Giang hồ Sơn "lông" bị phạt hơn 10 năm tù tội Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước

TRUNG DU |

Với hành vi phạm tội "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước", bị cáo Vũ Văn Sơn (tức Sơn "lông") bị Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù giam.

Ngày 10.6, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đưa vụ án hình sự Vũ Văn Sơn (thường gọi Sơn "lông", 38 tuổi, trú thôn 5, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) phạm tội "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước" ra xét xử phiên sơ thẩm theo quy định tại Khoản 3, Điều 337, Bộ luật Hình sự 2015.

Vũ Văn Sơn được biết đến là Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Thương mại Sơn Huy, có trụ sở đặt tại nhà riêng của đối tượng ở địa chỉ nói trên. Tuy nhiên, địa bàn hoạt động của Sơn trong nhiều năm qua lại diễn ra chủ yếu ở khu vực huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình).

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình, trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 9.2020, Vũ Văn Sơn đã có hành vi dùng tài khoản mạng xã hội Zalo được lập từ sim điện thoại của mình có tên "Sơn Lông" để gửi 2 hình ảnh chụp nội dung văn bản thuộc diện mật sau đó phát tán, gửi vào nhóm Zalo do Sơn tạo ra và gửi cho một số cá nhân có quen biết.

Cụ thể, ngày 13.6 và ngày 14.9.2020, Sơn "lông" đã gửi 2 hình ảnh mật nói trên vào nhóm Zalo gồm 12 thành viên trong công ty do bị can điều hành. Các ngày 15.6, 16.6, 4.7.2020, bị can có hành vi tương tự khi gửi các tài liệu này cho 3 người khác nhau thông qua tài khoản Zalo của mình.

Hình ảnh thuộc diện mật vừa nêu là ảnh chụp tài liệu có đóng dấu mật do Công an tỉnh Thái Bình ban hành, gửi một số Sở, ban, ngành, địa phương để phối hợp.

Sở dĩ Sơn "lông" biết đây là ảnh chụp tài liệu mật nhưng vẫn cố ý phát tán, chia sẻ cho nhiều người khác cùng biết là bởi bản thân bị can cũng bị nhắc đến trong văn bản này.

Sơn gửi hình ảnh tài liệu mật với mục đích loan báo, kèm lời dặn dò đàn em, thuộc cấp phải nâng cao cảnh giác, đề phòng.

Khi một đối tượng "góp mặt” trong nhóm Zalo do Sơn "lông" tạo lập bị bắt giữ để điều tra về tội "Đánh bạc" ở một vụ án khác, hành vi cố ý làm lộ bí mật Nhà nước nói trên của Sơn bị cơ quan điều tra phát giác, nhanh chóng lập chuyên án đấu tranh, làm rõ.

Tại phiên tòa hôm nay, Sơn "lông" đã thừa nhận hành vi phạm tội của bản thân. Khi HĐXX hỏi rằng, ai là người đã cung cấp tài liệu mật cho bị cáo, Sơn khai, bản thân không biết người đó là ai, chỉ biết có một tài khoản mạng xã hội Zalo lập bằng sim rác của một người lạ gọi đến và gửi ảnh cho bị cáo, tài khoản lạ này đã bị hủy ngay sau đó.

Căn cứ hồ sơ vụ án cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình tuyên phạt Vũ Văn Sơn 10 năm 6 tháng tù giam về tội "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước".

Một số tình tiết có liên quan đến vụ án chưa được làm sáng tỏ, các cơ quan tố tụng tỉnh Thái Bình quyết định tách thành một vụ án khác để tiếp tục điều tra, truy tố, xét xử theo đúng quy định pháp luật.

Theo nguồn tin riêng của Báo Lao Động, ngoài vụ án hình sự "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước" vừa được Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đưa ra xét xử, Vũ Văn Sơn (tức Sơn "lông") còn đang bị Công an tỉnh Thái Bình điều tra về các hành vi có dấu hiệu phạm tội như "Mua bán trái phép hóa đơn", "Tham ô, trộm cắp tài sản".

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Tiếp tục đề nghị truy tố Đường "Nhuệ" và Tiến "trắng"

TRUNG DU |

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) vừa ban hành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố Đường "Nhuệ" và con nuôi Tiến "trắng" về tội "xâm phạm chỗ ở của công dân".

Thái Bình: Tiếp tục khởi tố Đường "Nhuệ" và con nuôi Tiến "trắng"

Trung Du |

Trùm giang hồ Thái Bình - Đường "Nhuệ" và con nuôi Tiến "trắng" vừa bị cơ quan điều tra khởi tố bị can về hành vi "Xâm phạm chỗ ở của công dân".

Thái Bình: Khởi tố Sơn "Lông" tội mua bán trái phép hóa đơn

Mai Dung |

Sau khi bị khởi tố tội “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”, mới đây, Vũ Văn Sơn (tức Sơn “Lông”) tiếp tục bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thái Bình: Tiếp tục đề nghị truy tố Đường "Nhuệ" và Tiến "trắng"

TRUNG DU |

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) vừa ban hành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố Đường "Nhuệ" và con nuôi Tiến "trắng" về tội "xâm phạm chỗ ở của công dân".

Thái Bình: Tiếp tục khởi tố Đường "Nhuệ" và con nuôi Tiến "trắng"

Trung Du |

Trùm giang hồ Thái Bình - Đường "Nhuệ" và con nuôi Tiến "trắng" vừa bị cơ quan điều tra khởi tố bị can về hành vi "Xâm phạm chỗ ở của công dân".

Thái Bình: Khởi tố Sơn "Lông" tội mua bán trái phép hóa đơn

Mai Dung |

Sau khi bị khởi tố tội “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”, mới đây, Vũ Văn Sơn (tức Sơn “Lông”) tiếp tục bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.