Gian lận thi cử Sơn La: Bắt nguyên Phó giám đốc Sở GD-ĐT Trần Xuân Yến

Cường Ngô |

Công an Sơn La đã khởi tố thêm 2 bị can để điều tra về hành vi đưa, nhận hối lộ, đồng thời ra lệnh bắt tạm giam ông Trần Xuân Yến.

Liên quan vụ gian lận thi cử trong kỳ thi THPT quốc gia 2018, ngày 22.10, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội Đưa và nhận hối lộ

Đơn vị này cũng ra quyết định khởi tố bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với ông Lò Văn Huynh - nguyên trưởng phòng khảo thí; khởi tố bà Lò Thị Trường - trú tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La để điều tra về tội đưa hối lộ.

Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định bắt tạm giam ông Trần Xuân Yến - nguyên Phó giám đốc Sở GD-ĐT. Trước đó, ông Yến bị áp dụng biện pháp tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú. Lý do bắt tạm giam ông Yến vì trong phiên tòa sơ thẩm lần 1, ông này thay đổi lời khai, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy tố, xét xử.

Ông Yến vừa bị công ra ra lệnh bắt tạm giam. Ảnh: C.N
Ông Yến vừa bị công ra ra lệnh bắt tạm giam. Ảnh: C.N

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La đã phê chuẩn các quyết định và lệnh trên.

Trước đó, sáng ngày 18.10, Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra lại vụ án này.

HĐXX cho rằng, căn cứ kết quả xét hỏi tại phiên tòa và đề nghị của đại diện, xét thấy thiếu chứng cứ để chứng minh mà không bổ sung tại tòa; đồng thời, có căn cứ cho rằng ngoài hành vi bị VKS truy tố, các bị cáo còn thực hiện hành vi khác theo Bộ luật Hình sự quy định; có căn cứ cho rằng còn có đồng phạm khác, người khác thực hiện hành vi phạm tội liên quan đến vụ án nhưng chưa được khởi tố vụ án, khởi tố bị can, nên quyết định trả hồ sơ.

Cùng với quyết định trả hồ sơ, HĐXX yêu cầu làm rõ động cơ, mục đích của các bị cáo khi thực hiện nâng điểm cho 44 thí sinh, từ đó xem xét khởi tố vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ và môi giới hối lộ.

Đặc biệt, tòa yêu cầu làm rõ nguồn gốc số tiền, hành vi thỏa thuận của các bị cáo và đối tượng sau để xác định đủ hay chưa đủ cấu thành tội nhận hối lộ và đưa hối lộ.

Trong đó,  bị cáo Lò Văn Huynh khai đã nhận của ông Nguyễn Minh Khoa (cựu Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La) một tỉ đồng để giúp sửa, nâng điểm cho hai thí sinh; ngoài ra còn 1,1 tỉ đồng nữa thỏa thuận nhưng chưa đưa nhận. Lò Văn Huynh còn khai nhận của bà Lò Thị Trường (phụ huynh có con được nâng điểm) số tiền là 300 triệu đồng để giúp sửa nâng điểm cho con trai.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Vụ gian lận điểm thi Sơn La: Toà trả hồ sơ, điều tra tội nhận hối lộ

Cường ngô |

Xét thấy thiếu chứng cứ để chứng minh mà không bổ sung tại tòa trong vụ án gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh Sơn La nên Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Vụ gian lận điểm thi Sơn La: VKS đề nghị điều tra tội nhận hối lộ

Cường Ngô |

VKSND tỉnh Sơn La nhận thấy có dấu hiệu của hành vi đưa và nhận hối lộ nên đề nghị tòa án trả hồ sơ để điều tra lại.

Gian lận thi cử ở Sơn La: “Sợ sếp”, sao không biết sợ pháp luật?

Thế Lâm |

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga (nguyên chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng) thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La đứng trước vành móng ngựa trả lời câu hỏi của Hội đồng Xét xử vì sao nhận danh sách các thí sinh để sửa điểm thi theo yêu cầu, Nga cho biết: “Bị cáo không thể không cầm và không làm theo”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vụ gian lận điểm thi Sơn La: Toà trả hồ sơ, điều tra tội nhận hối lộ

Cường ngô |

Xét thấy thiếu chứng cứ để chứng minh mà không bổ sung tại tòa trong vụ án gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh Sơn La nên Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Vụ gian lận điểm thi Sơn La: VKS đề nghị điều tra tội nhận hối lộ

Cường Ngô |

VKSND tỉnh Sơn La nhận thấy có dấu hiệu của hành vi đưa và nhận hối lộ nên đề nghị tòa án trả hồ sơ để điều tra lại.

Gian lận thi cử ở Sơn La: “Sợ sếp”, sao không biết sợ pháp luật?

Thế Lâm |

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga (nguyên chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng) thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La đứng trước vành móng ngựa trả lời câu hỏi của Hội đồng Xét xử vì sao nhận danh sách các thí sinh để sửa điểm thi theo yêu cầu, Nga cho biết: “Bị cáo không thể không cầm và không làm theo”.