận, đã tiếp nhận vụ việc nói trên từ Công an thị xã Hồng Lĩnh. Hiện Công an tỉnh Hà Tĩnh đang điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Sáng 3.12, trao đổi với PV Lao Động, thượng tá Nguyễn Công Dũng - Trưởng Công an thị xã Hồng Lĩnh - cho biết: “Chúng tôi đã tiếp nhận đơn của dân và chỉ đạo cán bộ xuống nhà bà Liên, xác minh cụ thể và triệu tập làm việc. Tuy nhiên, bà Liên đã đi khỏi nơi cư trú từ trước, chưa rõ tung tích. Chúng tôi chỉ triệu tập làm việc, lấy lời khai của chồng bà Liên là ông Phạm Như Ý. Do quy mô, tính chất vụ việc, nên hồ sơ đã chuyển lên công an tỉnh”.

Thời gian qua, Hà Tĩnh có nhiều vụ việc lừa đảo bị khởi tố. Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Oanh lừa tiền chạy việc, chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng; bắt bà Mai Thùy Linh lợi dụng danh nghĩa từ thiện, chiếm đoạt của hai doanh nghiệp số tiền gần 2,7 tỉ đồng; bắt Nguyễn Thị Thắm lợi dụng thu phí bảo hiểm nhân thọ, chiếm đoạt số tiền hơn 30 tỉ đồng.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Vụ khách hàng đòi tiền nữ “giảng viên đại học”: Rủi ro khi nộp tiền xuất khẩu lao động cho cá nhân

VĂN TRUNG |

Liên quan vụ nhiều người dân tố cáo người môi giới xuất khẩu lao động ở thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) thu mỗi người hàng trăm triệu đồng rồi dây dưa không trả, đại diện cơ quan chức năng tại Hà Tĩnh đã đưa ra khuyến cáo.

Vụ người dân vây nhà đòi tiền xuất khẩu lao động: Chồng bộ đội cũng ký giấy nhận tiền

QUANG ĐẠI |

Diễn biến vụ nhiều người dân liên tục kéo đến nhà bà Nguyễn Thị Kim Liên để đòi tiền phí xuất khẩu lao động (XKLĐ) hé lộ thông tin bất ngờ: Chồng bà Liên là cán bộ quân đội thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh cũng tham gia nhận tiền XKLĐ.

Vụ "nữ giảng viên" bị tố ôm tiền xuất khẩu lao động bỏ trốn: Lãnh đạo Đại học Vinh bất ngờ tiết lộ thông tin sốc

QUANG ĐẠI |

Bà Nguyễn Thị Kim Liên (số nhà 269A Trần Phú- TX Hồng Lĩnh-Hà Tĩnh), người tự xưng là “giảng viên đại học” đang bị nhiều người vây đòi tiền du học - xuất khẩu lao động (XKLĐ) cho biết đang ở TPHCM để thu xếp trả nợ.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Vụ khách hàng đòi tiền nữ “giảng viên đại học”: Rủi ro khi nộp tiền xuất khẩu lao động cho cá nhân

VĂN TRUNG |

Liên quan vụ nhiều người dân tố cáo người môi giới xuất khẩu lao động ở thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) thu mỗi người hàng trăm triệu đồng rồi dây dưa không trả, đại diện cơ quan chức năng tại Hà Tĩnh đã đưa ra khuyến cáo.

Vụ người dân vây nhà đòi tiền xuất khẩu lao động: Chồng bộ đội cũng ký giấy nhận tiền

QUANG ĐẠI |

Diễn biến vụ nhiều người dân liên tục kéo đến nhà bà Nguyễn Thị Kim Liên để đòi tiền phí xuất khẩu lao động (XKLĐ) hé lộ thông tin bất ngờ: Chồng bà Liên là cán bộ quân đội thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh cũng tham gia nhận tiền XKLĐ.

Vụ "nữ giảng viên" bị tố ôm tiền xuất khẩu lao động bỏ trốn: Lãnh đạo Đại học Vinh bất ngờ tiết lộ thông tin sốc

QUANG ĐẠI |

Bà Nguyễn Thị Kim Liên (số nhà 269A Trần Phú- TX Hồng Lĩnh-Hà Tĩnh), người tự xưng là “giảng viên đại học” đang bị nhiều người vây đòi tiền du học - xuất khẩu lao động (XKLĐ) cho biết đang ở TPHCM để thu xếp trả nợ.