Gian lận thi cử tại Sơn La: Chỉ "nhờ xem" chứ không nhờ nâng điểm?

Cường Ngô |

Sáng 17.10, TAND tỉnh Sơn La thẩm vấn đối với người làm chứng trong vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh này. Nhiều nhân chứng khẳng định việc đưa thông tin thí sinh, mục đích chỉ "nhờ xem điểm".

"Vì áp lực xã hội nên con tôi không học nữa"

Ông Phan Ngọc Sơn được gọi lên thẩm vấn đầu tiên. Ông Sơn là đồng nghiệp với ông Trần Xuân Yến – cựu Phó giám đốc Sở GDĐT tỉnh Sơn La.

Trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, ông Phan Ngọc Sơn có con trai dự thi nên không được phân công nhiệm vụ trong kỳ thi. Tuy nhiên, người làm chứng này nói “ai cũng biết con tôi dự thi năm đó và cũng biết ông Trần Xuân Yến trong hội đồng thi. Cho nên tôi mạnh dạn nhờ anh Yến "xem trước điểm thi" cho con trai Phan Minh H để con có cơ hội vào trường mong muốn”.

Theo ông Sơn, con trai ông năm đó đỗ vào trường Đại học Kinh tế Quốc dân với 3 môn được 27 điểm. Điểm 3 môn sau khi chấm thẩm định bị giảm 7,45 điểm, trong đó, môn Toán giảm 2,2 điểm, môn Vật lý giảm 2 điểm, môn Hóa học giảm 3.25 điểm.

“Khi thông tin được nâng điểm vỡ lở vì áp lực xã hội nên con trai tôi không theo học nữa”, ông Sơn khẳng định.

Ông Phan Ngọc Sơn.
Ông Phan Ngọc Sơn.

Ngoài việc nhờ xem điểm, ông còn trao đổi thông tin khác không”, HĐXX truy vấn. Ông Sơn khẳng định "không còn thông tin nào khác".

“Làm công tác giáo dục nhiều năm – ông có biết việc làm của mình vi phạm quy chế?”. Ông Sơn nói: “Là bậc làm cha làm mẹ, chúng tôi rất sốt ruột muốn biết trước điểm thi của con. Tôi không biết điều đó vi phạm quy chế của Bộ GDĐT”.

Đưa thông tin thí sinh nhưng không nhớ tên người nhờ?

Nhờ xem trước điểm thi” cũng là lời khai của người làm chứng Đỗ Kim Quang – Giám đốc VNPT Sơn La; ông Lê Trọng Bình - Phó Chủ tịch UBND thành phố Sơn La và ông Lê Văn Thời – bạn thân của ông Hoàng Tiến Đức – cựu Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Sơn La.

Trả lời HĐXX, ông Quang cho hay, bản thân ông là đồng hao với ông Hoàng Tiến Đức. Năm 2018, con trai ông là Đỗ Minh H dự thi, nên muốn nhờ ông Đức xem trước kết quả thi để kịp thời thay đổi nguyện vọng. Ông khẳng định “không tác động vào bài thi của cháu”.

Trong Kỳ thi năm 2018, ông Lê Trọng Bình có con và cháu ruột dự thi. Ông nhờ Nguyễn Minh Khoa - cựu phó trưởng phòng PA83 Công an tỉnh Sơn La và Nguyễn Ngọc Hà - trưởng phòng Giáo dục THPT xem giúp điểm, mong muốn biết trước kết quả để chọn trường phù hợp cho các cháu. Kết quả, cả con và cháu của ông Bình đều được nâng điểm.

Ông Lê Trọng Bình.
Ông Lê Trọng Bình.

Người làm chứng Lê Văn Thời, sau đó được HĐXX gọi lên thẩm vấn. Theo chủ tọa Quản Hữu Chiến - tại cơ quan An ninh điều tra, ông Hoàng Tiến Đức thừa nhận trước khi chấm thi, có một số trường hợp là lãnh đạo cơ quan trên địa bàn tỉnh; cán bộ Sở GDĐT và ngoài xã hội có con, em dự thi tìm gặp ông đưa thông tin cá nhân, nhờ "xem trước kết quả thi" cho thí sinh.

Trong đó có trường hợp của thí sinh N.H.P, SBD 14000619, do ông Lê Văn Thời, chủ nhà hàng "Sơn Hồng Phúc" ở phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, nhờ ông Đức chuyển thông tin cá nhân cho nhóm bị can.

Về nội dung này, tại tòa, ông Lê Văn Thời cho rằng, khoảng cuối tháng 6.2018, tại nhà hàng của ông, có một thực khách (ông Thời không nhớ tên), đã đọc thông tin cá nhân thí sinh N.H.P cho ông Thời để nhờ vả "xem trước điểm thi". Ông Thời đồng ý.

Lê Văn Thời. Ảnh: C.N
Lê Văn Thời. Ảnh: C.N

Lúc này, thấy có ông Hoàng Tiến Đức là bạn của ông Thời cũng đến ăn, tiếp khách tại nhà hàng, nên ông Thời đã đến gặp và chuyển thông tin cá nhân thí sinh trên cho ông Đức để nhờ giúp đỡ.

Về động cơ, mục đích chuyển thông tin của thí sinh cho ông Đức, ông Thời khẳng định, việc làm đó chỉ để nhờ "xem trước điểm thi", chứ không nhờ "nâng điểm" cho thí sinh, và cũng không trao đổi, hứa hẹn gì về tiền bạc, lợi ích vật chất khác.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Gian lận điểm thi: Nhờ xem điểm nhưng "cảm ơn nước nôi" đến 300 triệu đồng

Cường Ngô |

Chiều ngày 16.10, Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La thẩm vấn đối với người làm chứng trong vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh này. Nhiều nhân chứng khẳng định việc đưa thông tin thí sinh, mục đích chỉ "nhờ xem điểm".

Gian lận điểm thi: "Tôi thương đồng nghiệp sửa điểm vất vả nên đã sửa cùng"

Cường Ngô |

Bị cáo Cầm Thị Bun Sọn trước bục khai báo đã nói về động cơ sửa điểm thi. Bị cáo cho biết vì thấy thương bà Nguyễn Thị Hồng Nga làm việc sửa điểm thi vất vả và áp lực nên mới giúp đỡ chứ không có động cơ nào khác.

Xử gian lận điểm thi Sơn La: Công an áp giải hàng loạt nhân chứng đến tòa

Cường Ngô |

Hội đồng xét xử quyết định áp giải 6 nhân chứng vắng mặt không có lý do chính đáng để làm rõ các tình tiết liên quan vụ sửa điểm thi THPT ở Sơn La.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Gian lận điểm thi: Nhờ xem điểm nhưng "cảm ơn nước nôi" đến 300 triệu đồng

Cường Ngô |

Chiều ngày 16.10, Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La thẩm vấn đối với người làm chứng trong vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh này. Nhiều nhân chứng khẳng định việc đưa thông tin thí sinh, mục đích chỉ "nhờ xem điểm".

Gian lận điểm thi: "Tôi thương đồng nghiệp sửa điểm vất vả nên đã sửa cùng"

Cường Ngô |

Bị cáo Cầm Thị Bun Sọn trước bục khai báo đã nói về động cơ sửa điểm thi. Bị cáo cho biết vì thấy thương bà Nguyễn Thị Hồng Nga làm việc sửa điểm thi vất vả và áp lực nên mới giúp đỡ chứ không có động cơ nào khác.

Xử gian lận điểm thi Sơn La: Công an áp giải hàng loạt nhân chứng đến tòa

Cường Ngô |

Hội đồng xét xử quyết định áp giải 6 nhân chứng vắng mặt không có lý do chính đáng để làm rõ các tình tiết liên quan vụ sửa điểm thi THPT ở Sơn La.