Giang hồ cộm cán sa lưới sau cuộc truy sát kinh hoàng

TRẦN LƯU |

Vào tiệm game chơi thua gần 4 triệu đồng, tay giang hồ cộm cán chẳng những không trả tiền mà còn kéo đàn em đến trả thù chủ tiệm bằng mã tấu…

Ngày 18.8, Công an TP. Cần Thơ cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và ra lệnh tạm giữ hình sự 4 nghi phạm gây ra vụ truy sát kinh hoàng vào khoảng 1h30 rạng sáng 16.8, tại tiệm game Minh Thiện (phường An Khánh, quận Ninh Kiều, do Trần Thanh Tuấn, 59 tuổi, làm chủ).

Thông tin ban đầu cho biết, vào ngày 16.8, đối tượng Trần Văn Được (tức Út Đáng, một tay giang hồ cộm cán ở Cần Thơ) đến tiệm game Minh Thiện chơi và thua số tiền 3,6 triệu đồng, nhưng không có tiền trả, nên bị chủ tiệm là anh Tuấn giữ lại.

Sau khi được cho ra về để mang tiền đến trả, Được gọi điện cho con nuôi là Diệp Tấn Lộc (tức Mập Dơ) kêu người đến trả thù. Sau đó, Lộc rủ thêm Lê Thanh Sang (tức Dẹo) và Trần Hoàng Tú, cả 4 người mang theo hung khí đến tiệm game Minh Thiện.

Đến tiệm game, do không gặp được anh Tuấn nên các đối tượng xông vào dùng mã tấu chém 4 người bạn của anh Tuấn. Nhiều nạn nhân bị chém vào vùng đầu, gáy và tay, dẫn đến bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Vụ việc chỉ xảy ra khoảng 5 phút, gây án xong, các nghi phạm chia theo nhiều hướng khác nhau tẩu thoát.

3 đối tượng đàn em của Được (ảnh công an cung cấp)

Ngay sau đó, Công an TP. Cần Thơ đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự và Công an quận Ninh Kiều tích cực điều tra, lần theo dấu vết nóng của các nghi phạm. Đến khoảng 9h30 cùng ngày, công an đã bắt giữ được 2 nghi phạm là Trần Hoàng Tú và Lê Thanh Sang.

Từ lời khai của nghi phạm, công an tiếp tục bắt giữ 2 nghi phạm còn lại là Trần Văn Được và Diệp Tấn Lộc khi 2 đối tượng này đang lẩn trốn tại TPHCM.

Đặc biệt, trong quá trình truy bắt các nghi phạm trong vụ án, Công an TP. Cần Thơ đã bắt thêm 7 người có hành vi xử dụng ma tuý. Trong đó, có 3 người tại Cần Thơ và 4 người tại TPHCM.

Đại tá Trần Ngọc Hạnh - Giám đốc công an TP. Cần Thơ - cho biết: Trần Văn Được là một tay giang hồ cộm cán ở Cần Thơ. Từ những năm trước giải phóng, Được cùng đàn em đã hoạt động thu tiền bảo kê tại các chợ cá cho đến tận nay.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Hàng quán TPHCM mở cửa mùng 3 Tết, chưa ghi nhận tình trạng "chặt chém"

Huân Cao |

Mùng 3 Tết (ngày 24.1), nhiều hàng quán ở TPHCM đã mở cửa hoạt động phục vụ khách. Theo ghi nhận của PV, nhiều quán đều phụ thu thêm 10% để bù đắp chi phí tăng cao và trả lương thêm cho nhân viên phục vụ ngày Tết.

Dự báo diễn biến không khí lạnh trong những ngày Tết Nguyên đán tiếp theo

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết, trong những ngày nghỉ tiếp theo của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023, không khí lạnh duy trì cường độ ổn định tác động đến thời tiết Bắc Bộ và Trung Bộ.

Về nơi kiêng tiêu tiền trong ngày Tết ở Sơn La

Chuyên Công |

Tết người Mông ở một số địa phương vùng cao Tây Bắc có những tập tục, tín ngưỡng đặc trưng và lâu đời, được truyền từ đời này sang đời khác. Trong đó phải kể đến tập tục kiêng tiêu tiền, kiêng ăn rau và cơm chan canh, cho dụng cụ lao động nghỉ ngơi...

Chia sẻ cuối của bà Jacinda Ardern trên cương vị Thủ tướng New Zealand

Thanh Hà |

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 24.1 bày tỏ biết ơn thời gian tại vị đồng thời nhấn mạnh những vụ quấy rối trực tuyến liên tục không phải là lý do khiến bà từ chức.

Những mẻ cá đầu năm mới của người dân miền biển Thái Bình

Lương Hà |

Với ngư dân miền biển Thái Bình, chuyến ra khơi đầu năm ngoài hy vọng những mẻ lưới thắng lợi, đầy ắp cá tôm, còn mang ý nghĩa cầu mong cho một năm thuận buồm xuôi gió.

Đà Nẵng đón đoàn khách tiệc cưới hơn 450 người đến từ Ấn Độ

THUỲ TRANG |

Đám cưới của cô dâu Tuisha và chú rể Gaurav diễn ra tại Đà Nẵng đúng dịp Tết Quý Mão với hơn 350 khách mời và đội ngũ 100 nhân viên sự kiện, đầu bếp từ Ấn Độ.

Xin đừng gọi “Thổ Châu” là “Thổ Chu”

Lục Tùng |

Kiên Giang - Không gọi danh xưng “Thổ Châu” là “Thổ Chu” vừa là tôn trọng lịch sử, vừa để tránh những ngộ nhận khó lường sau này.

Cận cảnh 4 cây nguyệt quế có giá lên đến 8 tỉ đồng ở An Giang

Tạ Quang |

An Giang – 4 cây nguyệt quế với chiều cao lên đến 7 m, được một nhà vườn ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang định giá 2 tỉ đồng mỗi cây.