Giận vợ ly hôn, chồng đòi châm lửa đốt 2 con ruột

THANH TUẤN |

Ngày 3.7, Công an TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Linh (SN 1988, trú tại phường Hoa Lư, TP.Pleiku) để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội.

Theo cơ quan Công an, Linh và chị L. (SN 1993) là vợ chồng và có với nhau 2 con gái là cháu N. (SN 2014) và cháu B.N. (SN 2019). Mới đây, 2 vợ chồng Linh thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, Linh ghen tuông đánh đập nên chị L. đã làm đơn xin ly hôn gửi đến Tòa án nhân dân TP.Pleiku.

Hiện trường nhà trọ mà Linh đòi châm lửa đốt 2 con để tự tử. Ảnh CA
Hiện trường nhà trọ mà Linh đòi châm lửa đốt 2 con để tự tử. Ảnh: CA

Linh không đồng ý và muốn níu kéo tình cảm. Khoảng 13h25 ngày 2.7, Linh đến nơi chị L. làm việc để nói chuyện thì cả 2 tiếp tục cãi nhau.

Linh điều khiển xe máy đến cây xăng trên đường Trần Phú, TP.Pleiku mua 1 lít xăng bỏ vào chai nhựa, sau đó chở 2 con ruột đến thuê phòng ở nhà nghỉ 61 Tô Vĩnh Diện (tổ 3, phường Hoa Lư, TP. Pleiku), đổ xăng lên người 2 con gái rồi chụp ảnh và nhắn tin gửi cho vợ với nội dung: “Sống không cùng nhau thì sẽ chết cùng nhau, nhìn mặt lần cuối đi”.

Hoảng sợ, chị L. đã thông tin cho gia đình 2 bên và đến Công an phường Hoa Lư trình báo. Nhận thấy tính chất nguy hiểm của vụ việc, lãnh đạo Công an TP.Pleiku đã khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường.

Khi đến nơi, đối tượng đóng chặt cửa, không chịu ra ngoài và đe dọa “ai xông vào sẽ châm lửa đốt”. Lực lượng Công an đã chuẩn bị nhiều vật dụng, phương án để khống chế đối tượng, giải cứu nạn nhân.

Lợi dụng đối tượng sơ hở, Công an đã phá cửa phòng trọ, mở bình chữa cháy phun xịt khắp nhà để vô hiệu hóa số xăng mà Linh đã tưới ra nền nhà. Đồng thời, các chiến sĩ dùng bình chữa cháy làm công cụ để khống chế, bắt giữ đối tượng.

Cuộc giải cứu thành công, may mắn không có thương tích về người. Vụ việc đang được Công an TP.Plieku tiếp tục điều tra, xử lý.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Rừng Kbang - Gia Lai chảy máu, kiểm lâm hứa sẽ báo cáo trung thực

THANH TUẤN |

Sau vụ phát hiện ôtô tải chở hàng chục khối gỗ dổi ra khỏi rừng Kbang, tỉnh Gia Lai, gần hiện trường hàng loạt cây rừng bị đốn hạ, Hạt Kiểm lâm huyện Kbang hứa sẽ báo cáo trung thực, khách quan vụ việc, "sai đến đâu xử lý đến đó".

Nhân vật thứ 2 xuất hiện lộ manh mối bất thường vụ chở gỗ khủng ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Doanh nghiệp gỗ ở tỉnh Quảng Ngãi đã thông tin tới cơ quan chức năng, khẳng định không có mua bán, giao dịch với doanh nghiệp tư nhân Giao Trang – đơn vị vận chuyển gỗ Dổi “khủng” vừa bị cơ quan chức năng Gia Lai phát hiện, tạm giữ phương tiện để điều tra.

Vụ chở gỗ Dổi "khủng" ở Gia Lai: Chủ tịch huyện bác tin gỗ chở về nhà mình

THANH TUẤN |

Ngày 29.6, trao đổi với báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch UBND huyện Kbang, tỉnh Gia Lai cho biết, đã chỉ đạo công an huyện vào cuộc điều tra vụ một doanh nghiệp trên địa bàn vận chuyển gỗ Dổi mang đi bán.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Rừng Kbang - Gia Lai chảy máu, kiểm lâm hứa sẽ báo cáo trung thực

THANH TUẤN |

Sau vụ phát hiện ôtô tải chở hàng chục khối gỗ dổi ra khỏi rừng Kbang, tỉnh Gia Lai, gần hiện trường hàng loạt cây rừng bị đốn hạ, Hạt Kiểm lâm huyện Kbang hứa sẽ báo cáo trung thực, khách quan vụ việc, "sai đến đâu xử lý đến đó".

Nhân vật thứ 2 xuất hiện lộ manh mối bất thường vụ chở gỗ khủng ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Doanh nghiệp gỗ ở tỉnh Quảng Ngãi đã thông tin tới cơ quan chức năng, khẳng định không có mua bán, giao dịch với doanh nghiệp tư nhân Giao Trang – đơn vị vận chuyển gỗ Dổi “khủng” vừa bị cơ quan chức năng Gia Lai phát hiện, tạm giữ phương tiện để điều tra.

Vụ chở gỗ Dổi "khủng" ở Gia Lai: Chủ tịch huyện bác tin gỗ chở về nhà mình

THANH TUẤN |

Ngày 29.6, trao đổi với báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch UBND huyện Kbang, tỉnh Gia Lai cho biết, đã chỉ đạo công an huyện vào cuộc điều tra vụ một doanh nghiệp trên địa bàn vận chuyển gỗ Dổi mang đi bán.