Gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao vẫn xuất hiện ở các kỳ thi

Quang Việt |

Cơ quan công an cho rằng, việc vô tình hay cố ý mang thiết bị, phương tiện (ghi âm, ghi hình...) vào phòng thi đều vi phạm pháp luật, quy chế thi.

Ngày 2.7 vừa qua, trinh sát Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Hải Phòng phối hợp các đơn vị chức năng kiểm tra giữ đối tượng P.Đ.Q, 20 tuổi, đang thực hiện hành vi mua bán thiết bị công nghệ cao phục vụ gian lận thi cử, thu giữ 15 bộ thiết bị tai nghe siêu nhỏ.

Mở rộng điều tra, công an đã triệu tập và xác định Lê Xuân Tùng (34 tuổi, ở Phú Thọ) là đối tượng bán thiết bị trên cho Q. Cơ quan chức năng đã thu giữ 14 bộ thiết bị tai nghe siêu nhỏ, 3 camera ngụy trang cùng hàng trăm linh kiện điện tử để lắp ráp thành các thiết bị ghi âm, ghi hình ngụy trang phục vụ gian lận trong thi cử.

Liên quan đến việc gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao, tại Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022 vừa qua, Thiếu tướng Lê Minh Mạnh - Phó Cục trưởng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an, cho biết, tình trạng mua bán thiết bị ghi âm, ghi hình ngụy trang vẫn tồn tại và sự gian lận bằng thiết bị công nghệ cao vẫn xuất hiện ở các kỳ thi.

Thời gian qua, đơn vị đã tăng cường công tác nắm tình tình trên không gian mạng, nhất là với các hội nhóm, diễn đàn mạng xã hội có hoạt động phức tạp, có liên quan đến việc chia sẻ tài liệu học tập, đề thi thử, đề thi tốt nghiệp các năm để kịp thời phát hiện xử lý vấn đề có thể ảnh hưởng đến kỳ thi.

Qua nắm tình hình, A05 nhận thấy vẫn còn tình trạng mua bán thiết bị ghi âm ghi hình ngụy trang, tiềm ẩn nguy cơ sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử.

Thiếu tướng Lê Minh Mạnh lấy ví dụ, năm 2021, Công an phát hiện một vụ gian lận bằng thiết bị công nghệ cao với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thiết bị đa dạng và thủ đoạn tinh vi. Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt một nhóm đối tượng có 23 người với tội danh "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước".

Trong sự việc này, quy trình gian lận được tính toán kỹ. Thí sinh sử dụng camera cúc áo (gắn trên áo như một chiếc cúc) để quay chụp đề thi, sau đó đưa hình ảnh đề ra ngoài qua thiết bị trung gian. Khi đề được giải xong, đáp án sẽ được truyền vào qua tai nghe hạt đậu.

Cơ quan chức năng nhận thấy cơ bản các thiết bị phát sóng điều khiển từ xa có thể thu nhận tín hiệu trong khoảng cách 20-25m. Công nghệ phát triển nhanh, khoảng cách này có thể xa hơn...

Từ đó, theo Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, giải pháp ngăn ngừa chính là cách ly thiết bị trung gian. Quy định bố trí địa điểm bảo đảm an toàn, cách biệt phòng thi tối thiểu 25m.

Thiếu tướng Lê Minh Mạnh cũng đưa ra kiến nghị, không cho phép thí sinh mang các thiết bị ghi âm ghi hình không kết nối mạng vào phòng thi.

Ông nêu dẫn chứng, các thiết bị như "camera cúc áo", "tai nghe hạt đậu" đều không có chức năng liên hệ trực tiếp với bên ngoài, mà phải qua thiết bị trung gian.

Ông cũng nhấn mạnh, các đơn vị cần hướng dẫn kỹ cho thí sinh, việc để lộ lọt đề thi, sao chụp đề thi trong thời gian làm bài là vi phạm pháp luật hình sự về bảo vệ bí mật Nhà nước để răn đe, ngăn ngừa hành vi này.

Lãnh đạo Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (A06), Bộ Công An thông tin, ngoài hành vi gian lận thi cử, tội phạm công nghệ cao thì việc chủ quan, mất cảnh giác của chính những người làm việc phục vụ thi cử cũng là nguy cơ lớn.

Lãnh đạo Cục A06 nhấn mạnh, tất cả hành vi dù vô tình hay cố ý mang thiết bị vào nơi sao in đề thi, vào phòng thi; mang thiết bị phương tiện có khả năng gây lộ lọt thông tin đều vi phạm pháp luật, vi phạm quy chế, vi phạm kỷ luật. Bởi vậy, cần nghiêm túc trong quá trình thực hiện.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng bắt vụ mua bán thiết bị gian lận thi cử trước kỳ thi THPT quốc gia

Mai Dung |

Hải Phòng - Sáng 5.7, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phát hiện vụ mua bán thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử.

Thiết bị công nghệ gian lận thi cử “đắt hàng” trước kỳ thi THPT quốc gia

NHÓM PV |

Hà Nội - Kỳ thi THPT quốc gia đang đến gần cũng là lúc thị trường mua bán thiết bị công nghệ cao phục vụ gian lận thi cử nở rộ.

Với phương châm “ngụy trang kín đáo, đảm bảo điểm 10”, trên không gian mạng không khó để tìm được hàng loạt video quảng cáo đi kèm số điện thoại, hướng dẫn sử dụng cách giấu máy, gắn tai nghe siêu nhỏ mà không lo bị phát hiện một cách công khai, không chút e dè.

Theo những lời quảng cáo, các thiết bị này có thể kết nối với điện thoại di động hoặc có chức năng nhận sóng từ trường, dễ dàng cất giấu trong người, quần áo hay dụng cụ được phép mang vào phòng thi. Hoặc được thiết kế ngụy trang giống các vật dụng thông thường như móc chìa khóa, bút bi, đồng hồ, thẻ ATM hay thậm chí là máy tính casio.

Liên hệ với một đầu mối cung cấp thiết bị gian lận thi cử tại Hà Nội, chúng tôi nhanh chóng được hẹn đến địa chỉ số 99 Định Công Hạ (quận Hoàng Mai) để “check hàng”. Có mặt đúng giờ hẹn, tuy nhiên nhân viên của cửa hàng này lại khẳng định với chúng tôi, cơ sở không hề cung cấp các thiết bị gian lận thi cử, nhưng thời gian gần đây có rất nhiều người có nhu cầu tìm đến.

Liên lạc lại với đầu mối ban đầu để làm rõ, chúng tôi tiếp tục được hẹn chờ tại một quán trà đá ngay trong con ngõ này. Sau một thời gian chờ đợi, cuối cùng, người bán cũng xuất hiện. Kiệm lời và cẩn trọng, đầu mối này bắt đầu hướng dẫn cách sử dụng thiết bị cho chúng tôi và yêu cầu chuyển cọc trước mới giao sản phẩm.

Chỉ nhỏ bằng một hạt đậu, chiếc tai nghe này được kết nối không dây với một máy Nokia có gắn sim điện thoại. Bộ công cụ này sẽ được giấu kín trong người của thí sinh trước khi vào phòng thi, và gắn hẳn tai nghe vào lỗ tai, có thể nghe âm thanh mà người khác gọi đến. Sau đó được lấy ra thông qua một đầu gắn nam châm.

Tiếp tục liên hệ đến một đầu mối khác thông qua các trang mạng xã hội. Người đàn ông tự giới thiệu tên G., cho biết bản thân sở hữu một cơ sở chuyên cung cấp các thiết bị công nghệ siêu nhỏ dạng từ và hạt đậu, và khẳng định những thiết bị này, rất khó để phát hiện khi người dùng sử dụng. Tuy nhiên qua tìm hiểu, tài khoản zalo của G. lại mang một cái tên khác.

Tìm đến địa chỉ mua hàng của G. tại số 460 đường Khương Đình, tuy nhiên, người tiếp chúng tôi lại là một người khác. Tự xưng là người bán hộ, nhưng khi được hỏi về sản phẩm, người đàn ông này vẫn có thể tư vấn, hướng dẫn lắp đặt thiết bị một cách thành thục.

Đã qua thời thí sinh dùng tài liệu bằng giấy, hay còn gọi là phao thi, mà thay vào đó, những thiết bị công nghệ cao hiện đại, phục vụ gian lận thi cử ngày càng nhỏ gọn, tinh vi và khó phát hiện.

Để đảm bảo cho kỳ thi THPT quốc gia được thực hiện một cách nghiêm túc, công bằng sẽ diễn ra từ ngày 6 - 9 tháng 7 sắp tới, thì hoạt động mua bán thiết bị gian lận thi cử như trên cần sớm được ngăn chặn, đẩy lùi, góp phần làm trong sạch nền giáo dục.

Trước khi đổi mới thi THPT, Bộ GDĐT cần làm rõ việc ra đề, gian lận thi cử

Huyên Nguyễn |

Năm 2022 sẽ là năm giao thời để đổi mới toàn diện công tác tổ chức thi THPT và tuyển sinh đại học trong những năm tới. Bộ GDĐT cũng đã đưa ra những khuyến cáo mới ngay trong kỳ thi năm tới. Tuy nhiên, theo TS Hoàng Ngọc Vinh, trước khi thay đổi chính sách, Bộ GDĐT cần làm rõ những vấn đề còn tồn tại từ kỳ thi cũ.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Hải Phòng bắt vụ mua bán thiết bị gian lận thi cử trước kỳ thi THPT quốc gia

Mai Dung |

Hải Phòng - Sáng 5.7, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phát hiện vụ mua bán thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử.

Thiết bị công nghệ gian lận thi cử “đắt hàng” trước kỳ thi THPT quốc gia

NHÓM PV |

Hà Nội - Kỳ thi THPT quốc gia đang đến gần cũng là lúc thị trường mua bán thiết bị công nghệ cao phục vụ gian lận thi cử nở rộ.

Với phương châm “ngụy trang kín đáo, đảm bảo điểm 10”, trên không gian mạng không khó để tìm được hàng loạt video quảng cáo đi kèm số điện thoại, hướng dẫn sử dụng cách giấu máy, gắn tai nghe siêu nhỏ mà không lo bị phát hiện một cách công khai, không chút e dè.

Theo những lời quảng cáo, các thiết bị này có thể kết nối với điện thoại di động hoặc có chức năng nhận sóng từ trường, dễ dàng cất giấu trong người, quần áo hay dụng cụ được phép mang vào phòng thi. Hoặc được thiết kế ngụy trang giống các vật dụng thông thường như móc chìa khóa, bút bi, đồng hồ, thẻ ATM hay thậm chí là máy tính casio.

Liên hệ với một đầu mối cung cấp thiết bị gian lận thi cử tại Hà Nội, chúng tôi nhanh chóng được hẹn đến địa chỉ số 99 Định Công Hạ (quận Hoàng Mai) để “check hàng”. Có mặt đúng giờ hẹn, tuy nhiên nhân viên của cửa hàng này lại khẳng định với chúng tôi, cơ sở không hề cung cấp các thiết bị gian lận thi cử, nhưng thời gian gần đây có rất nhiều người có nhu cầu tìm đến.

Liên lạc lại với đầu mối ban đầu để làm rõ, chúng tôi tiếp tục được hẹn chờ tại một quán trà đá ngay trong con ngõ này. Sau một thời gian chờ đợi, cuối cùng, người bán cũng xuất hiện. Kiệm lời và cẩn trọng, đầu mối này bắt đầu hướng dẫn cách sử dụng thiết bị cho chúng tôi và yêu cầu chuyển cọc trước mới giao sản phẩm.

Chỉ nhỏ bằng một hạt đậu, chiếc tai nghe này được kết nối không dây với một máy Nokia có gắn sim điện thoại. Bộ công cụ này sẽ được giấu kín trong người của thí sinh trước khi vào phòng thi, và gắn hẳn tai nghe vào lỗ tai, có thể nghe âm thanh mà người khác gọi đến. Sau đó được lấy ra thông qua một đầu gắn nam châm.

Tiếp tục liên hệ đến một đầu mối khác thông qua các trang mạng xã hội. Người đàn ông tự giới thiệu tên G., cho biết bản thân sở hữu một cơ sở chuyên cung cấp các thiết bị công nghệ siêu nhỏ dạng từ và hạt đậu, và khẳng định những thiết bị này, rất khó để phát hiện khi người dùng sử dụng. Tuy nhiên qua tìm hiểu, tài khoản zalo của G. lại mang một cái tên khác.

Tìm đến địa chỉ mua hàng của G. tại số 460 đường Khương Đình, tuy nhiên, người tiếp chúng tôi lại là một người khác. Tự xưng là người bán hộ, nhưng khi được hỏi về sản phẩm, người đàn ông này vẫn có thể tư vấn, hướng dẫn lắp đặt thiết bị một cách thành thục.

Đã qua thời thí sinh dùng tài liệu bằng giấy, hay còn gọi là phao thi, mà thay vào đó, những thiết bị công nghệ cao hiện đại, phục vụ gian lận thi cử ngày càng nhỏ gọn, tinh vi và khó phát hiện.

Để đảm bảo cho kỳ thi THPT quốc gia được thực hiện một cách nghiêm túc, công bằng sẽ diễn ra từ ngày 6 - 9 tháng 7 sắp tới, thì hoạt động mua bán thiết bị gian lận thi cử như trên cần sớm được ngăn chặn, đẩy lùi, góp phần làm trong sạch nền giáo dục.

Trước khi đổi mới thi THPT, Bộ GDĐT cần làm rõ việc ra đề, gian lận thi cử

Huyên Nguyễn |

Năm 2022 sẽ là năm giao thời để đổi mới toàn diện công tác tổ chức thi THPT và tuyển sinh đại học trong những năm tới. Bộ GDĐT cũng đã đưa ra những khuyến cáo mới ngay trong kỳ thi năm tới. Tuy nhiên, theo TS Hoàng Ngọc Vinh, trước khi thay đổi chính sách, Bộ GDĐT cần làm rõ những vấn đề còn tồn tại từ kỳ thi cũ.