Gian lận thi Sơn La: "Bị can Yến quanh co chối tội, phải xử lý nghiêm"

Cường Ngô |

Ngoài việc khởi tố thêm 2 bị can phạm tội Đưa và nhận hối lộ, cơ quan An ninh điều tra, công an tỉnh Sơn La cho rằng, bị can Trần Xuân Yến – cựu Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Sơn La - không thành khẩn khai báo, quanh co, bao biện cho hành vi phạm tội, cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật.

Ngày 18.11, theo nguồn tin của Lao Động, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Sơn La vừa hoàn tất bản kết luận điều tra bổ sung vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ xảy ra tại Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Sơn La”.

Theo kết luận điều tra bổ sung, các bị can Lò Văn Huynh - cựu Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Nguyễn Thị Hồng Nga - cựu chuyên viên phòng Khảo thí, Cầm Thị Bun Sọn - cựu Phó trưởng phòng chính trị Sở GDĐT, Đặng Hữu Thủy - cựu Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiệu, Đinh Hải Sơn - cựu cán bộ công an tỉnh, Nguyễn Thanh Nhàn - cựu Phó Trưởng phòng Khảo thí và Đỗ Khắc Hưng - cựu cán bộ công an tỉnh - thừa nhận đã nâng điểm cho 44 thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

Duy nhất bị can Trần Xuân Yến – nguyên Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Sơn La -không thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Bị can Yến cho rằng mình chỉ có hành vi nhờ xem điểm chứ không phải là nhờ nâng điểm.

Ông Trần Xuân Yến, nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La bị kỷ luật với hình thức khai trừ khỏi Đảng. Ảnh: Cường Ngô
Ông Trần Xuân Yến - nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La - bị kỷ luật với hình thức khai trừ khỏi Đảng. Ảnh: Cường Ngô

"Bị can Trần Xuân Yến đã lợi dụng chức vụ được giao, nhận thông tin cá nhân của 13 thí sinh chuyển cho Nguyễn Thị Hồng Nga sửa bài thi nâng điểm. Quá trình chỉ đạo xử lý bài thi trắc nghiệm đã làm trái công vụ, vi phạm quy chế thi, đồng thuận cho phép thành viên tổ xử lý bài thi trắc nghiệm là Nguyễn Thị Hồng Nga, Đặng Hữu Thủy, Cầm Thị Bun Sọn tìm, rút sửa bài thi nâng điểm cho nhiều thí sinh... Hành vi của bị can Trần Xuân Yến đã phạm vào tội: "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Quá trình điều tra, bị can không thành khẩn khai báo, quanh co, bao biện cho hành vi phạm tội, cần phải xử lý nghiêm", kết luận điều tra bổ sung nêu rõ.

Kết quả điều tra bổ sung xác định một số bị can có động cơ, mục đích vụ lợi, đồng thời xác định có dấu hiệu của tội phạm Nhận hối lộ và tội phạm Đưa hối lộ.

Do vậy, ngày 21.10.2019, cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với bị can Lò Văn Huynh về tội Nhận hối lộ, quy định tại khoản 2, Điều 354 Bộ luật hình sự.

Và quyết định khởi tố bị can Lò Thị Trường (sinh năm 1976, trú tại phường Chiềng An, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La) về tội Đưa hối lộ, theo quy định tại khoản 2, Điều 364 BLHS.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Lộ danh tính 3 lãnh đạo là "cò" nâng điểm trong vụ gian lận điểm thi Sơn La

C.N |

3 đảng viên là đối tượng trung gian đã nhờ xem điểm các thí sinh trong kỳ thi THPT Quốc gia ở tỉnh Sơn La vừa bị kỷ luật Đảng.

Gian lận thi cử Sơn La: Khai trừ Đảng 2 cựu cán bộ công an cấp tá

VƯƠNG TRẦN |

Trong 83 đảng viên bị thi hành kỷ luật có 8 người đã bị khai trừ khỏi đảng (trong đó có 2 người là cán bộ công an cấp tá bị khai trừ).

Sau Thái Nguyên, đến lượt đội nữ Sơn La đứng trước nguy cơ giải tán

HOÀI THU |

Sau câu chuyện của đội bóng nữ Thái Nguyên thì đội bóng đá nữ Sơn La cũng đang đứng trước nguy cơ phải dừng hoạt động vì thiếu tiền.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Lộ danh tính 3 lãnh đạo là "cò" nâng điểm trong vụ gian lận điểm thi Sơn La

C.N |

3 đảng viên là đối tượng trung gian đã nhờ xem điểm các thí sinh trong kỳ thi THPT Quốc gia ở tỉnh Sơn La vừa bị kỷ luật Đảng.

Gian lận thi cử Sơn La: Khai trừ Đảng 2 cựu cán bộ công an cấp tá

VƯƠNG TRẦN |

Trong 83 đảng viên bị thi hành kỷ luật có 8 người đã bị khai trừ khỏi đảng (trong đó có 2 người là cán bộ công an cấp tá bị khai trừ).

Sau Thái Nguyên, đến lượt đội nữ Sơn La đứng trước nguy cơ giải tán

HOÀI THU |

Sau câu chuyện của đội bóng nữ Thái Nguyên thì đội bóng đá nữ Sơn La cũng đang đứng trước nguy cơ phải dừng hoạt động vì thiếu tiền.